Than khoáng sản Việt Nam đoạt hạng ba giải bóng đá nữ VĐQG

10/12/2020 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng vùng Mỏ đã chính thức nhận HCĐ của giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sau chiến thắng trước Hà Nội 2 Watabe ở vòng 13 diễn ra chiều 9/12 trên sân Bình Dương.

Đương kim vô địch ra oai ở giải bóng đá nữ VĐQG

Đương kim vô địch ra oai ở giải bóng đá nữ VĐQG

Vòng 3 giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2020 chiều 29/9 tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu và đáng chú ý nhất là việc nhà ĐKVĐ TP.HCM 1 đã khẳng định sức mạnh khi thắng đậm đối thủ nặng ký Than khoáng sản Việt Nam để bảo vệ vững ngôi đầu.

Do ở lượt trận cuối, Than khoáng sản Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức lớn khi chạm trán với Hà Nội 1 Watabe nên chỉ có 3 điểm trước Hà Nội 2 Watabe, đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải mới chắc chắn được vị trí thứ 3 trong sự bám đuổi của Phong Phú Hà Nam.

Trước đối thủ yếu hơn toàn diện, đội bóng vùng Mỏ không khó để có được điều mình muốn. Phút 23, Trúc Hương cụ thể hóa sự lấn lướt bằng pha dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Phút 30, Nguyễn Thị Vạn lập công nhân đôi lợi thế cho Than khoáng sản Việt Nam.

Than khoáng sản Việt Nam chính thức nhận HCĐ giải bóng đá nữ VĐQG 2020 sau vòng 13. Ảnh: AP
Than khoáng sản Việt Nam chính thức nhận HCĐ giải bóng đá nữ VĐQG 2020 sau vòng 13. Ảnh: AP

Sang hiệp 2, Thúy Hằng ấn định tỷ số thắng 3-0 cho đội bóng vùng Mỏ ở phút 71. Than khoáng sản Việt Nam chính thức nhận HCĐ sớm 1 vòng đấu với 28 điểm, nhiều hơn đối thủ bám đuổi Phong Phú Hà Nam chưa đá lượt trận 13 tới 8 điểm. Trong khi đó, do họ kém đội thứ 2 là Hà Nội 1 Watabe đến 4 điểm khi giải chỉ còn 1 lượt trận nên không thể đua tranh tấm HCB.

Ở trận đấu sau đó, Hà Nội 1 Watabe cũng đã giành trọn 3 điểm trước Sơn La. Vạn Sự là người mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô từ phút thứ 2. Phút 14, Hải Yến nâng tỉ số lên 2-0 với pha lao vào đá bồi sau cú sút của Biện Thị Hằng. Bất ngờ diễn ra cuối hiệp 1 khi Hồng Cúc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Sơn La sau sai lầm của hậu vệ đối thủ.

Sang hiệp 2, Hà Nội 1 Watabe tiếp tục làm chủ cuộc chơi và phút 66, Hồ Thị Quỳnh nâng tỷ số lên 3-1. Thời gian còn lại, Hải Yến hoàn tất cú hat-trick của mình trận này bằng 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 5-1 cho Hà Nội 1 Watabe.

Hải Yến (số 12 áo trắng) lập hat-trick tối 9-12 cho Hà Nội 1 Watabe. Ảnh: AP
Hải Yến (số 12 áo trắng) lập hat-trick Hà Nội 1 Watabe. Ảnh: AP

Dù vậy, các học trò của HLV Anh Tuấn cũng khó lòng mơ chức vô địch giải năm nay khi TP.HCM 1 chỉ phải gặp Thái Nguyên T&T ở lượt trận 13 này.

Nếu chiến thắng ngày 10/12, họ sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu với 37 điểm, hơn Hà Nội 1 Watabe đến 5 điểm khi giải chỉ còn 1 lượt cuối. Điều này nằm trong khả năng của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Kết quả vòng 13 ngày 9/12:

Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội 2 Watabe : 3-0

Sơn La – Hà Nội 1 Watabe: 1-5

Lịch thi đấu vòng 13 ngày 10/12 (sân Bình Dương):

16h00: TP.HCM 2 – Phong Phú Hà Nam

18h30: Thái Nguyên T&T – TP.HCM 1

Bảng xếp hạng tạm thời:

Chú thích ảnh
BXH tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm