Thầy HLV Park Hang Seo dẫn dắt Trung Quốc, Việt Nam chưa đủ tầm buông AFF Cup

07/09/2018 11:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy HLV Park Hang Seo dẫn dắt Trung Quốc, Việt Nam chưa đủ tầm bỏ AFF Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/9.

Thầy HLV Park Hang Seo dẫn dắt Trung Quốc

Hãng tin AFP hôm qua (6/9) cho hay, ông Hiddink đang trên đường trở lại châu Á và đích đến nhiều khả năng sẽ là Trung Quốc. Các phóng viên đã bắt gặp vị HLV 71 tuổi này ngồi ghi chép rất tỉ mỉ trong trận đấu giữa đội U21 Trung Quốc và Myanmar vừa qua. Trước trận đấu, ông cũng có buổi gặp gỡ với các cầu thủ.

HLV Hiddink năm nay 71 tuổi, nổi tiếng khắp thế giới khi dẫn dắt Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Trong chiến tích lịch sử của bóng đá xứ kim chi 16 năm trước, cánh tay phải của HLV Guus Hiddink ở ban huấn luyện chính là HLV Park Hang Seo, người đang dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc đang được dẫn dắt bởi ông Marcello Lippi, HLV từng giúp đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006. Tuy nhiên, đội tuyển bóng đá nước này vẫn không thể giành vé dự World Cup 2018 và hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 75 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Do đó giới chuyên môn cũng để ngỏ khả năng ông Guus Hiddink sẽ tiếp quản nốt công việc của vị HLV người Italy. Được biết, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đồng ý trả mức lương tới 4 triệu euro/năm cho ông Hiddink

HLV Park Hang Seo hài lòng với mức lương tại Việt Nam

Khi được phóng viên tờ Sport Seoul đề cập với HLV Park Hang Seo trong buổi trả lời phỏng vấn. Đáp lại, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nở nụ cười và nói: “Tôi đang cảm thấy hạnh phúc khi ở Việt Nam. Tôi không nghĩ rằng vấn đề tiền lương có ý nghĩa quá lớn. Tôi hài lòng với tình hình hiện tại”.

Theo lịch, HLV Park Hang Seo sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi trong 3 tuần trước khi trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Sau đó, toàn đội sẽ sang tập huấn ở Hàn Quốc.

Việt Nam chưa đủ tầm bỏ AFF Cup

HLV Lê Thụy Hải chia sẻ: "Chỉ những đội bóng đã rất hay, rất mạnh và giàu thành tích ở đấu trường ấy rồi mới nghĩ đến chuyện bỏ giải này để tập trung giải nọ, coi nhẹ giải thấp để tiến đến chơi ở giải đấu ở tầm cao hơn.

Nếu tuyển Việt Nam không dồn sức ở AFF Cup mà tập trung cho ASIAN Cup, liệu chúng ta có thắng ASIAN Cup không? Nếu không thắng, chúng ta sẽ nói gì? Quan điểm của tôi là phải phấn đấu ở tất cả các giải.

Đó đều là cơ hội để thi đấu, cọ xát và nhìn nhận lại khả năng của mình. Khi đã đạt đến đỉnh cao ở một giải rồi, chúng ta hẵng nghĩ đến chuyện bỏ giải đó để hướng tới giải lớn hơn. Mà bóng đá Việt Nam thì chưa ở cái tầm đó"

Đức Huy ‘đá đểu’ Đức Chinh, Văn Đức nhắn CĐV U23 Việt Nam

Đức Huy ‘đá đểu’ Đức Chinh, Văn Đức nhắn CĐV U23 Việt Nam

Tiền vệ U23 Việt Nam Phạm Đức Huy đã có những bình luận hài hước khi Đức Chinh chia sẻ khoảnh khắc cùng chèo thuyền với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

VTV chính thức sở hữu bản quyền ASIAN Cup 2019

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức sở hữu bản quyền của Giải bóng đá vô địch châu Á 2019 (Asian Cup 2019) với mức giá không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo thông tin được biết thì giá trị của hợp đồng này không cao hơn AFF Cup 2018.

Như vậy, người hâm mộ sẽ được theo dõi ĐTQG Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019 trên sóng của VTV. Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, VCK ASIAN Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm