Thầy trò ông HLV Park Hang Seo thở phào!

03/05/2018 17:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết quả bốc thăm AFC Suzuki Cup 2018, Tuyển Việt Nam rơi vào bảng A cùng với các đối thủ vô cùng dễ chịu gồm: Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Trong khi đó, bảng B là sự hiện diện của các đội Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và một trong hai đội bóng Timor Leste và Brunei. Thầy trò ông Park đã có thể thở phào để nghĩ đến mục tiêu vào chung kết.

Thay đổi thể thức thi đấu

AFF Suzuki Cup 2018 là lần đầu tiên giải đấu áp dụng thể thức thi đấu không có nước chủ nhà đăng cai vòng bảng. Các đội tuyển được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận tại sân khách. Vòng bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về, cũng sân nhà, sân khách.

Ngoài ra, cùng với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ trở thành hạt giống số 1 của giải AFF Suzuki Cup 2018. Điều này đồng nghĩa, hai đội bóng này sẽ không gặp nhau ở vòng bảng. Căn cứ vào mã số bốc thăm, Tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 bằng chuyến làm khách đến sân của Lào vào ngày 8/11 trước khi trở về sân nhà để tiếp Malaysia vào ngày 16/11. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đến làm khách trên sân Myanmar vào ngày 20/11 và đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà gặp Campuchia vào ngày 24/11.

Theo kế hoạch, Tuyển Việt Nam sẽ hội quân để bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018 bắt đầu từ ngày 11/10 tại Hà Nội. Với quỹ thời gian 25 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại đấu trường AFF Cup, Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có 3 trận đấu giao hữu quốc tế trong đó có 2 trận thi đấu trong nước và 1 trận trong thời gian tập huấn ở nước ngoài. Vòng chung kết AFF Cup 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/11 tới 15/12.

Lịch thi đấu cũng thuận lợi

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng nhận định, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp phải những thử thách lớn đến từ 2 đội Malaysia và Myanmar.

“Tôi đánh giá cao sức mạnh của Malaysia và Myanmar. Dù là quá khứ hay ở thời điểm hiện tại, cả Malaysia và Myanmar luôn được xem là những đối thủ rất khó chịu với bóng đá Việt Nam. Malaysia không ít lần khiến Tuyển Việt Nam ôm hận nên đương nhiên, chúng ta không thể xem nhẹ đối thủ này.

Trong khi đó, bóng đá Myanmar cũng có những sự tiến bộ nhất định trong thời gian qua. Vì thế, tuyển Việt Nam cũng sẽ phải nghiên cứu rất kỹ đối thủ này chứ không thể chủ quan. Còn về tuyển Lào và Campuchia, dù 2 đội bóng này gần đây cho thấy những sự phát triển nhưng thực tế, trình độ của họ vẫn còn kém xa so với Việt Nam hay Malaysia. Nếu đá đúng sức thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại được Lào và Campuchia”.

Bên cạnh đó, Tuyển Việt Nam sẽ được đá trên sân nhà trong các trận đấu với Malaysia và Campuchia, đồng thời làm khách trước Myanmar và Lào. Với lịch thi đấu kể trên của Tuyển Việt Nam, HLV Phan Thanh Hùng đưa ra quan điểm:

Chuyện lá thăm nhẹ của đội tuyển Việt Nam

Chuyện lá thăm nhẹ của đội tuyển Việt Nam

Không gặp Thái, rồi tránh được cả á quân Indonesia, Tuyển Việt Nam rõ ràng đã có được lá thăm quá nhẹ để bắt đầu cuộc chinh phục AFF Suzuki Cup 2018. Nhưng xem ra, lá thăm ấy mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là đủ...

“Rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế trong tay trước đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Malaysia. Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ giúp Tuyển Việt Nam có thêm nhiều yếu tố như khán giả, khí hậu, sân bãi… ủng hộ. Điều tôi lo lắng là với việc phải di chuyển và mật độ trận đấu khá dày, sự đảm bảo nhân sự chủ chốt và duy trì được chất lượng đội hình cao mới là vấn đề cần được quan tâm hơn cả. Đá sân khách sẽ khác sân nhà rất nhiều nên BHL cần có những sự tính toán hợp lý về nhân sự cũng như chiến thuật.Tôi không nghĩ là mình sẽ phải đặt mục tiêu nhất bảng để tránh Thái Lan ở bán kết. Vì nếu muốn vô địch, chúng ta không được sợ đối thủ nào”.

1. Cùng với Thái Lan, tuyển Việt Nam được xếp là nhóm hạt giống số 1 của giải đấu.

2. Ở 2 mùa giải AFF Cup gần nhất, Thái Lan đều giành chức vô địch.

10. Sau 10 năm giành chức vô địch AFF Cup 2008, tuyển Viêt Nam đang được nhận được sự kỳ vọng lớn cho ngôi vô địch tại giải đấu năm nay.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018

Bảng A: Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào

Bảng B: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, đội thắng trận play-off

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm