Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm: ‘Tôi muốn được khoác áo đội U23 Việt Nam’

11/05/2015 05:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn mang hai dòng máu Việt – Nga Đặng Văn Lâm bày tỏ mong muốn được thử việc ở đội tuyển U23 Việt Nam và đã bước đầu trao đổi qua điện thoại với HLV trưởng Toshiya Miura.

Tối 10/5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam xôn xao trước thông tin, thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm bày tỏ nguyện vọng được trở về Việt Nam và có cơ hội thử việc ở đội tuyển U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games 28.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Đặng Văn Lâm cho biết: “Tôi rất muốn được đóng góp sức lực cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sau khi từ Việt Nam quay lại Nga năm 2014, tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia qua báo chí và các phương tiện truyền thông.

Ở đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ là bạn bè, đồng đội với tôi. Chúng tôi từng có thời gian tập luyện và thi đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam hồi năm 2011”.



Văn Lâm (phải) từng là đồng đội của Huy Toàn ở đội U19 Việt Nam trước đây. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Văn Lâm cho biết sau khi đăng status bày tỏ nguyện vọng được có cơ hội thử việc ở đội tuyển U23 Việt Nam thì đã nhận được nhiều sự quan tâm, động viên, chia sẻ từ bạn bè, đồng đội, người hâm mộ. Chỉ trong ít phút, status của Văn Lâm đã nhận được hơn 600 lượt like ủng hộ.

Sau khi trao đổi với HLV Phạm Như Thuần từng làm trợ lý HLV đội tuyển  U19 Việt Nam, Văn Lâm nhận được lời khuyên nên về Việt Nam tìm kiếm cơ hội thử việc. Đặc biệt, HLV trưởng Toshiya Miura ngay tối 10/5 đã trao đổi trực tiếp với cầu thủ này qua điện thoại.

“Tôi có nói chuyện với thầy Miura qua điện thoại, thầy hỏi năm sinh và hộ chiếu đồng thời hỏi tôi có biết nói tiếng Việt không. Ban đầu thầy không biết tôi là ai, chơi ở vị trí nào nhưng sau khi trao đổi, thầy đã biết nhiều hơn và hứa sẽ gọi lại sau” – Văn Lâm chia sẻ.

Đặng Văn Lâm sinh ngày 13/8/1993 sinh ra trong một gia đình có bố là người Việt, mẹ là người Nga, từng được đào tạo tại đội trẻ Spartak Moskva và Dynamo Moskva.

Từ năm 2010 đến 2014, Văn Lâm đã về nước thi đấu, từng khoác áo CLB HAGL năm 2011, sau đó được đội bóng phố Núi cho Hoang Anh Attapeu mượn ở mùa giải 2013.

Từ cuối năm 2014 đến nay, Văn Lâm là thủ môn của CLB FC Rodina tại giải hạng 2 ở Nga và phụ trách huấn luyện thủ môn tại đội trẻ CLB này.

Cũng năm 2011, Văn Lâm được gọi vào đội tuyển U19 quốc gia và thi đấu 2 trận. Vẫn biết nếu có cơ hội thử việc thì cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt và thời gian không còn nhiều nhưng Văn Lâm tự tin vào năng lực của bản thân và quyết tâm nắm bắt khi có cơ hội.



Văn Lâm (áo vàng) trong trận đấu mới nhất tại Nga

“Tôi không sợ áp lực, 5 năm tập luyện và thi đấu ở Việt Nam trước đây tôi đã phải đối mặt với nhiều trở ngại rồi nên không lo lắng gì. Thật sự, tôi rất muốn có cơ hội thử việc ở đội U23 Việt Nam và sẵn sàng cạnh tranh để có được vị trí trong đội hình tham dự SEA Games.

Nếu thầy Miura đồng ý, tôi sẽ xin phép bố mua vé máy bay quay về Việt Nam thử việc. Tôi cố gắng nắm bắt cơ hội của mình” – Văn Lâm cho biết.

Ở đội U23 Việt Nam hiện nay đang có 5 thủ môn là Văn Công, Văn Tiến, Minh Long, Văn Trường và Minh Toàn. Mặc dù đang có nhiều sự lựa chọn nhưng sau màn trình diễn không tốt của Văn Tiến trong trận giao hữu với U23 Hàn Quốc tối 9/5, HLV Miura vẫn có lý do để mà lo lắng cho vị trí người gác đền ở đội U23 Việt Nam.

Sinh năm 1993 nên đây chính là cơ hội cuối cùng để thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm được tham dự SEA Games cùng đội U23 Việt Nam.

Thủ môn này đang chờ cái gật đầu đồng ý từ thầy Miura.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm