Tiền thưởng U23 Việt Nam vượt 50 tỷ đồng, SLNA không bao giờ hết nhân tài

31/03/2018 09:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền thưởng U23 Việt Nam vượt 50 tỷ đồng, SLNA không bao giờ hết nhân tài là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 31/3.

Tiền thưởng U23 Việt Nam vượt mốc 50 tỷ đồng

Tiền thưởng cho U23 Việt Nam sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018 đã vượt mốc 50 tỷ đồng. Con số chính xác hiện là 51.478.300.000 đồng. Đây là thông tin được VFF thông báo chiều qua (30/3).

Hiện đã có 62 đơn vị tặng thưởng tiền mặt cho U23 Việt Nam. 10 đơn vị khác tặng thưởng hiện vật, trong khi 17 đơn vị tặng thưởng dịch vụ. VFF cam kết sẽ chuyển tiền cho U23 Việt Nam ngay sau khi nhận đủ tiền từ nhà tài trợ.

Văn Lâm có suất cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 2018?

Văn Lâm có suất cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 2018?

Tại ASIAD 2018, ngoài lứa cầu thủ U23 Việt Nam thì HLV Park Hang Sep sẽ được bổ sung 3 gương mặt trên 23 tuổi. Theo nhà vô địch AFF Cup 2008 tiền đạo Việt Thắng nhận định, nhiều khả năng  Văn Lâm, Anh Đức và Thanh Trung sẽ được HLV Park lựa chọn.

Nam Định muốn có điểm trước HAGL

Trao đổi với báo chí trước cuộc hành quân tới Gia Lai cuối tuần này, HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin: “Với Nam Định, mỗi chuyến làm khách chúng tôi đều phấn đấu phải có được 1 điểm, và bằng mọi giá phải có điểm. Chúng tôi chơi sân khách, lại là đội yếu hơn nên đặt mục tiêu đơn giản cho cầu thủ bớt áp lực.

Những người làm bóng đá Việt Nam đều hiểu HAGL rất kỹ thuật, họ đôi khi chơi chấp Tây nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Một số cầu thủ còn vừa thi đấu rất tốt ở giải U23 châu Á. HAGL được đá sân nhà nên trên cơ chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Nam Định quyết tâm giành điểm trước HAGL. Ảnh: Thanh Hà

Hoàng Thịnh: SLNA không bao giờ hết nhân tài

Tiền vệ sinh năm 1992 chia sẻ những cảm xúc trước thềm cuộc đối đầu với đội bóng cũ SLNA tại vòng 4 V-League diễn ra ngày mai (1/4): “Liên tục ‘chảy máu chất xám’, SLNA giờ khó đua vô địch V-League. Nhưng đánh giá thấp đội bóng này sẽ là sai lầm chết người. Họ vẫn đáng gờm, có thể đánh bại mọi đối thủ trong những trận đấu riêng lẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói nhân tài bóng đá xứ Nghệ như nước sông Lam, không bao giờ hết. Cứ lứa này đi thì đội lại có dàn cầu thủ trẻ tài năng đôn lên. Tôi hay Phi Sơn đi, giờ lại có Phan Văn Đức, Xuân Mạnh nổi lên. Cái hay của SLNA là luôn giữ lại khoảng 4-5 trụ cột, giàu kinh nghiệm để làm đầu tầu kéo các em’.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm