"SLNA vẫn chờ nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á"

26/09/2012 10:14 GMT+7 | V-League

Thời gian qua có rất nhiều thông tin xung quanh CLB Sông Lam Nghệ An như chuyện một loạt cầu thủ trụ cột hết hợp đồng nhưng vẫn chưa tái ký, rồi chuyện nhà tài trợ ngân hàng Bắc Á đang tính đến chuyện không tiếp tục “chống lưng” cho đội bóng xứ Nghệ sau khi hết hạn hợp đồng… Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đá SLNA xung quanh vấn đề này.

 Vừa qua, có thông tin ngân hàng Bắc Á tính chuyện rút lui không tài trợ cho đội bóng SLNA nữa, ông có thể cho biết vấn đề này?

Ông Nguyễn Hồng Thanh: Thông tin này tôi cũng chỉ biết qua báo chí, chứ chưa hề nghe thông báo chính thức từ phía ngân hàng Bắc Á. Tôi nghĩ mối quan hệ tương hỗ giữa đội bóng và nhà tài trợ vẫn đang tiến triển tốt đẹp, nên chuyện họ sẽ không tiếp tục hợp tác với SLNA khó xảy ra. Tuy nhiên, ngân hàng Bắc Á là do lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ định và giới thiệu tài trợ cho đội bóng. Nay, hợp đồng 3 năm giữa hai bên đã hết, nên chúng tôi đang chờ cuộc làm việc tiếp theo giữa lãnh đạo tỉnh và phía nhà tài trợ.

- Vậy cuộc làm việc đó đã diễn ra chưa, thưa ông?

- Hiện lãnh đạo hai bên chưa gút lại ngày để tiến hành thương thảo và làm việc chính thức. Tuy nhiên, buổi làm việc này có lẽ cũng sẽ diễn ra sớm thôi vì để đội bóng còn có kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.



Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết SLNA vẫn chờ câu trả lời từ Nhà tài trợ Bắc Á

Trong lúc chờ cuộc thương thảo giữa lãnh đạo tỉnh và nhà tại trợ, vậy đội bóng đã có những sự chuẩn bị gì cho mùa giải 2013?

- Những kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới vẫn tiến hành bình thường, nhưng cụ thể ra sao và sẽ xúc tiến thế nào thì nói thật vẫn phải chờ buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với ngân hàng Bắc Á rồi mới đi vào cụ thể được.

- Như vậy SLNA gần như đang chờ câu trả lời từ phía nhà tài trợ, trong khi đó một số trụ cột của đội đã hết hợp đồng và đang có nhiều CLB nhòm ngó. Vậy, SLNA đã có những động thái gì để thương thảo với những cầu thủ này?

- Có thế nói, những thỏa thuận trong bản hợp đồng mới giữa CLB và các cầu thủ mà nói trên về cơ bản đã hoàn tất, nhưng cả đôi bên vẫn chưa vội ký, vì hợp đồng hiện tại của các cầu thủ như Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng… đến hết tháng 1 năm 2013 mới hết hạn.

- Thế nhưng mùa giải mới đã khởi động và TTCN cũng đã bắt đầu mở, các cầu thủ đâu thể đợi đến hết tháng 1/2013?

- Thời gian từ đây đến khi mùa giải mới khởi tranh vẫn còn nhiều và chưa biết mọi việc sẽ thế nào. Thực tế, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả buổi làm việc giữa nhà tài trợ Bắc Á với lãnh đạo tỉnh, khi ấy mới có thể nói chuyện tương lai một cách cụ thể.

- Còn tương lai của Văn Quyến, “biểu tượng” một thời của bóng đá xứ Nghệ?

- Về nhân sự, có lẽ anh nên hỏi HLV Nguyễn Hữu Thắng, vì chúng tôi giao cho HLV trưởng toàn quyền quyết định chuyện đi hay ở của cầu thủ lẫn sắp xếp nhân sự của đội bóng.

Theo bongdaplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm