Thái Nguyên T&T gây sốc ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2022

04/09/2022 00:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội bóng xứ Chè đã khiến nhiều người bất ngờ khi đả bại đối thủ được đánh giá là thế lực đang lên Than khoáng sản Việt Nam với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 2 của giải diễn ra vào chiều tối 3/9.

Bầu Hiển thưởng nóng cho đội bóng đá nữ Thái Nguyên T&T

Bầu Hiển thưởng nóng cho đội bóng đá nữ Thái Nguyên T&T

Thái Nguyên T&T đã chơi rất hứng khởi nhờ sự xuất hiện của bầu Hiển trên cương vị nhà tài trợ chính của CLB năm nay. Ở ngày ra quân, họ đã khiến nhiều người sốc khi cho cựu vô địch Phong Phú Hà Nam một bài học đắt giá. Các học trò của HLV Đoàn Việt Triều liên tục dẫn trước đối thủ và chỉ bị san hoà 3-3 những phút cuối trận ra quân.

Thái Nguyên T&T với những sự bổ sung chất lượng trong đội hình như Mỹ Anh, Hoài Lương đã cho thấy rất đáng đồng tiền, bát gạo khi họ trực tiếp giúp đội bóng xứ Chè khởi sắc.

Thái Nguyên T&T gây bất ngờ ở ngay ngày đầu ra quân giải nữ VĐQG 2022. Ảnh: AH
Thái Nguyên T&T gây bất ngờ ở ngay ngày đầu ra quân giải nữ VĐQG 2022. Ảnh: AH

Họ đã chơi rất kỷ luật trước Than khoáng sản Việt Nam, đội bóng được đánh giá chỉ xếp sau TP.HCM 1 và Hà Nội 1 trên bản đồ bóng đá nữ nước nhà. Trong hiệp 1, Thái Nguyên T&T gây bất ngờ ở phút 14 khi từ pha đá phạt góc của Mỹ Anh, Thuỳ Trang đã có cơ hội đệm bóng mở tỷ số.

Hà Nội 1 vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu với hiệu số bàn thắng bại +9. Ảnh: AH
Hà Nội 1 vẫn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu toàn thắng và có hiệu số bàn thắng bại +9. Ảnh: AH

Thái Nguyên T&T chủ động phòng ngự sau bàn thắng này và khiến Than khoáng sản Việt Nam rơi vào bẫy. Phút 40, Trần Thị Nhung ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Nguyên T&T.

Bước sang hiệp 2, đội bóng vùng Mỏ chỉ có 1 bàn gỡ do công của Nhật Lan với cú đá phạt đẹp mắt. Thất bại 1-2, Than khoáng sản Việt Nam bị dội một gáo nước lạnh trong cuộc đua đến chức vô địch quốc gia năm nay. Họ đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp sau trận thua này, còn Thái Nguyên T&T có vị trí thứ 3 và chỉ mới đá 1 trận thay vì 2 trận như đối thủ.

Ở trận đấu sau đó, Hà Nội 2 đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới các cầu thủ đàn em Hà Nội 1. Các học trò của HLV HLV Jong Song Chon đã mở tỷ số từ phút 15 do công của Hải Yến. Sau đó, Vạn Sự ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp 1 để giúp Hà Nội 1 dẫn 3-0.

Đến hiệp 2, Hải Yến và các đồng đội tiếp tục biến Hà Nội 2 làm quân xanh. Phút 48, Vạn Sự hoàn tất cú hat-trick của mình giúp Hà Nội 1 dẫn trước 4 bàn. Sau đó, Hải Yến ấn định chiến thắng 5-0 cho đội nhà.

Hà Nội 1 hiện đang có 6 điểm tuyệt đối và hiệu số bàn thắng bại rất cao để xếp đầu bảng xếp hạng. Nếu TP.HCM 1 đại thắng TP.HCM 2 với cách biệt 7 bàn ở lượt trận 2 diễn ra vào chiều 4/9, nhà đương kim vô địch mới có thể soán ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội 1.

Lịch thi đấu ngày 4/9:

16h00: TP.HCM 1 – TP.HCM 2

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm