Thấy gì khi bầu Đức chê HLV Hoàng Anh Tuấn?

31/05/2017 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U20 giờ như “dâu trăm họ”, bên cạnh những ngợi khen, vẫn không tránh khỏi lời chê và đỉnh điểm là những phát biểu thẳng tưng của “bầu” Đức.

Cá chép chưa thể hóa rồng

Nhiều người tiếc, lẽ ra U20 Việt Nam đã có thể làm tốt hơn nếu như khâu dứt điểm sắc bén, mà quên đi vấn đề sâu xa hơn-Đẳng cấp của một nền bóng đá. HLV Hoàng Anh Tuấn không thể biến U20 Việt Nam như chuyện “cá chép hóa rồng” với nền tảng bóng đá nội còn yếu hệ thống.

Cho nên, việc U20 Việt Nam phải sớm xách va li về nhà làđiều mà người hâm mộ đã mường tượng được. Thể lực: Yếu tố được nhiều CĐV trầm trồ và tung hô rằng các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có sự tiến bộ đáng kinh ngạc thì vào U20 World Cup, mọi chuyện vỡ òa khi cầu thủ “đi bộ” hiệp 2.

Nhìn tiền đạo U20 Pháp như Thuram hay Augustin tăng tốc để đưa Tiến Dũng vào lưới nhặt bóng, hay U20 New Zealand và U20 Honduras cũng nắm được điểm yếu thể lực của U20 Việt Nam để áp đảo suốt cả hiệp nhì, sẽ là huyễn hoặc khi chúng ta tự nhận mình tiến bộ mà chưa nhìn rộng ra ngành công nghiệp bóng đá thế giới đã đi đến giới hạn nào.

Ghi bàn - điểm yếu chí mạng

Trong một bảng đấu mà mọi đối thủ (trừ U20 Pháp ở đẳng cấp khác) đều toan tính chơi phòng ngự, khác biệt ở chỗ U20 Việt Nam còn nằm ở chỗ không có tiền đạo “chân tiền”. Đức Chinh, Thanh Bình, Trần Thành có cảm giác quá choáng ngợp ở sân chơi lớn.

Một người hùng khác của U19 Việt Nam năm trước là Minh Dĩ thậm chí bị trạng thái nặng nề để rồi buộc ông Tuấn phải cho ngồi ngoài cả 2 trận còn lại. Khi những tiền vệ nỗ lực hết mình cũng chỉ cao lắm là hoàn thành nhiệm vụ cùng hàng thủ, trách sao hàng công thường xuyên chờ bóng trong vô vọng. Khoảnh khắc xuất thần trên đất Bahrain năm ngoái đã bay biến với cả tập thể.

So với U20 New Zealand hay U20 Honduras, U20 Việt Nam không có cầu thủ biết dứt điểm, như Alvarez của U20 Honduras , Bevan của U20 Newzealand (cùng 2 bàn/3 trận). Bóng đá hiện đại đề cao sự thực dụng, để rồi lối đá phòng ngự lên ngôi nhưng cũng đừng quên, bàn thắng mới là thứ quyết định thành tích.

Từ U20 Việt Nam, nhìn rộng lên các ĐTQG khác cũng không có nhiều khác biệt. Lâu lắm rồi, các đội tuyển thiếu vắng mẫu tiền đạo “chân tiền”. U22 cũng đang vật vã với nỗi ám ảnh ghi bàn. Khả năng dứt điểm từ xa, khả năng sút phạt thành bàn của cầu thủ Việt cũng rất hạn chế.

FIFA lưu luyến U20 Việt Nam, BLV Quang Huy hết lời khen ngợi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

FIFA lưu luyến U20 Việt Nam, BLV Quang Huy hết lời khen ngợi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

FIFA lưu luyến U20 Việt Nam, BLV Quang Huy hết lời khen ngợi đội tuyển là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 30/5.

Mối lo ngại về một nền bóng đá không thể sản sinh thêm những tiền đạo giỏi được lý giải dưới nhiều giác độ, nhưng hợp lý nhất vẫn là các đội bóng V-League quá ưu tiên hàng ngoại trên hàng công. Một tiền đạo ngoại dù trình độ không hơn chân sút nội, nhưng họ khỏe, chạy nhiều ra chiến thuật, nên tầm phút 70 của trận đấu rất dễ ghi bàn nhờ càn lướt.

Quân thua, tướng chịu trách nhiệm, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không rũ bỏ học trò. Và bóng đá Việt Nam vẫn ghi nhận ông như người mở ra trang mới cho bóng đá nước nhà. Nhưng, lạ ở chỗ đa số quan chức VFF đang hừng hực lời khen, chuẩn bị “báo công” thì bầu Đức lại cho “nổ bom” hướng về U20 và ông HLV họ Hoàng. Ông bầu này dường như quên rằng mình là Phó Chủ tịch VFF, càng không nhớ bản thân phụ trách kiếm tiền nhưng từ ngày nhậm chức người ta biết đến ông làm rất kém mảng kinh tài cho Liên đoàn.

Nếu SEA Games năm nay mà U22, nòng cốt là quân của HAGL không vô địch, người ta gọi ông là “Đức nổ” (như ông thề) thì cũng đã muộn.

Không biết các cầu thủ U20 Việt Nam và nhiều cầu thủ trẻ có ngạc nhiên trước phản ứng rất hồn nhiên của “chú Phó chủ tịch VFF”?

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại FPT Play hoặc Truyền hình FPT.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm