"Sự cố" trước T&T Cup 2008: Uzbekistan bỏ giải, BTC phải điều chỉnh

25/10/2008 16:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - T&T Cup vừa gặp “sự cố” khi đội khách mời Uzbekistan đột ngột gửi thư xin rút lui và đẩy BTC vào tình thế khó xử. Tuy nhiên, VFF và đối tác T&T vẫn quyết tâm tổ chức giải đấu theo đúng lịch trình với sự tham dự của 3 đội CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và chủ nhà VN.

Tối 24/10, Liên đoàn bóng đá Uzbekistan đã gửi công văn khẩn đến VFF về việc tuyển Uzbekistan không thể tham dự T&T Cup như dự định (dù buổi sáng 24/10 phía bạn còn fax cho VFF danh sách rút gọn thành viên đoàn đến VN từ 26 người xuống còn 25 người). Có 2 nguyên nhân được phía Uzbekistan đưa ra là giải VĐQG Uzbekistan đang diễn ra và ngày 31/10 nước này có trận chung kết Cup QG nên đội tuyển nước này như dự kiến sang VN thi đấu đã không thực hiện được.

Chiều nay (25/10), tại buổi gặp mặt báo chí “nóng” về sự kiện này, TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã bày tỏ: “ năm trước Uzbekistan vẫn dự giải, nhưng không hiểu nay liên đoàn của họ thu thu xếp như thế nào nên không tham dự được”. Theo ông Tuấn, ngay sau khi có thông báo mới nhất của phía Uzbekistan, lãnh đạo VFF đã thông tin trực tiếp với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á AFC Bin Hamman và ông Bin Hamman đã gọi điện cho chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uzbekistan USMANOV Mirabror. Tuy nhiên, không hiểu do bất đồng ngôn ngữ như thế nào (chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uzbekistan không thạo tiếng Anh?) nên hai bên không trao đổi được. Chủ tịch AFC Ông Bin Hamman có nói với TTK VFF Trần Quốc Tuấn đây là tình huống không hay, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của phía Liên đoàn bóng đá Uzbekistan. Được biết, sau khi kết thúc T&T Cup, đại diện VFF sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Uzbekistan để nắm rõ hơn vụ việc.
 
Các cầu thủ Uzbekistan rút lui ngay trước ngày khai mạc T&T Cup 4 ngày
 
Với việc đội khách mời có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng FIFA bỏ cuộc ngay khi giải chưa diễn ra, BTC đã phải họp gấp và quyết định vẫn tổ chức T&T Cup, nhưng giải chỉ còn 3 đội tham dự (VFF cũng lên phương án mời đội khác thay thế, nhưng thời gian quá gấp nên kế hoạch không khả thi). Ban tổ chức cũng đã phải điều chỉnh lại kế hoạch phân phối vé và giá vé. Theo đó, giá vé trước đây có 4 mức 180.000 đồng, 150.000 đồng, 100.000 đồng, 60.000 đồng nay được lần lượt giảm xuống các mức 150.000 đồng, 120.000 đồng, 80.000 đồng , 40.000 đồng.
 
BTC đã có thông báo đối với các khán giả mua vé với mệnh giá cũ (180.000đ, 150.000đ, 100.000đ, 60.000 đ), BTC sẽ hoàn trả chênh lệch tiền vé, hoặc được nhận lại 100% tiền vé. Thời hạn hoàn trả tiền chênh lệch và hoàn trả tiền vé là trước 12h00 ngày 28/10 (trước khi trận đầu tiên diễn ra buổi chiều cùng ngày) tại 14A Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. BTC chỉ chịu trách nhiệm hoàn lại tiền chênh lệch cho các vé đã phát hành theo mệnh giá cũ và không có trách nhiệm hoàn lại tiền vé với các vé đã được mua theo mệnh giá mới.
 
Liên quan đến sự hợp tác giữa VFF và đối tác là Tập đoàn T&T khi giải đấu do 2 bên tổ chức “có chuyện”, ông Tuấn cho hay đại diện T&T đã thông cảm với tình huống bất khả kháng của BTC và cam hết cố gắng phối hợp tổ chức tốt giải đấu, bất chấp sự vắng mặt của đội Uzbekistan. Dù giải chỉ có 3 đội tham gia, nhưng BTC vẫn giữ nguyên cơ cấu giải thưởng (đội vô địch được 40.000 USD, đội thứ Nhì - 30.000 USD, đội thứ Ba: 10.000 USD). Như vậy, thầy trò ông Calisto sẽ được nhận ít nhất 10.000 USD ở T&T Cup.
 
Hiện lịch thi đấu của giải vẫn được BTC giữ nguyên (chỉ bỏ các trận đấu trước đây xếp lịch có Uzbekistan). Theo đó, Thái Lan gặp CHDCND Triều Tiên lúc 16h50 ngày 28/10, còn ĐTVN lần lượt gặp CHDCND Triều Tiên, Thái Lan các ngày 30/10 và 1/11 (đều diễn ra lúc 19h).
 
T.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm