Thành Lương - Tiến Dũng: 'Của để dành' cho trận Thái Lan

08/10/2015 11:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Miura đã quyết định loại Thành Lương và Bùi Tiến Dũng khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam dự trận gặp Iraq. Nếu gạt bỏ nguyên nhân Thành Lương đang bị chấn thương nhẹ và phải tập riêng, thì quyết định này là hoàn toàn dễ hiểu dựa trên... chiều cao của bộ đôi này.

Chúng ta đã biết đội tuyển Iraq đến từ một trong những nền bóng đá có thể hình tốt nhất châu Á. Các cầu thủ Iraq có chiều cao tương đương những đội tuyển châu Âu, trung bình khoảng 1m8. Đối đầu với một đối thủ dạng này, Tiến Dũng cao 1m76 ở vị trí trung vệ hay Thành Lương cao 1m57 ở vị trí tiền vệ tấn công sẽ gặp quá nhiều bất lợi.

Chưa bàn tới kỹ năng hay kinh nghiệm, hạn chế chiều cao là nhược điểm khiến bộ đôi này không thể cạnh tranh với các cầu thủ tới từ Tây Á. Chiều cao trung bình của 4 tiền đạo chủ lực của Iraq là 1m83, người cao nhất đạt 1m86, cao hơn Tiến Dũng đúng 10 cm.

Ở trung tâm hàng thủ đội tuyển Việt Nam, chiều cao của Tiến Dũng cũng là thấp nhất. Phía trước anh, Đinh Tiến Thành (1m84), Nguyễn Huy Cường (1m80) hay Đặng Văn Robert (1m80) đều có chiều cao tốt hơn. Người trẻ nhất trong bộ ba này đã 24 tuổi, tức là đã đạt tới cột mốc phát triển toàn diện về thể hình, thể lực. Ở chiều ngược lại, Tiến Dũng, như nhiều cầu thủ HAGL khác, bị nhận xét là chưa phát triển hết về thể hình.

Với trường hợp của Thành Lương, lý do còn rõ ràng hơn. Chiều cao của Quả bóng vàng Việt Nam chỉ là 1m57 trong khi chiều cao trung bình của hàng tiền vệ Iraq là 1m8. Những bước chân của Thành Lương trước Ali Adnan hay Ali Hosni Faisal (cùng cao 1m85) sẽ giống như người lớn chạy với trẻ con. So với tiền vệ thấp nhất của đội tuyển Iraq là Humam Tariq (1m71), Thành Lương vẫn còn kém tới 14 cm.

Đương nhiên, cách biệt hình thể chưa bao giờ là yếu tố quyết định trong bóng đá. Bản thân đội tuyển Việt Nam cũng nhiều lần giành thắng lợi trước các đối thủ Tây Á trong quá khứ. Nhưng ông Miura cũng còn một lý do khác để loại Thành Lương và Tiến Dũng.

Thể hình hạn chế nhưng cả 2 cầu thủ này để sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, họ sẽ rất phù hợp trong thế trận với đối thủ Thái Lan nhanh nhẹn, khéo léo. Trận gặp Thái Lan cũng mới là trận cầu quyết định với Việt Nam. Bản thân 2 cầu thủ này cũng vẫn ở lại tập luyện cùng đội tuyển. Tới trận gặp Thái Lan, khi danh sách được gút lại một lần nữa, họ sẽ trở lại.

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự trận gặp Iraq

Thủ môn (3): Tô Vĩnh Lợi, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Mạnh

Hậu vệ (8): Đặng Văn Robert, Nguyễn Huy Cường, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đình Hoàng, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Thanh Hiền

Tiền vệ (8): Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Phi Sơn, Đặng Khánh Lâm, Võ Huy Toàn

Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân, Nguyễn Công Phượng, Lê Công Vinh, Hoàng Đình Tùng


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm