Tiền đạo Công Vinh: ‘Nắng là thử thách nhưng HLV Hữu Thắng đã có cách’

21/11/2016 17:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh, người vừa chạm cột mốc ghi 50 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia tiếp tục là nhân vật “hot” thu hút sự quan tâm, phỏng vấn của giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế sau buổi tập chiều 21/11.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên người Australia, J.Scott, cây viết của tạp chí FourFourTwo, Công Vinh cho biết: “Ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là một niềm vui, nhưng đó cũng chỉ là nhiệm vụ của tiền đạo. Tôi không quá quan tâm đến việc khi nào thì tôi sẽ ngừng ghi bàn mà quan trọng là tôi muốn chiến đấu hết mình cho đội bóng.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi ra sân là, nếu tôi ghi bàn nhưng đội nhà không thắng, tôi chắc chắn sẽ không vui. Còn nếu tôi tịt ngòi và đội nhà thắng thì tôi vẫn hạnh phúc. Tất nhiên, tôi luôn muốn được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ở độ tuổi này, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào khi được ra sân thi đấu, ghi bàn. Nhưng như bạn biết đó, đôi lúc trong cuộc sống, bạn cảm thấy mình thật mệt mỏi, cảm thấy tuổi tác đè nặng để làm một việc gì đó. Và tôi biết đã đến lúc mình nên giải nghệ, sau giải đấu này.


Công Vinh khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ có cách chế ngự sức mạnh của Malaysia.Ảnh: Huỳnh Lê

Ở đội tuyển Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ là đồng đội lâu năm với tôi nhưng cũng có người là tân binh chỉ mới đá cùng nhau lần đầu. Quan trọng là chúng tôi luôn rất đoàn kết, giống như một gia đình vậy. Chúng tôi ở đây và bàn luận cùng nhau về bóng đá, rồi chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống nữa, như nghe nhạc chẳng hạn.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan là số một. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng, vô địch AFF Cup hai năm trước cũng như SEA Games. Các cầu thủ của họ chơi cùng nhau trong ba, bốn năm gần đây. Khi các cầu thủ hiểu nhau thì họ vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi vào các trận đấu loại trực tiếp như bán kết, chung kết thì cơ hội là 50-50. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra”, Công Vinh chốt lại phần phỏng vấn với phóng viên Four Four Two”.


Về trận đấu kế tiếp của đội tuyển Việt Nam với đối thủ Malaysia, trả lời Thể thao & Văn hóa, VTVCông Vinh khẳng định: “Trận đầu bao giờ cũng rất khó khăn với tất cả các đội chứ không riêng gì Việt Nam. Chúng tôi hài lòng vì đội đã có trọn vẹn ba điểm. Đá với đội chủ nhà, trước sức ép của hàng chục nghìn khán giả nhưng các đồng đội của tôi đã có một trận đấu lăn xả, quyết tâm để đạt được mục tiêu đề ra. Nhưng tôi nghĩ bây giờ truyền thông và người hâm mộ cũng nên quên trận đấu đó đi, phía trước chúng ta là Malaysia, một đối thủ cực kỳ khó chơi.

Tôi khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2004 và đã nhiều lần đối đầu với Malaysia, bao gồm giao hữu, vòng loại ASIANCup hay ở chính AFF Cup. Đối đầu Malaysia luôn khó khăn bởi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và giàu sức mạnh thể lực. Chiến thuật của họ không quá xuất sắc nhưng bù lại là sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Hai năm trước, chúng tôi thua họ ở bán kết AFF Cup và điều đó rất buồn.

Công Vinh tranh thủ mua... rau sạch ở Myanmar

Công Vinh tranh thủ mua... rau sạch ở Myanmar

Tại Myanmar, đồ ăn của các cầu thủ luôn rất nhiều thịt, nhưng rau lại hơi ít. Có lẽ vì thế, tiền đạo Lê Công Vinh đã "chớp thời cơ" khi anh nhìn thấy vườn rau trên đường ra sân tập.

Năm nay, chúng tôi tin mình có thể đánh bại họ. Chúng tôi phải thi đấu với Malaysia dưới thời tiết nắng gắt, hơn 30 độ C vào lúc 15h00 (15h30, giờ Việt Nam). Ở Việt Nam cũng rất nắng, nhưng chúng tôi thường đá từ lúc 17h00 trở đi. Nắng gắt ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thể lực cầu thủ, cứ nhìn sự mệt mỏi của Malaysia và Campuchia trong hiệp 2 trận vừa rồi là thấy.

Malaysia có thể thích nghi tốt hơn vì ở trận đấu tới, họ đã phải chịu đựng điều kiện thi đấu này rồi. Thời tiết nắng, nóng là một thử thách cực lớn với đội tuyển Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu vào này 23/11 tới đây. HLV trưởng sẽ biết phải làm gì trong điều kiện thời tiết như thế và chắc chắn sẽ nói với toàn đội trong cuộc họp đấu pháp”.

Tại bảng B sau lượt trận đầu tiên Malaysia và Việt Nam cùng có 3 điểm nhưng Malaysia tạm thời xếp trên, cùng có hiệu số +1 nhưng ghi được nhiều bàn thắng hơn.Trận đấu giữa hai đội vào lúc 15h00 ngày 23/11 trên sân Thuwanna sẽ quyết định tấm vé đi tiếp vào bán kết ở bảng đấu này. Trong khi đó, chủ nhà Myanmar sau khi thua đội tuyển Việt Nam 1-2 cũng quyết tâm đánh bại Campuchia để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Lâm Chi (Từ Yangon)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm