Tiền vệ Thanh Hải (ĐT.Long An) phải cắt dây chằng tay hoặc chân thay thế

08/04/2014 05:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa hôm qua, tiền vệ Thanh Hải của ĐT.Long An đã không giấu nổi sự thất vọng khi phải chia tay sân cỏ ít nhất 2 tháng.

Sau chấn thương nặng mắc phải do va chạm với tiền vệ Văn Bình của B.Bình Dương vào cuối tuần qua, Thanh Hải được chuyển ngay đến bệnh viện. Sau khi xuất viện để trở về Long An, cầu thủ này lại lên Bệnh viện 115 TP.HCM để khám lại. Và sau buổi chụp phim chiều qua, Thanh Hải được các bác sĩ thông báo bị đứt dây chằng vai, vết trật khớp vai rất xa.

Theo thông tin từ Thanh Hải, lãnh đạo ĐT.Long An đã làm việc với các bác sĩ để thực hiện ca mổ cho Thanh Hải trong tuần này. 30 triệu đồng là số tiền thực hiện ca mổ, nhưng điều phức tạp đến với tiền vệ ĐT.Long An là Thanh Hải phải chấp nhận cắt dây chằng ở tay hoặc chân để đưa lên thay vào vùng vai đã bị đứt lìa. Cũng theo lời các bác sĩ, nếu sớm nhất, Thanh Hải sẽ phải mất 2 tháng để dưỡng thương vì đây là chấn thương không thể bình phục nhanh.

Đến chiều qua, Thanh Hải cũng chưa nhận được cú điện thoại xin lỗi nào của người trực tiếp gây ra tai nạn cho mình là Văn Bình. Cầu thủ sinh năm 1988 khá thất vọng với thái độ của đồng nghiệp. Thanh Hải cho biết anh vẫn chưa dám thông tin về cho gia đình biết về chấn thương nặng của mình với mẹ, người thân nhất của Thanh Hải lúc này, vì sợ mẹ buồn.

Đây là tai nạn khủng khiếp nhất trong đời quần đùi áo số mà cầu thủ có biệt danh “Bảy nhỏ” này mắc phải. Thanh Hải là nhân tố trực tiếp giúp ĐT.Long An lên hạng năm 2012. Trong mùa giải này, cầu thủ gốc Tiền Giang đã có một bàn thắng và liên tục ra sân trong đội hình xuất phát.

Thanh Hải cho biết không hề ngán ngại các cầu thủ cao to hơn mình, dù tiền vệ này chỉ có một thân hình khiêm tốn. Biệt danh “Bảy nhỏ” khi đọc lái lại là “Bỏ nhảy” được các đồng đội đặt cho cầu thủ này do Thanh Hải chơi bóng bằng kỹ thuật rất tinh quái, khi va chạm với đối thủ to khỏe hơn, Thanh Hải thường nhảy lên để né đòn.

ĐT.Long An ngày càng tổn hao lực lượng với những chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Lãnh đạo “Gạch” đang rất mong chờ kỳ nghỉ giữa giai đoạn để bổ sung lực lượng nhằm nâng cấp đội bóng. Và theo thông tin từ CLB này phát đi, họ hứa hẹn sẽ có đến 5 cầu thủ chất lượng tốt trong giai đoạn 2 mùa này.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm