Thái Lan làm tất cả để lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á!

01/07/2019 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định, với việc sắp bổ nhiệm HLV người Nhật Bản từng dự World Cup là ông Akira Nishino, Thái Lan đang rất sốt sắng để tìm lại vị thế của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á.

Trò cũ HLV Park Hang Seo ứng cử làm HLV đội tuyển Thái Lan

Trò cũ HLV Park Hang Seo ứng cử làm HLV đội tuyển Thái Lan

Yoon Jong-hwan, đồng hương, học trò cũ của HLV Park Hang Seo, thầy cũ của thủ môn Đặng Văn Lâm ở CLB Muangthong United đã nộp đơn xin ứng cử làm HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan, đồng thời sẵn sàng dẫn dắt cả ĐTQG nước này. Thông tin vừa được báo chí Thái Lan tiết lộ khiến không ít người bất ngờ.

Mới đây, truyền thông Thái Lan đưa tin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã hoàn tất thủ tục để chiêu mộ HLV người Nhật Bản Akira Nishino. Việc chiêu mộ HLV từng đưa Nhật Bản lọt tới vòng 1/8 World Cup 2018 mang tới nhiều kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Thái Lan có sự chuyển mình mạnh mẽ sau những thất bại liên tiếp trước Việt Nam trong thời gian vừa qua.

“Thái Lan từng được xem là thế lực của bóng đá Đông Nam Á trong nhiều năm liền. Thái Lan cũng từng lọt tới vòng loại thứ 3 World Cup 2018 nên đương nhiên họ nhận được cái nhìn tôn trọng của các quốc gia trong khu vực. Thế nhưng, sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam trong vài năm trở lại đây đã khiến vị thế của bóng đá Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cứ nhìn cái cách Liên đoàn bóng đá Thái Lan muốn mời bằng được tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup để phân tài cao thấp thì có thể thấy được họ đang bị tổn thương đến mức nào.

Thêm vào đó, việc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 ngay trên của Thái Lan tại King’s Cup như một đòn đau giáng thêm vào sự thất vọng của người hâm mộ Thái. Chính vì thế, HLV trưởng Sirisak Yodyardthai mất chức ngay sau giải đấu King’s Cup.

Và như một lẽ thường tình, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần cậy nhờ một HLV thực sự có đẳng cấp cao để vực dậy cả tuyển Thái”, cựu HLV U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh phân tích.

HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá rất cao năng lực của HLV Akira Nishino: “Dưới thời HLV Akira Nishino, Nhật Bản chỉ có 2 tháng chuẩn bị cho World Cup 2018 nhưng họ đã gặt hái được thành tích vang dội khi lọt tới vòng 1/8. Không dễ để trong thời gian ngắn HLV Akira Nishino có thể tạo nên tập thể đội bóng thi đấu gắn kết và kỷ luật như Nhật Bản tại World Cup 2018.

Chú thích ảnh
Người Thái hy vọng HLV người Nhật Bản Akira Nishino sẽ giúp bóng đá nước này lấy lại được vị thế hàng đầu Đông Nam Á đang rơi vào tay Việt Nam

Thế nên việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhanh chóng chọn mặt gửi vàng vào HLV Akira Nishino là điều dễ hiểu. Trước mắt, việc sở hữu HLV có đắng cấp thế giới sẽ khiến người hâm mộ Thái cảm thấy yên lòng phần nào sau những thất bại liên tiếp của các cấp độ tuyển quốc gia này. Ngoài ra, “chất xám” của Akira Nishino sẽ giúp ích nhằm nâng tầm dần trình độ cũng như đẳng cấp của bóng đá Thái Lan”.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đang rất trông chờ những màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan: “Nhật Bản, Hàn Quốc là những nền bóng đá hàng đầu châu Á và họ cũng sản sinh ra những HLV rất tài năng. HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong những năm qua và rất có thể, HLV Akira Nishino cũng sẽ giúp Thái Lan “lột xác” trong thời gian tới.

Tôi thực sự rất nóng lòng chờ đợi một cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái lan. Ngoài mối duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan, đó còn là cuộc đấu trí giữa 2 HLV tài năng.

Ở thời điểm hiện tại, nếu xét trình độ của các cầu thủ, đội tuyển Thái Lan không hề kém cầu thủ Việt Nam. Thậm chí họ còn nhỉnh hơn khi sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu của Nhật Bản. Bên cạnh đó, chất lượng của Thái League vẫn được đánh giá cao hơn so với V-League.

Tuy nhiên, ở tầm các cấp độ đội tuyển, Thái Lan lại thất bại đau đớn trước Việt Nam. Có thể nói, giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang có sự cạnh tranh gay gắt. Cá nhân tôi thì thích điều này bởi càng có sự cạnh tranh thì càng có sự thúc đẩy sự phát triển của cả 2 nền bóng đá”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm