'Super Simic' cùng Persija Jakarta thách thức ngôi đầu của SLNA

01/03/2018 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Marko Simic, chân sút gây đình đám một thời tại V-League lập một hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Persija Jakarta ở lượt trận thứ hai bảng H AFC Cup 2018, trở thành đối trọng số 1 của đội bóng xứ Nghệ tại bảng đấu này.

Tại bảng H sau hai lượt trận, SLNA toàn thắng được 6 điểm, dẫn đầu trong khi Persija Jakarta cùng Johor Darul Ta'zim cùng có 3 điểm nhưng đội bóng Malaysia tạm thời xếp trên do đã thắng ở trận đối đầu trước đó.

Ở lượt đấu kế tiếp vào ngày 6/3 tới đây, SLNA sẽ tiếp Persija Jakarta tại sân Vinh, đây là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng nối dài mạch trận thắng lên con số 3 đồng thời mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng knock-out.

Marko Simic lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Persija Jakarta trước Tampines Rovers. Nguồn: Fox Sports

Điều đáng nói là trong đội hình thi đấu của Persija Jakarta đang sở hữu một chân sút vô cùng sắc bén trên hàng tấn công, Marko Simic (Croatia).

Trong chiến thắng 4-1 của Persija Jakarta trước Tampines Rovers chiều qua 28/2 tại sân Gelora Bung Karno, Marko Simic đóng góp tới 3 bàn.

Chú thích ảnh

FOX SPORTS Asia không ngần ngại gọi chân sút này là "hero- người hùng" hay "Super Simic" và đây chính là niềm hy vọng số 1 của Persija Jakarta trong chuyến làm khách đến sân Vinh ít ngày tới đây.

Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thường xuyên theo dõi V-League không mấy ai xa lạ với Marko Simic thi đấu cho B.Bình Dương, Long An và Đồng Tháp từ năm 2015 đến 2016.

Trong thời gian này, Simic ghi được 11 bàn sau 25 trận đấu nhưng không trụ lại được. Chuyển sang thi đấu cho Negeri Sembilan và Melaka United tại Malaysia Super League 2017, Simic ghi được 16 bàn thắng sau 22 trận đấu.

Video clip highlights bàn thắng trận SLNA 2-0 Johor Darul Ta'zim

Video clip highlights bàn thắng trận SLNA 2-0 Johor Darul Ta'zim

Hai bàn thắng của Văn Đức (22') cùng Xuân Mạnh (90') đã giúp SLNA đánh bại Johor Darul Ta'zim (Malaysia) 2-0 trên sân Vinh chiều 28/2, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng H sau hai lượt trận.

Ở bến đỗ mới nhất là Persija Jakarta, Marko Simic còn tỏa sáng hơn nữa khi ghi tới 11 bàn thắng giúp đội nhà giành Cup Tổng thống, bỏ xa người đứng thứ 2 là Stefano Lilipaly đến 6 bàn. Phong độ ấn tượng của tiền đạo 30 tuổi này khiến người hâm mộ Indonesia hy vọng anh sẽ nhập tịch để thi đấu cho tuyển Indonesia trong tương lai và tiền đạo này hoàn toàn có đủ điều kiện khi mới chỉ khoác áo U19 và U21 Croatia trước đây.

Trong thời gian còn thi đấu tại Việt Nam, Marko Simic từng tham gia đóng MV "Destiny" cho ca sỹ Hồ Ngọc Hà, sau đó dấy lên nghi vấn tình cảm giữa hai người nhưng tiền đạo sinh năm 1988 lên tiếng phủ nhận, khẳng định giữa họ chỉ là mối quan hệ bạn bè.

Tỏa sáng trở lại sau khi rời V-League, chia tay showbiz Việt, Marko Simic đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp trong cuộc đời cầu thủ của mình và khiến hàng phòng ngự SLNA và thủ môn Văn Hùng phải dè chừng ở trận đấu ngày 6/3 sắp tới.

Chú thích ảnh
Xếp hạng bảng H sau 2 lượt trận

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm