Thua Thái Lan 0-4, futsal Việt Nam vẫn đặt mục tiêu cao tại giải châu Á

30/04/2018 10:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu quan trọng nhất trong năm của futsal nữ Việt Nam đã kết thúc chiều 28/4 khi thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn thất bại rất đậm. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn rất lạc quan về cơ hội tiến xa của đội.

VCK giải futsal nữ vô địch châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 2/5 đến ngày 15/5 tại Thái Lan. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho giải đấu này từ rất sớm từ 1 tháng rưỡi trước đó. Sau 3 tuần tập huấn ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8, đội tuyển tiếp tục đến Trung Quốc giao hữu với ĐTQG nước này (cũng tham dự giải châu Á) với 1 trận thắng và 1 trận thua.

Ngày 27/4, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn chính thức lên đường sang Thái Lan với 14 cầu thủ. Sau giải TP.HCM mở rộng quy tụ đầy đủ các CLB futsal nữ mạnh nhất cả nước, HLV họ Trương có dịp tuyển mộ quân số bổ sung cho đội. Những cầu thủ mới trưởng thành từ futsal như Đỗ Thị Nguyên, Lê Thu Thanh Hương… được kỳ vọng sẽ cùng Bùi Thị Trang, Nguyễn Thị Châu, Võ Thùy Trinh… làm nên chuyện ở giải năm nay.

Đội tuyển nữ futsal Việt Nam nhận HCB SEA Games 29. Ảnh: QT
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam nhận HCB SEA Games 29. Ảnh: QT

Nhà thi đấu Bangkok Arena hiện đại được sử dụng cho giải sắp tới đã được thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn tập luyện bằng trận giao hữu chất lượng với đội chủ nhà. Xác định đối thủ mạnh và trận giao hữu, ông Tuấn đã dùng rất nhiều cầu thủ mới để thử nghiệm đội hình. Futsal nữ Việt Nam thua 2 bàn mỗi hiệp khi đối đầu với đại diện số 1 khu vực và đó không là chuyện lạ.

Vấn đề sau thất bại, HLV Trương Quốc Tuấn đã chỉ cho các học trò những điều cần khắc phục. Theo cựu tuyển thủ QG này, đội tuyển Việt Nam còn yếu ở khâu phòng ngự dù khá sắc sảo ở hàng công. Đội cũng cần tập thêm những bài chống tấn công power-play. Tuy nhiên, với nhiều cầu thủ trưởng thành từ sân cỏ lớn, họ cần thời gian để thích nghi với sàn futsal chuyên nghiệp, nơi các cô gái Thái Lan ăn đứt Việt Nam khoản này.

Cựu binh Nguyễn Thị Châu vẫn là hy vọng của đội tuyển nữ lần này. Ảnh: LG
Cựu binh Nguyễn Thị Châu vẫn là hy vọng của đội tuyển nữ lần này. Ảnh: LG

Sở dĩ thua đậm ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu nhưng HLV Trương Quốc Tuấn vẫn lạc quan vì kết quả bốc thăm đưa thầy trò ông vào bảng B khá thuận lợi. Ngoài Malaysia được đánh giá khá cao, 2 đối thủ còn lại là Đài Bắc Trung Hoa và Bangladesh theo ông Tuấn “mới tham dự lần đầu và không có thông tin nhiều” nên không đáng ngại.

“Nếu đánh bại Malaysia, Việt Nam sẽ nhiều cơ hội nhất bảng B và khả năng cao tránh được Thái Lan ở tứ kết. Mục tiêu ban đầu của đội là vượt qua vòng bảng rồi tính tiếp”, HLV Trương Quốc Tuấn nói.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ vào bán kết nếu chơi đúng khả năng. Ảnh: VFF
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ vào bán kết nếu chơi đúng khả năng. Ảnh: VFF

Tại bảng A, chủ nhà Thái Lan nếu duy trì phong độ sẽ không khó thoát khỏi tầm tay mình chiếc vé nhất bảng. Vé đi tiếp còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Hong Kong và Indonesia. “Indonesia theo tôi họ mạnh hơn Hong Kong nhưng 2 đối thủ này không được đánh giá cao như chúng ta vì thành tích đối đầu trong quá khứ, Việt Nam đã từng thắng họ”, HLV họ Trương cho hay.

Đó là lý do nếu giành vé đầu bảng B, cơ hội vào bán kết của futsal Việt Nam là rất cao. Việt Nam khá may mắn vì không phải rơi vào nhánh đấu của đương kim Á quân Nhật Bản (bảng C) và nhà vô địch Iran (bảng D) được đánh giá rất mạnh.

HLV trưởng futsal nữ Việt Nam: 'Tuyển Việt Nam thua vì dứt điểm kém'

HLV trưởng futsal nữ Việt Nam: 'Tuyển Việt Nam thua vì dứt điểm kém'

Theo HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam Trương Quốc Tuấn, các học trò của ông đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trước người Thái.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 15h30 chiều ngày 2/5 tại Nhà thi đấu Bangkok Arena. Sau đó lúc 18h00, Malaysia sẽ gặp Bangladesh.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm