Thanh Trung mơ vô địch AFF Cup 2018, 'đại gia' Thái Lan theo đuổi Lee Nguyễn

03/01/2018 12:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh Trung mơ vô địch AFF Cup 2018, đại gia Thái Lan theo đuổi Lee Nguyễn là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 3/1.

Thanh Trung mơ vô địch AFF Cup 2018

Tân Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung cho biết mục tiêu của anh trong năm nay là giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018: “Sau chức vô địch vừa đoạt được, chúng tôi đã xác định V-League 2018 sẽ là mùa giải nhiều áp lực và đầy thử thách với đội nhà, nên anh em chúng tôi phải cố gắng xiết chặt tay nhau vượt qua.

Ngoài ra, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay là AFF Cup 2018, nên tôi và các đồng đội mong ước đội tuyển Việt Nam sẽ có được thành tích tốt ở giải đấu này, thậm chí là tái lập lại chức vô địch mà các đàn anh đã giành được cách đây đúng 10 năm”.

Quả bóng vàng Việt Nam 2017: Lần đầu của Thanh Trung, lần thứ 7 của Kiều Trinh

Quả bóng vàng Việt Nam 2017: Lần đầu của Thanh Trung, lần thứ 7 của Kiều Trinh

Không có nhiều bất ngờ ở gala trao thưởng khép lại tối 2/1/2018 tại TP.HCM khi chủ nhân xuất sắc nhất của 2 hạng mục chính đã được giới chuyên môn “ấn định” từ trước.

Rộ tin đồn Lee Nguyễn có thể tới Thái Lan

Một số nguồn tin cho biết đội Á quân Thai League mùa trước Muangthong United đang có kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn. Cựu cầu thủ HAGL đang là một trong những ngôi sao sáng nhất giải MLS.

Anh vẫn liên tục được liên hệ với các đội bóng Đông Nam Á trong thời gian qua. Bản thân Lee Nguyễn cũng thường nói về ý định một ngày nào đó trở về thi đấu ở Đông Nam Á.

U23 Thái Lan tổn thất nặng trước VCK

U23 Thái Lan sẽ đặt chân tới Trung Quốc trước thềm VCK U23 châu Á 2018 mà không có trong đội hình lực lượng mạnh nhất. Đội bóng Thái Lan vừa chốt danh sách 23 cầu thủ dự giải hôm 2/1 vừa qua.

HLV Zoran Jankovic buộc phải để Shinnaphat Leeaoh, Phitiwat Sukjitthammakul và Suriya Singmui ở nhà vì lý do chấn thương. Hai trụ cột Kannarin Thawornsak và Noppol Pholkum có tên nhưng không dự được trận mở màn vì chấn thương.

Thái Lan nằm ở bảng B cùng với U23 Nhật Bản, Triều Tiên và Palestine. 2 đội đầu tiên cũng là 2 đối thủ họ đã gặp tại giải giao hữu M-150 trên quê nhà vừa qua.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất trước thềm VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Siam Sport

Vua phá lưới SEA Games khát khao tỏa sáng ở VCK U23 châu Á 2018

Vua phá lưới SEA Games, tuyển thủ U23 Malaysia Thanabalan Nadarajah cho biết anh và đội bóng rất khao khát chơi tốt tại VCK U23 châu Á 2018 sắp tới. U23 Malaysia là một trong những đại diện của Đông Nam Á và nằm cùng bảng C với Iraq, Jordan và Saudi Arabia.

Chân sút sinh năm 1997 khẳng định: “Bảng C thật sự rất khó khăn với chúng tôi khi Iraq, Jordan và Saudi Arabia đều có sức mạnh của những đội bóng hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, không có gì là không thể trong bóng đá. Toàn đội sẽ nỗ lực hơn 100% phong độ ở giải đấu tới”.

Chúng tôi đã hi sinh rất nhiều để chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Một số cầu thủ còn không được về vui Giáng Sinh với gia đình. U23 Malaysia chuẩn bị bước vào lần đầu tiên tham dự giải U23 châu Á, chúng tôi sẽ nỗ lực để ghi lại dấu ấn”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm