Thái Lan xứng danh 'độc cô cầu bại'

17/12/2016 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Thái Lan với binh hùng, tướng mạnh cùng lối chơi mang thương hiệu “sexy football”, thầy trò HLV Kiatisak vẫn còn cơ hội nâng cao Cup vô địch AFF Suzuki 2016 dù đã thua Indonesia 1-2 ở lượt đi.

Thái Lan quá mạnh so với phần còn lại của Đông Nam Á

Trong hành trình tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016, Thái Lan không tốn quá nhiều sức để lần lượt đánh bại các đối thủ với 5 chiến thắng liên tiếp. Các học trò của HLV Kitakisak chọc thủng lưới đối phương tổng cộng 12 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Những con số thống kê quá đỗi ấn tượng đã phần nào phác thảo chân dung nhà vô địch tuyệt đối của AFF Suzuki Cup 2016.

Trong danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu AFF Suzuki Cup 2016 trước thềm trận chung kết lượt về. Tiền đạo thủ quân Dangda của Thái Lan độc chiếm ngôi vị số một với 6 lần sút tung lưới đối phương, còn đồng đội của anh là Sarawut Masuk cùng với đội trưởng Indonesia, Boaz Solossa chia nhau vị trí thứ 2 với cùng 3 pha lập công.

Bên cạnh đó, đội tuyển Thái Lan áp đảo quân số trong đội hình tiêu biểu sau 2 loạt trận bán kết AFF Suzuki Cup 2016 do tờ ESPN bình chọn với 6 cầu thủ. Đó là thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Tanaboon Kesarat, tiền vệ Sarach Yooyen, tiền vệ Theerathon Bunmathan, tiền đạo Chanathip Songkrasin, tiền đạo Teerasil Dangda.

Nếu đặt lên bàn cân giá trị trên thị trường chuyển nhượng, đội tuyển Thái Lan cũng trở nên vô đối khi họ sở hữu nhiều cầu thủ có giá triệu đô. Tiêu biểu là tiền đạo Teerasil Dangda. Hồi đầu mùa giải 2016, CLB Muangthong United đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với tiền đạo này với tổng giá trị rơi vào khoảng 100 triệu baht (gần 3 triệu USD).

Ngôi sao của tuyển Thái Lan từng thi đấu tại La Liga (Tây Ban Nha) cho CLB Almeria. Ngoài ra Dangda từng có thời gian trui rèn tại CLB Manchester City. Ở trận bán kết đi trước đối thủ Myanmar, chính Dangda là người lập cú đúp giúp đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của đối phương.

Bên cạnh đó, hậu vệ Tanaboon Kesarat, có giá trị chuyển nhượng vào khoảng 53 triệu bath (tương đương với 1,5 triệu USD) khi anh rời Muangthong United cập bến Chiangrai United.

Một gương mặt rất đáng chú ý khác của tuyển Thái Lan là cầu thủ Chanathip Songkrasin. Với chiếc chân trái ma thuật, Chanathip Songkrasin được mệnh dạnh là “Messi Thái Lan”. Chính Messi “xịn” người Argentina cầu thủ người Thái Lan là một trong 10 cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới.

Với nhiều hảo thủ trong đội hình cộng với lối chơi thêu hoa dệt gấm, Thái Lan đã giành thắng lợi tuyệt đối 6-0 trước Myanmar sau 2 lượt trận bán kết. Và có lẽ nhiều người cũng sẽ không lấy làm bất ngờ khi thầy trò HLV Kitakisak tiếp tục vùi dập Indonesia sau 2 lượt trận chung kết.

Điều gì khiến bóng đá Thái Lan trở nên khác biệt?

Trong khi các đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore…vẫn canh cánh mãi một mục tiêu trở thành ông vua ở khu vực Đông Nam Á thì người Thái đã có những kế hoạch bài bản, chi tiết để bơi khỏi vùng trũng của bóng đá thế giới. Thái Lan là đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành suất tham dự vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á để giành suất tới Nga tham dự World Cup 2018.

Dù cho thầy trò HLV Kiatisuk đã thua liền 4 trận đầu tiên và chỉ mới giành một trận hòa, thế nhưng những gì đội tuyển Thái Lan làm được vẫn vô cùng ấn tượng. Họ khiến các đối thủ mạnh hàng đầu khu vực châu Á như Nhật Bản, Australia, Iraq… cũng phải toát mồ hôi hột. Đó như một lời khẳng định bóng đá Thái Lan đã tiệm cận trình độ châu lục.

Câu thủ được mệnh danh “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin (số 18) thi đấu bùng nổ tại AFF Suzuki Cup 2016

Để tạo nên một tập thể đội bóng giàu sức mạnh người Thái đã đi tiên phong trong việc học hỏi những mô hình phát triển của những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Trước năm 2007, bóng đá Thái Lan sa sút toàn diện, chất lượng cầu thủ không cao và giải VĐQG thiếu hấp dẫn. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định cắp sách sang Anh Quốc để học cách tổ chức mô hình bóng đá chuyên nghiệp của nước này. Người Thái sẵn sàng bỏ tiến mua luôn bản quyền tổ chức và quản lý của Premier League để áp dụng cho giải VĐQG Thái Lan và nhờ sự tư vấn trực tiếp của cựu Chủ tịch Premier League, Sir Dave Richards.

Sự chuyên nghiệp, khoa học trong các định hướng phát triển là nền tảng để thúc đẩy giải VĐQG Thái Lan nói riêng và nền bóng Thái Lan nói chung được nâng lên một tầm cao mới.

Có thể dễ nhận thấy, trong suốt hơn 2 thập kỉ qua, ngoại trừ kì AFF Cup 2008 đội tuyển Việt Nam hiếm hoi qua mặt được Thái Lan. Còn lại, người Thái vẫn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi với cầu thủ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi mỗi lần đối diện người Thái trong suốt gần 20 năm qua, đội tuyển Việt Nam chỉ 2 lần thắng, hòa 4, thua đến 15 trận.

Bóng đá Thái Lan thay da đổi thịt từng ngày kể từ khi áp dụng mô hình chuyên nghiệp quốc tế. Hiện tại, người Thái  có một cơ cấu ổn định với 3 cấp độ là Thai Premier League (18 đội), Division 1 (20 đội) và Regional Division 2 (83 đội). Thông qua Thailand Premier League (TPL), các CLB Thái Lan đã hoạt động theo chuẩn mô hình của một CLB chuyên nghiệp.

Theo BXH các CLB tháng 3/2006 (footballdatabase), 2 đội bóng của Thái Lan là Muangthong United và Bruriam United từng lần lượt xếp thứ 15 và 19 châu Á. Rõ ràng, Thai Premier League là một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao và là nguồn cung cấp cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, người Thái chú trọng công tác đào tạo trẻ và đây được xem là vấn đề cốt lõi để phát triển bóng đá Thái Lan. Trong những năm qua, tất cả các tuyến, từ cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quố gia, người Thái xây dựng một phong cách, lối chơi ổn định nhằm đảm bảo tính thông suốt, duy trì bản sắc cho đội tuyển.

Đó đều là những thứ “đặc sản” từ những nền bóng đá như Tây Ban Nha, Đức hay Nhật Bản. Các tài năng nhí từ khắp đất nước sẽ được tuyển chọn kĩ lưỡng rồi cùng ăn, tập tại một trung tâm quốc gia. Đây được xem như là cái nôi đào tạo để các tuyển trạch viên của các CLB có thể lựa chọn những cầu thủ tài năng nhất.

Riedl sáng suốt. 'Messi Thái' thất thường. Tuyển Thái Lan đang mệt mỏi

Riedl sáng suốt. 'Messi Thái' thất thường. Tuyển Thái Lan đang mệt mỏi

Indonesia đã tạo ra cú sốc lớn ở trận Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 khi ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1, qua đó giành chút lợi thế trước trận lượt về ở Bangkok.

Ngoài ra, bóng đá Thái Lan cũng chú trọng việc “du học” bóng đá. Để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, bên cạnh những trung tâm đào tạ chất lượng trong nước, người Thái đã cử một lứa cầu thủ trẻ ở độ tuổi U16 sang tập luyện tại nhà đương kim vô địch Premier League 2015, CLB Leicester City, nơi mà ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha chấp nhận bao thầu trọn gói mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt, tập luyện của các cầu thủ Thái Lan.

Người Thái không hề mơ mộng viển vông khi họ đã bắt tay thực hiện những kế hoạch cụ thể để biến giúp những mầm non tài năng trở thành nòng cốt của đội tuyển Thái Lan chinh phục World Cup 2026.

Với những cách thức làm bóng đá tiên tiến và chuyên nghiệp của người Thái, quá khó cho những quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Malaysia có thể soán ngôi vị số 1 của Thái Lan. Nếu các quốc gia khác của khu vực Đông Nam Á không có sự thay đổi tích cực, mạnh mẽ thì họ sẽ mãi bì bõm trong chiếc “ao làng” và nhìn Thái Lan vùng vẫy ở những đấu trường mang đẳng cấp thế giới.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm