Thắng Tajikistan 8-1, Việt Nam vượt Thái Lan

14/02/2016 06:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Anh Tùng và Văn Vũ là những người lập cú đúp trong chiến thắng 8-1 của đội tuyển Việt Nam trước Tajikistan. Thầy trò HLV Formoso cũng tạm chiếm ngôi đầu bảng C sau lượt trận thứ hai.

Ngay giây thứ 23 của trận đấu, Anh Tùng đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Dù tới phút thứ 9, Sardorov Fayzali ghi bàn gỡ hòa cho Tajikistan nhưng đó là tất cả những gì đội bóng Trung Á làm được trong trận đấu này.

Văn Vũ (14) cùng đội trưởng Bảo Quân (20) đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 3-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Bruno Formoso đã thay 3 cầu thủ nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu bùng nổ và có được thêm 5 bàn thắng của Quốc Nam (27’), Long Vũ (34’), Trọng Luân (35’).


Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu thăng hoa trong trận gặp Tajikistan.Ảnh: AFC

Bên cạnh đó là các pha lập công tiếp theo của Anh Tùng (22’) và Văn Vũ (37’).

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam cùng Thái Lan (thắng Đài Loan 7-2) sớm giành quyền vào tứ kết, được 6 điểm sau 2 trận thắng.

Tuy nhiên, tạm thời đội tuyển Việt Nam vẫn đứng trên do có hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn. (13/5 so với 12/6).

Ở lượt trận cuối cùng vào ngày mai 15/2, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan lúc 21h00 (Việt Nam). Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng trong cuộc cạnh tranh giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

“Tôi thực sự hài lòng về hiệu suất thi đấu và cách các cầu thủ áp đặt lối chơi. Thật khó để đối đầu với một đội bóng như Tajikistan vì họ chơi phòng ngự một cách chủ động nhưng chúng tôi có bàn thắng mở tỷ số sớm và sau đó thi đấu tốt trong hiệp 2.

Tuyển futsal Việt Nam không ngại Tajikistan

Tuyển futsal Việt Nam không ngại Tajikistan

Mặc dù ứng cử viên vô địch Thái Lan đã phải trải qua một trận đấu tương đối vất vả trước Tajikistan nhưng đội tuyển Việt Nam không e ngại “kẻ phá bĩnh” này.


Chúng tôi chơi bóng theo cách của riêng mình, chủ động giành quyền kiểm soát bóng, áp đặt lối chơi và tấn công.

Chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng và càng thi đấu, các cầu thủ càng tự tin, chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt”, HLV Bruno Formoso nói ở buổi họp báo sau trận đấu.

Ngược lại, HLV trưởng đội tuyển Tajkistan Husein Shodiev tỏ ra buồn bã khi thừa nhận: ‘Tôi không chờ đợi cách các cầu thủ chơi như trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ họ đã có đôi chút mệt mỏi sau trận đấu đầu tiên.

Trận gặp Thái Lan chúng tôi chơi phòng ngự, phản công còn hôm nay tôi nói với các cầu thủ phải tấn công nhiều hơn. Nhưng kết thúc trận đấu chúng tôi lại để thủng lưới nhiều bàn”.

BẢNG XẾP HẠNG

Bảng C

Đội
T
T
H
B
BT
BB
H/S
Điểm
Việt Nam
220013586
Thái Lan
220012666
Đài Loan
2002612-60
Tajikistan2002513-80

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm