Thân mẫu cựu trung vệ Huy Hoàng từ trần vì bạo bệnh

14/10/2016 20:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 14/10/2016, CLB SLNA đã đăng thông báo chính thức chia buồn cùng gia đình HLV Nguyễn Huy Hoàng, HLV Nguyễn Xuân Hiếu khi thân mẫu của họ là bà Trần Thị Phương Mai đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h14 ngày 13/10/2016 (tức ngày 13/9 năm Bính Thân),  hưởng thọ 75 tuổi.

Bà Trần Thị Phương Mai (sinh năm 1942) có quê quán thuộc xã Châu Phong, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Chồng bà là ông Nguyễn Huy Cẩn, là một cán bộ lâu năm của CLB SLNA. Vì thế, 2 con trai của họ là Nguyễn Xuân Hiếu và Nguyễn Huy Hoàng đều trưởng thành từ lò đào tạo SLNA.

Anh trai Huy Hoàng là Nguyễn Xuân Hiếu đã từng làm trợ lý ngôn ngữ đội 1 SLNA dưới thời HLV Nguyễn Văn Thịnh, còn Huy Hoàng đã nhiều năm khoác áo SLNA và từng được xem là biểu tượng của đội bóng. Hiện nay cả 2 đều đang làm HLV đào tạo bóng đá trẻ tại SLNA.

Đầu năm 2015, khi bà Mai bị phát hiện bệnh ung thư vòm họng, mặc dù được con cháu tận tình chữa trị nhưng bệnh tình của bà không thuyên giảm và đã qua đời, để lại tiếc thương cho gia quyến và rất nhiều lứa cầu thủ SLNA, vì họ đã luôn gọi bà là “mẹ Mai”.

Lễ viếng bà Mai sẽ bắt đầu từ 8h ngày 14/10/2016  tại nhà riêng ở 79/2 đường Đào Tấn, thành phố Vinh. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 7h ngày 16/10/2016 tại nghĩa trang xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Đại Nghĩa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm