Tiền đạo Mạc Hồng Quân: 'Phong độ của tôi không tệ như nhiều người nghĩ'

29/08/2017 15:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Mạc Hồng Quân đã hội quân với các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam vào chiều nay (29/8) tại khách sạn La Thành (Hà Nội). Anh cũng khẳng định phong độ của bản thân không tệ như nhiều người đang nghĩ.

“HLV Mai Đức Chung có gọi trước cho tôi, thông báo về việc triệu tập vào danh sách này. Tôi cũng rất vui mừng vì trong năm nay mình thi đấu không phải là tốt nhất nhưng cũng không phải tệ như nhiều người vẫn nghĩ”, Hồng Quân chia sẻ.

Anh lý giải thêm: “Mùa này tôi chuyển sang vị trí là tiền vệ trung tâm thi đấu thường xuyên ở CLB Than Quảng Ninh chứ không phải tiền đạo. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung gọi tôi để làm tiền đạo thì tôi vẫn rất vui và sẽ cần phải thích nghi lại với vị trí tiền đạo.

Thực ra thì từ bé đến trước khi về Việt Nam tôi đều đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự. Tôi cảm thấy có một chút gì đó kéo tôi về tiền vệ để đá hơn là tiền đạo và tôi vẫn đá như vậy ở Than Quảng Ninh. Còn giờ ở đội tuyển quốc gia thì đá ở vị trí nào cũng là một vinh dự, không thể nào coi nhẹ, phải phấn đấu cố gắng hết sức để đền đáp sự tin tưởng và mong đợi của mọi người”.

Giới chuyên môn phản ứng việc gọi Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân lên tuyển Việt Nam

Giới chuyên môn phản ứng việc gọi Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân lên tuyển Việt Nam

Phó TGĐ VPF, Ủy viên BCH VFF ông Phạm Ngọc Viễn đã nêu lên quan điểm không nên triệu tập thủ môn Phí Minh Long sau những sai lầm ở SEA Games 29.

Trong lễ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam thi đấu với Campuchia vào chiều qua (28/8), Mạc Hồng Quân và Phí Minh Long là hai cầu thủ vấp phải sự phản đối từ chính lãnh đạo VFF. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn đứng lên bảo vệ hai học trò.

Nói về vấn đề này, Hồng Quân nghĩ rằng bất cứ cầu thủ nào được gọi lên đội tuyển quốc gia đều xứng đáng: “Mỗi HLV đều xây dựng một lối chơi, con người khác nhau. HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho tôi và tôi sẽ cố gắng tập luyện tốt nhất có thể. Tôi cảm ơn vì HLV đã tin tưởng và tao cơ hội này cho mình. Xứng đáng hay không thì theo tôi cầu thủ nào lên tuyển cũng đã cố gắng phấn đấu hết mình, không phải riêng tôi mà các đồng đội cũng có suy nghĩ như vậy”.

Cầu thủ sinh năm 1992 khẳng định mục tiêu của toàn đội là giành kết quả tốt nhất trước đội tuyển Campuchia. Đồng thời, anh sẽ nỗ lực hết sức để có tên trong đội hình chính thức. “Tôi nghĩ HLV Mai Đức Chung đã gọi 4 tiền đạo và chưa biết ai đá chính hay dự bị, tôi chỉ biết sẽ cố gắng tập luyện tốt để có cơ hội ra sân và không phụ lòng mong đợi của HLV”, Hồng Quân chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập luyện đầu tiên vào sáng mai (30/8) trước khi lên đường sang Campuchia vào ngày 2/9. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia thuộc vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019 diễn ra lúc 18h30, ngày 5/9 tại SVĐ Olympic ở thủ đô Phnom Penh.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm