Thắng Sơn La 8-0, Phong Phú Hà Nam lại đánh chiếm ngôi đầu giải bóng đá nữ VĐQG 2017

28/05/2017 20:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lần thứ 2 sau 6 lượt trận, Phong Phú Hà Nam đã tận dụng lợi thế tối đa để vươn lên dẫn đầu bảng và gây áp lực lớn cho 2 đội chiếu trên Hà Nội 1 lẫn TP.HCM 1 khi 2 đội quyết đấu ở lượt trận đấu muộn chiều 29/5.

Sau 3 ngày tạm nghỉ, giải VĐQG nữ Cúp Thái Sơn Bắc 2017 tiếp tục trở lại với vòng đấu thứ 6.  Lượt trận này được dự đoán căng thẳng khi Hà Nội 1 phải quyết đấu với chủ nhà nhiều duyên nợ TP.HCM 1 để quyết định ngôi đầu bảng. Và tận dụng cơ hội này, Phong Phú Hà Nam đã không bỏ qua cơ hội gia tăng điểm số trên bảng xếp hạng.

Phong Phú Hà Nam của Tuyết Dung đang gây áp lực mạnh mẽ lên vị trí đầu bảng. Ảnh: Quang Phương
Phong Phú Hà Nam của Tuyết Dung đang gây áp lực mạnh mẽ lên vị trí đầu bảng. Ảnh: Quang Phương

Gặp Sơn La, Phong Phú Hà Nam chỉ tung đội hình với nhiều vị trí dự bị. Nhưng chừng đó cũng đủ để Tuyết Dung và các đồng đội giành chiến thắng đậm 8-0 trước đối thủ. 3 điểm trận này và hiệu số lớn giúp Phong Phú Hà Nam có 13 điểm, bằng với Hà Nội 1 nhưng họ đã vươn lên dẫn đầu bảng.

Cuộc đua tranh vị trí đầu bảng trở nên quyết liệt hơn một phần qua động thái BTC đã có quyết định chi thêm tiền thưởng cho chức vô địch lượt đi. Đó là số tiền thưởng 50 triệu đồng thay vì không có như mọi năm. Đội đứng đầu lượt về tương tự cũng sẽ nhận 50 triệu đồng. Theo điều lệ thì sau khi đá theo thể thức lượt đi và về để xếp hạng, 4 đội đứng ở 4 thứ hạng cao nhất sẽ vào vòng bán kết để đá loại trực tiếp, tranh chức vô địch.

Ở trận đấu còn lại, TP.HCM 2 đã không thể gây bất ngờ trước TNG Thái Nguyên. Thùy Trang và đội trưởng Hải Hòa là những người lập công cho đội khách, trong khi bàn gỡ của TP.HCM 2 được thực hiện bởi Thùy Trang.

Trật tự thiết lập ở giải bóng đá nữ VĐQG 2017

Trật tự thiết lập ở giải bóng đá nữ VĐQG 2017

Sức ép mà nhà đương kim vô địch tạo ra ở lượt trận sớm vòng 3 đã khiến Phong Phú Hà Nam lẫn Hà Nội 1 phải gặp khó trước các đối thủ dưới cơ chiều 18/5. Tuy nhiên, bản lĩnh của họ đã được phát huy đúng lúc.

Ngọc Phượng đã cố gắng chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu đội nhà tránh khỏi bàn thua. Chung cuộc, TNG Thái Nguyên đã ngược dòng thành công để thắng với tỷ số 2-1. TNG Thái Nguyên vẫn kiên trì bám đuổi Than Khoáng Sản Việt Nam trong cuộc đua lọt vào top 4 mùa giải năm nay.

Kết quả lượt trận 6 chiều tối 28/5:

TP.HCM 2 – TNG Thái Nguyên: 1-2

Sơn La – Phong Phú Hà Nam: 0-8

Lịch thi đấu vòng 6 chiều tối 29/5:

16h00: Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội 2

18h30: TP.HCM 1 – Hà Nội 1 (HTV thể thao TTTT)

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm