Tin tức bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc: U22 Việt Nam về nước, thầy Park chia tay học trò

09/09/2019 22:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức bóng đá hôm nay về trận U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE, Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 10/9, rạng sáng 11/9.

* Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G:

* 19h30 ngày 10/9: Indonesia vs Thái Lan

https://live.90m.tv/5d76d973a6651b0ccd72dd72.html

https://mupmip.tv/truc-tiep/indonesia-vs-thailand-djmQLO944.html

* 19h45 ngày 10/9: Malaysia vs UAE

https://mupmip.tv/truc-tiep/malaysia-vs-uae-jgjFZA472.html

https://live.90m.tv/5d76d973a6651b0ccd72dd73.html

(Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật tại đây)

U22 Việt Nam về nước

Đội tuyển U22 Việt Nam lên đường trở về nước sau khi kết thúc trận giao hữu quốc tế với U22 Trung Quốc tại Huangshi. Đội sẽ khởi hành trên chuyến bay lúc 17h50 (giờ địa phương), transit tại Quảng Châu và dự kiến về đến sân bay Nội Bài lúc 23h15 cùng ngày.

HLV trưởng Park Hang Seo và trợ lý Lee Young-jin chia nhau đi Indonesia và Malaysia để quan sát hai đối thủ này thi đấu tại lượt trận thứ hai bảng G vòng loại World Cup 2022.

Văn Hậu ra sân ở vòng 7 giải VĐQG Hà Lan

Theo thông tin mới nhất, Đoàn Văn Hậu sẽ không ra sân ở trận làm khách của Heerenveen trên sân của Ajax Amsterdam. Nhiều khả năng tân binh này sẽ có tên trong danh sách thi đấu trận đấu giữa Heerenveen và Utrecht ở vòng đấu thứ 7 giải VĐQG Hà Lan.

"Văn Hậu phải nỗ lực gấp nhiều lần hiện tại đề hòa nhập với bóng đá Hà Lan và từ đó mới có thể nghĩ đến thành công. Khi nghĩ đến Văn Hậu tôi chợt liên tưởng đến Park Ji Sung, cậu ấy đã rất thành công tại giải Hà Lan và rồi tỏa sáng tại Manchester United", đó là lời khuyên mà HLV Guus Hiddink dành cho Văn Hậu.

U22 Việt Nam bất bại 10 trận liên tiếp

Chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc đã giúp U22 Việt Nam có trận bất bại thứ 10 liên tiếp (kể từ tháng 3/2019 cho đến nay). Trong chuỗi trận ấn tượng này, U22 Việt Nam thắng tới 9 và chỉ có 1 trận hòa trước Viettel.

Hàng tấn công U22 Việt Nam đạt hiệu suất cao với 26 bàn còn hàng phòng ngự chỉ 1 lần thủng lưới khi gặp Đài Bắc Trung Hoa.

HLV Park Hang Seo sang Indonesia nghiên cứu đối thủ

Một ngày sau chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc, HLV Park Hang Seo  bay sang Indonesia để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan lúc 19h30 ngày 10/9 trên sân Bung Karno trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Đây là sự chuẩn bị quan trọng cho trận đấu ở lượt trận thứ 3 của đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ngày 15/10.

Song song với đó, trợ lý Lee Young Jin di chuyển sang Kuala Lumpur dự khán trận đấu giữa Malaysia và UAE. Trận đấu diễn ra lúc 19h45 ngày 10/9 tại sân Bukit Jalil.

 

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam (áo trắng) trình diễn thế trận vượt trội trước U22 Trung Quốc.Ảnh: VFF

U22 Việt Nam đã vượt mặt Trung Quốc

Trận thua 0-2 của U22 Trung Quốc chiều 8/9 là minh chứng cho thấy bóng đá Trung Quốc đã bị bóng đá Việt Nam vượt qua. Trang Sina đánh giá: "Dù đã tung ra nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Chinese Super League nhưng hàng công đã không thể làm được gì trước khung thành của U22 Việt Nam.

U22 Trung Quốc bất lực trước các thế lực mới nổi của châu Á.  Sau thất bại 0-2 của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam trên sân nhà, mạng xã hội và nhiều kênh truyền thông của Trung Quốc tràn ngập về nỗi cay đắng khi nói về nhận xét tưởng như khó tin trong quá khứ của cựu tuyển thủ Fan Zhiyi về việc Trung Quốc sẽ thua Việt Nam đã trở thành sự thật.

Guus Hiddink thừa nhận U22 Việt Nam quá mạnh

"Đầu tiên tôi muốn nói, tôi và toàn đội không hề muốn thua. Nhưng các đối thủ của chúng ta quá mạnh. Họ là những chướng ngại vật khó tránh trên đường đi đến mục tiêu của chúng ta", HLV Guus Hiddink thừa nhận sau khi U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-2, trước đó là trận hòa CHDCND Triều Tiên 1-1, đều diễn ra trên sân nhà.

Nhưng trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận Trung Quốc sau trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam, HLV Guus Hiddink vẫn hứa sẽ làm mọi cách giúp U22 Trung Quốc giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trung Quốc là một cường quốc và có tiềm năng vô hạn. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để tiến bộ nhiều hơn nữa. Lần cuối cùng bóng đá Trung Quốc góp mặt ở đấu trường Olympic là vào năm 1988, giờ đây tôi sẽ làm mọi cách để đưa Trung Quốc có mặt ở Olympic Tokyo 2020". 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm