Thanh Hóa tính chuyện chia tay Leandro

01/12/2012 13:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi ký hợp đồng với Leandro, bầu Đệ đã tính chuyện chia tay ngôi sao người Brazil.


Leandro nhiều khả năng sẽ không được Thanh Hóa tiếp nhận. Ảnh: Mạnh Cường

Sau khi kết thúc hợp đồng với B.Bình Dương, Leandro rời Việt Nam trở về quê nhà Brazil làm HLV kiêm cầu thủ cho một đội bóng địa phương. Tuy nhiên, do khoản thu nhập không mấy khá khẩm, cầu thủ từng thăng hoa trong màu áo V.Hải Phòng đã quyết định trở lại dải đất hình chữ S để tìm kiếm cơ hội.

Nhờ “mai mối”, Leandro tới thử việc ở Thanh Hóa và ngay lập tức được bầu Đệ dành cho một bản hợp đồng hấp dẫn có thời hạn 1 năm, lương 12.000 USD/tháng, lót tay 170.000 USD/năm. Những tưởng, ngôi sao người Brazil sẽ gắn bó với đội bóng xứ Thanh tới hết mùa giải 2013 thì bất ngờ xảy ra.

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi ký hợp đồng với Leandro, bầu Đệ đã bất ngờ  lên tiếng cho biết chuẩn bị chia tay cầu thủ này. “Có tới 99% Thanh Hóa và Lenadro sẽ đường ai nấy đi. Cậu ta yếu quá, đá không ăn thua”, ông chủ Tập đoàn Hợp Lực chia sẻ.

Điều đặc biệt là dù có chia tay Leandro sớm thì Thanh Hóa cũng không mất đồng nào đền bù hợp đồng nào. “Chúng tôi có ký một bản ghi nhớ, nếu Leandro thể hiện tốt trong giải giao hữu Thanh Nghệ Tĩnh thì hợp đồng đã ký mới có giá trị. Tất nhiên là thời gian qua Thanh Hóa vẫn trả lương cho những ngày cậu ta chơi bóng”, bầu Đệ tiết lộ.

Leandro đã hy vọng sẽ lấy lại được quá khứ vàng son thuở nào tại xứ Thanh. Bầu Đệ cùng Thanh Hóa thì khao khát mẫu cầu thủ tài năng, có độ đột biến cao như Leandro. Chính CĐV Thanh Hóa đã háo hức đến sân tập coi Leandro thể hiện và xem chàng tiền vệ nổi danh một thời sẽ thể hiện sao tại Cúp tứ hùng. Thế nhưng, những diến biến mới nhất cho thấy, cơ hội để Leandro ở lại với bóng đá Thanh Hóa gần như không còn.

Trong khi các đội bóng đang đau đầu với vấn đề tài chính thì Thanh Hóa vẫn sống khỏe nhờ có tổng cộng tới 15 doanh nghiệp đứng ra hỗ trợ. Có tiền, đội bóng xứ Thanh đang tính tới chuyện tăng cường nhân sự nhằm giúp HLV Triệu Quang Hà có được lực lượng mạnh nhất cho mùa giải 2013.

“Chúng tôi cần chiêu mộ thêm cả nội binh và cả ngoại binh. Tuy nhiên, các cầu thủ muốn đầu quân cho Thanh Hóa thì phải giảm lương , giảm thưởng. Thời buổi kinh tế khó khăn, cầu thủ phải trở về với đúng giá trị thực của mình”, bầu Đệ tuyên bố.

Theo tiết lộ của ông chủ tập đoàn Hợp Lực, Thanh Hóa đang cố gắng hệ với CLB BĐHN để tìm mua người. Đội bóng của bầu Kiên đã tuyên bố không tham dự mùa giải 2013 và họ sẵn sàng tạo điều kiện để các cầu thủ ra đi tìm bến đỗ mới.

Thùy Chi
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm