Thông tin HLV Riedl qua đời không chính xác

25/09/2015 17:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nguồn tin cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời chiều nay 25/9 là không chính xác. Từ Áo, ông Riedl đã phủ nhận điều này và trực tiếp trả lời điện thoại cũng như mail từ những người bạn và một số phóng viên ở Việt Nam cũng như Indonesia.

Theo đó, HLV Alfred Riedl cho biết ông hiện đang nghỉ ngơi cùng gia đình tại quê nhà ở Viena (Áo) và có 3 buổi chơi  golf trong một tuần và không có vấn đề nào về sức khỏe.

Sau khi chia tay đội tuyển Indonesia, HLV Alfred Riedl có một thời gian ngắn làm việc cho CLB PSM Makassar của xứ Vạn đảo nhưng thời gian này ông đang nghỉ ở Áo.



HLV Alfred Riedl phủ nhận tin qua đời

HLV Alfred Riedl tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin mình qua đời được một số trang mạng xã hội dẫn lại nói là theo nguồn tin của Đài truyền hình Indonesia. Tuy nhiên, qua xác minh từ những tờ báo lớn của Indonesia như Jakarta.post, Jakarta Golbe hay Bola, Metro News không có bất cứ thông tin liên quan nào.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và trợ lý ngôn ngữ trước đây của ông Alfred Riedl tại Việt Nam HLV Vũ Tiến Thành cũng khẳng định đã liên lạc với ông Riedl và sức khỏe của HLV này vẫn bình thường.

HLV Riedl có 3 thời kỳ làm HLV tuyển Việt Nam vào các năm 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007. Xen kẽ đó, ông cũng dẫn dắt các CLB Khatoco Khánh Hòa năm 2001 và mùa 2008-2009 với đội Hải Phòng.

Mặc dù vậy, ở cấp CLB ông Riedl không đạt thành tích gì nổi bật còn trên bình diện đội tuyển quốc gia, HLV Alfred Riedl đã giúp tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam đoạt HCB các kỳ SEA Games 1999, 2003, 2005 và ngôi á quân giải Tiger Cup năm 1998 (tiền thân AFF Suzuki Cup hiện nay).

Khi còn đảm đương công việc tại Việt Nam, HLV Alfred Riedl cũng gây sốc với nhận xét thẳng thắn: “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”.

Câu nói ấy cho đến bây giờ vẫn khiến không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam tâm đắc vì quá chính xác.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm