Thủ môn Kawin Thamsatchanan: ‘Việt Nam chơi bóng có tổ chức’

23/05/2019 11:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại đội hình đội tuyển Thái Lan sau khi vắng mặt tại AFF Cup, ASIAN Cup cùng Cup tứ hùng tại Trung Quốc, Kawin Thamsatchanan, thủ môn hiện đang chơi bóng tại Bỉ cho Oud-Heverlee Leuven tự tin sẽ chiếm suất bắt chính và giúp đội nhà giành chức vô địch King’s Cup lần thứ 47 năm 2019.

Kawin hẹn Văn Lâm 'đấu tay đôi' tại King’s Cup

Kawin hẹn Văn Lâm 'đấu tay đôi' tại King’s Cup

Kawin Thamsatchanan, thủ môn của đội tuyển Thái Lan có lời “hẹn ước” đấu tay đôi với Đặng Vân Lâm bên phía đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 khi hai đội gặp nhau vào lúc 19h45 ngày 5/6.

“Tôi luôn tự hào khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và muốn cống hiến cho đội tuyển trong mọi thời điểm. Tôi đã từng rất thất vọng khi bỏ lỡ ASIAN Cup vì đây là giải đấu số 1 châu Á. Tôi đã chờ đợi rất lâu để có cơ hội được chơi bóng ở giải đấu đó, nhưng thật không may, khi đó tôi vẫn bị chấn thương.

Đối với Cup tứ hùng, giải đấu diễn ra tại Trung Quốc sau đó, tất nhiên là tôi cũng muốn được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nhưng lúc ấy, chấn thương của tôi vẫn chưa bình phục và vẫn còn ở giai đoạn phục hồi. Và sau tất cả, tôi luôn tôn trọng quyết định của BHL, thủ môn năm nay 29 tuổi chia sẻ khi đang tập ké tại đội bóng cũ Muangthong United chờ ngày lên tập trung đội tuyển Thái Lan, từ ngày 27/5.

Chú thích ảnh
 Thủ môn Kawin Thamsatchanan (phải) cùng Charyl Chapuis trên sân tập CLB Muangthong United chiều 22/5. Ảnh: Kitti Tumpmalai

Về King’s Cup lần thứ 47, giải đấu diễn ra tại Buriram từ 5 đến 8/6, Kawin Thamsatchanan đánh giá: “King’s Cup là giải đấu rất quan trọng với bất cứ cầu thủ Thái Lan nào. Cá nhân tôi cũng rất vinh dự khi được góp mặt trong thành phần đội tuyển Thái Lan thi đấu ở giải này.

Tôi muốn cùng đội tuyển Thái Lan giành Cup vô địch, giữ Cup ở lại Thái Lan”.

Đội tuyển Việt Nam, Ấn Độ hay Curacao theo Kawin đều là những đối thủ mạnh nhưng Thái Lan luôn tự tin và sẵn sàng cho mọi tình huống, dù gặp bất cứ đội nào.

“Ấn Độ đã có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Mặc dù tôi không có cơ hội cùng đội tuyển Thái Lan thi đấu với Ấn Độ tại ASIAN Cup nhưng tôi có theo dõi trận đấu đó qua truyền hình trực tiếp. Đó là một đội bóng mạnh, tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ.

Đội tuyển Việt Nam như mọi người thấy đã tiến bộ rất nhanh và đạt được nhiều thành tích trong hai năm gần đây. Họ là một đội bóng có lối chơi được tổ chức tốt. Các cầu thủ Việt Nam thể lực mạnh mẽ, kỹ thuật tốt và điều đó đã tạo nên những kết quả tuyệt vời.

Curacao có thể nhiều người còn khá lạ lẫm nhưng nhiều cầu thủ của họ đang chơi bóng tại châu Âu, một số được đào tạo tại Hà Lan và có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA (82). Chắc chắn đây là một đối thủ mạnh.

Chúng tôi sẽ phải nỗ lực tập luyện, giữ thể lực và phong độ tốt tuân thủ chiến thuật của BHL. Dù có gặp đối thủ nào thì đội tuyển Thái Lan cũng quyết tâm giành chiến thắng để vô địch King’s Cup. Đội tuyển Thái Lan muốn giữ chức vô địch King’s Cup ở lại Thái Lan.

Ngày 5/6, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam vào lúc 19h45 ở trận đấu đầu tiên tại King’s Cup 2019.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm