Supachok bật khóc, 'Messi Thái' chấn thương trong trận thua đau Malaysia

23/09/2022 09:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thầy trò HLV Alexandre Polking đã khiến CĐV Thái Lan thất vọng khi bị Malaysia đả bại ở ngay trên sân nhà Chiang Mai tại King’s Cup 2022 tối 22/9. Những cầu thủ Thái Lan trở về từ Nhật Bản có kỷ niệm đáng quên ở giải này.

Loại Thái Lan, Malaysia bất ngờ vào chung kết King Cup 2022

Loại Thái Lan, Malaysia bất ngờ vào chung kết King Cup 2022

Thái Lan 1-1 Malaysia (pen 3-5): Bị đánh giá thấp hơn Thái Lan, song Malaysia đã gây sốc khi loại đội chủ nhà sau những loạt đá luân lưu để lọt vào chung kết King Cup 2022.

Malaysia đã chứng tỏ họ là khắc tinh số 1 ở khu vực với bóng đá Thái Lan khi tỷ lệ thắng của họ vượt trội so với đối thủ. Từ năm 2014 đến nay, người Thái chưa hề biết vui trọn vẹn khi gặp “Những chú Hổ” Malaysia.

Thái Lan thất vọng não nề sau trận thua Malaysia tối 22-9. Ảnh: Goal
Thái Lan thất vọng não nề sau trận thua Malaysia tối 22-9. Ảnh: Goal

HLV Kim Pan Gon đã giúp Malaysia thay đổi khá rõ rệt khi ông thầy người Hàn Quốc thay thế HLV nội Tan Cheng Hoe nắm quyền ở tập thể này. Malaysia chơi phòng ngự rất kín kẽ và họ vẫn lợi hại trong những đợt lên bóng phản công.

Về phía Thái Lan, HLV Polking khát khao chiến thắng King’s Cup lần thứ 48 để dành tặng cho người dân xứ Chùa Vàng. Bởi giải đấu này ngoài ý nghĩa tôn vinh Nhà Vua nước này, nó cũng đã được nâng cấp lên thành giải giao hữu hạng A của FIFA, Thái Lan nếu thắng Malaysia sẽ có nhiều điểm số quan trọng để tiến vào TOP 100 như mục tiêu đặt ra từ lâu.

Nhưng khắc tinh Malaysia là cái tên quá khó chịu với đội tuyển có biệt danh “Voi chiến”. HLV Kim Pan Gon đã giúp Malaysia chơi hay hơn đối thủ ở hiệp 1 và bàn thắng của Corbin Ong phản ánh chính xác những gì diễn ra.

Từ phút 15, Thái Lan đã gặp vận đen khi Chanathip chấn thương, phải rời sân. Tiền vệ có biệt danh “Messi Thái” quá vất vả với những trận đấu liên tục từ CLB Kawasaki Fontale của Nhật Bản đến tập trung đội tuyển Thái Lan. Có thể chấn thương này sẽ khiến Chanathip suy nghĩ không dự AFF Cup 2022.

Đội tuyển Thái Lan đã có một ngày kém may mắn toàn diện trước Malaysia. Ngoài chấn thương của Chanathip, những ngôi sao sáng giá của họ trên hàng công như Supachai hay anh em Supachok – Suphanat cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội dứt điểm cận thành, thậm chí cả khi đối mặt với thủ môn Hazmi Ahmad.

Đến phút 90+5, Thái Lan có bàn gỡ 1-1 của trung vệ Pansa Hemviboon khiến cầu trường Chiang Mai như muốn nổ tung. Nhưng sau đó, tuyển thủ trở về từ Nhật Bản của họ là Supachok lại đá hỏng lượt luân lưu thứ 4.

Malaysia chứng tỏ sự gan lỳ đáng nể khi thực hiện thành công cả 5 cú sút ở loạt đá này. Họ thắng 5-3 trước nỗi buồn của thầy trò HLV Polking. Đau hơn cho người Thái là niềm hy vọng lớn nhất của họ chính là Supachok lại đá hỏng 11m. Đây là cầu thủ vừa gia nhập Consadole Sapporo năm nay và được xem có thể thay thế xứng đáng Chanathip dẫn dắt “Voi chiến”.

Cầu thủ này đã rơi nước mắt thất vọng ngay sau trận thua. Trưởng đoàn Madam Pang và các đồng đội phải đến an ủi Supachok. Rõ ràng, một thất bại ở King’s Cup trước Malaysia đã khiến Thái Lan mất quá nhiều. Họ phải đá trận tranh hạng 3 với Trinidad&Tobago vào ngày 25/9 tới. Còn trận chung kết là cuộc đọ sức của Malaysia và Tajikistan.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm