Thai League không phải hình mẫu lý tưởng cho V League!

30/04/2020 11:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ là cuộc cạnh tranh ở cấp độ ĐTQG giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan, V-League cũng luôn bị đặt lên bàn cân với Thai-League trong rất nhiều câu chuyện, song vấn đề đặt ra ở đây là Thai-League có thực sự ưu việt và hoàn hảo tới mức V-League cần lấy đó làm hình mẫu để noi theo?

Vì sao bản quyền truyền hình V League chưa hút khách?

Vì sao bản quyền truyền hình V League chưa hút khách?

Trong lúc LS V-League 2020 vẫn chưa thể diễn ra trở lại vì dịch bệnh Covid-19 thì câu chuyện vì sao V-League vẫn chưa bán được bản quyền truyền hình lại bị xới lên, và một lần nữa, Thai League lại là đối trọng được nhiều người nhắc tới trong sự liên hệ với V-League.

Một trong những chi tiết khiến Thai-League được những fan ở Việt Nam ca ngợi nhiệt liệt là việc giải đấu này cho phép mỗi CLB tại Thai-League 1 có thể cho ra sân tới 7 cầu thủ ngoại, bao gồm 3 cầu thủ châu Á, 3 cầu thủ ASEAN và 1 ngoại binh ngoài châu Á.

Điều này giúp cho Thai-League có sức hút với nhiều CĐV châu Á, vì họ sẽ quan tâm tới giải VĐQG nhờ sự có mặt của các ngôi sao bóng đá Đông Nam Á tại đây.

Theo một thống kê chưa đầy đủ, hiện có tổng cộng 32 cầu thủ các nước ASEAN khoác áo thi đấu các CLB từ Thai-League 1 đến Thai-League 2, và Thai-League 2020 đã vươn tầm phủ sóng truyền hình tới Myanmar, Philippines, Singapore, Campuchia, Lào, và dự kiến còn nhiều hơn thế nữa, nếu như Covid-19 không làm Thai-League đột ngột bị tạm hoãn.

Tất nhiên, sức hút của mỗi giải đấu phụ thuộc rất nhiều vào ngoại binh, và với những ngôi sao châu Á cùng vô số ngoại binh châu Âu và Nam Mỹ đẳng cấp như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Thai-League 1 nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng các giải VĐQG ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, trên đời này không có gì là hoàn hảo, và ngay cả những tấm huân chương cũng còn phải có mặt trái. Sự hiện diện của số lượng đông đảo ngoại binh giúp Thai-League tạo được sức hút mạnh mẽ, song đồng thời điều này cũng thu hẹp cơ hội ra sân của các cầu thủ bản địa, đặc biệt là những tài năng trẻ.

Không biết có phải là sự ngẫu nhiên không, khi mà cùng với sự thăng tiến của Thai-League 1 thì thành tích của các ĐT trẻ Thái Lan mấy năm qua lại có biểu đồ đi xuống.

Năm ngoái, U19 Thái Lan khiến dư luận nước này bức xúc do không thể vượt qua vòng loại giải U19 châu Á năm 2020, sau khi thất bại trước một loạt đội bóng Đông Nam Á như U19 Malaysia hay U19 Campuchia, cho dù U19 Thái Lan đã được tăng viện thần đồng Suphanat Mueanta từ ĐTQG ngay trước trận đấu sinh tử với U19 Malaysia.

Tương tự, ĐT U16 Thái Lan cũng không thể vượt qua vòng loại giải U16 châu Á năm 2020, và ở SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines vào cuối năm ngoái, ĐT U22 Thái Lan với đầy đủ binh hùng tướng mạnh vẫn bị loại ngay sau vòng bảng.

So với Thai-League 1 cho phép các đội bóng được sử dụng tối đa 7 ngoại binh trong đội hình xuất phát, V-League hiện tại chỉ cho mỗi đội bóng được đăng ký 3 ngoại binh và 1 ngoại binh nhập tịch, nhưng như thế cũng đủ khiến HLV Park Hang Seo ta thán vì ông thầy người Hàn Quốc lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát triển của các tài năng trẻ bản địa.

Và tất nhiên, trong khi U19 và U22 Thái Lan cùng gây thất vọng vì cũng trong năm 2019, U19 Việt Nam đã đoạt vé tham dự VCK U19 châu Á năm 2020, dù cùng nằm chung bảng đấu với một đối thủ cực mạnh là U19 Nhật Bản, còn U22 Việt Nam thì lấy HCV SEA Games 2019 một cách thuyết phục.

Chưa hết, sức hấp dẫn của Thai-League 1 với ngoại binh không phải tự nhiên mà có, bởi tại đây, họ được nhận mức lương rất cao, chẳng hạn tầm cỡ ngôi sao hàng đầu thì nhận lương tháng cả tỷ đồng, hay ngôi sao nội binh nhận khoảng 400-500 triệu đồng, còn mức lương trong khoảng 70-250 triệu đồng thì cực nhiều và không tính là ngôi sao.

Chính vì thế, các CLB Thai-League tuy thu được nhiều tiền từ bản quyền truyền hình, bán vé và các hoạt động thương mại phụ trợ, nhưng gánh nặng lương bổng quá lớn của các cầu thủ khiến cho thu nhập thực tế của đội bóng chẳng còn lại bao nhiêu.

Cũng bởi vậy mà trong khi hầu hết các đội bóng V-League đều có thể yên ổn vượt qua kỳ nghỉ bất đắc dĩ do Covid-19, thì tình hình hiện tại của Thai-League 1 vô cùng căng thẳng, vì áp lực tiền lương với các đội bóng là quá lớn, trong khi nguồn thu thì gián đoạn vô thời hạn.

Điểm qua vài chi tiết như vậy là để thấy bức tranh của Thai-League 1 không hoàn hảo và long lanh như một số người vẫn tưởng, và V-League không cần thiết cứ phải nhất nhất học theo Thai-League.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm