Thắng đậm tại AFC Cup, Hà Nội chặt đứt mạch 6 trận toàn hòa

15/03/2017 21:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 4-0 trước đối thủ Tampines Rovers trong lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2017, Hà Nội đã chặn đứng mạch 6 trận toàn hòa trước đó.

Trước khi bước vào trận đấu với Tampines Rovers, đội bóng Thủ đô đã trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không biết tới mùi chiến thắng tới 6 trận. Trong đó, ở đấu trường V-League là 4 vòng liên tiếp và 2 lượt trận đầu tại AFC Cup 2017. Chính vì thế, đội bóng Thủ đô đã đặt quyết tâm rất cao để giành trọn 3 điểm trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là Tampines Rovers.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội nhanh chóng giành quyền kiểm soát trận đấu và liên tiếp dồn ép đối thủ. Ngay phút 17, tiền đạo Arnaud đã có bàn thắng mở tỷ số và bước sang hiệp 2, Hà Nội dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa do công của Văn Quyết, Hùng Dũng và Gonzalo.

Phát biểu sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm cảm thấy hài lòng với kết quả trận đấu khi đội bóng của ông đã giành chiến thắng và rũ bỏ được áp lực.

HLV Chu Đình Nghiêm muốn xoá ‘tên mới’ nhờ AFC Cup

HLV Chu Đình Nghiêm muốn xoá ‘tên mới’ nhờ AFC Cup

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết ông không cảm thấy phiền lòng khi “được” đặt tên mới là Chu Đình Hoà sau chuỗi 6 trận hoà liên tiếp của đội bóng Thủ đô, nhưng ông Nghiêm rất hy vọng sớm kết thúc được chuỗi hoà này.


Ông Nghiêm nói: “Tôi rất vui khi các học trò đã giành chiến thắng để giải tỏa được áp lực sau chuỗi 6 trận hòa. Dù thắng đậm nhưng Hà Nội cũng đã phung phí rất nhiều cơ hội. Tôi hy vọng ở những trận đấu sau hàng công sẽ tận dụng thời cơ ghi bàn tốt hơn nữa”.

Trong khi đó, HLV trưởng đội khách là Jurgen Raab thừa nhận, Hà Nội xứng đáng giành chiến thắng: “Hàng thủ của chúng tôi đã mắc những lầm cơ bản nên dẫn tới việc thua đậm. Trời mưa không phải là lý do đổ lỗi cho thất bại mà nguyên nhân chính do các học trò của tôi đã chơi một trận đấu không tốt. Họ mắc những lai lầm có thể gọi là sơ đẳng.

Hà Nội chơi pressing rất hay và hiệu quả. Trước trận đấu chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi chơi Hà Nội và đưa ra giải pháp chơi bóng dài để khắc chế lối chơi của họ. Tuy nhiên, thực tế trên sân thì không diễn ra theo ý muốn của chúng tôi khi Hà Nội đã có một trận đấu hay còn chúng tôi có một trận đấu quá tệ”.

Huy Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm