Thái Sơn Nam đăng quang lần thứ 11 tại giải futsal VĐQG

06/12/2021 10:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lội dòng thành công trước Sahako ở lượt trận cuối cùng chiều 5/11, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã bảo vệ thành công danh hiệu futsal VĐQG. Đây cũng là lần thứ 11 Thái Sơn Nam thống trị sân chơi quốc nội.

Thái Sơn Nam hoàn tất hat-trick vô địch năm 2020

Thái Sơn Nam hoàn tất hat-trick vô địch năm 2020

Đội futsal số 1 Việt Nam hiện tại đã chính thức thâu tóm trọn bộ danh hiệu vô địch 3 giải đấu lớn nhất trong năm của futsal nước nhà gồm giải VĐQG, Cúp QG và giải TP.HCM mở rộng Cúp LS 2020.

Trận đấu của nhà ĐKVĐ với Sahako diễn ra tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 đã chứng kiến ít nhiều bất ngờ khi đội khách Sahako vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Niê Kdam.

Tuy nhiên Thái Sơn Nam đã chứng tỏ bản lĩnh của mình với 3 bàn thắng do công của Anh Duy (cú đúp) và thủ thành Hồ Văn Ý để ấn định tỷ số 3-1.

Thái Sơn Nam tiếp tục thống trị giải futsal VĐQG. Ảnh: VFF
Thái Sơn Nam tiếp tục thống trị giải futsal VĐQG. Ảnh: VFF

Điều này đồng nghĩa Thái Sơn Nam đã bảo vệ thành công danh hiệu của họ với 49 điểm, hơn đội thứ 2 Sahako 4 điểm.

Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Anh cũng xứng đáng được ngợi khen khi họ khép lại lượt đi với chức vô địch và ở lượt về, dịch Covid-19 đã khiến họ mất đi hơn nửa lực lượng. Tuy nhiên, Sahako vẫn vượt qua khó khăn và đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là đội hạng 3 Z.Sài Gòn để về đích thứ 2.

Sahako có thể đại diện Việt Nam dự giải vô địch futsal các CLB Đông Nam Á 2022 như thông lệ. Còn Thái Sơn Nam với chức vô địch lần thứ 11 sẽ đại diện Việt Nam dự giải vô địch futsal các CLB châu Á 2022.

niềm vui lớn với danh hiệu lần thứ 11, đội bóng của HLV Minh Giang còn thống trị luôn các giải thưởng như Cầu thủ xuất sắc nhất của Nguyễn Minh Trí, Thủ môn xuất sắc nhất của Hồ Văn Ý và giải phong cách. Điều này sẽ tạo tiền đề để Minh Trí và Văn Ý đua tranh Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm