SHB Đà Nẵng thắng, thầy trò HLV Minh Phương được lãnh đạo thành phố động viên

02/04/2018 08:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 9 nghìn khán giả đã đến sân Hòa Xuân, trong ngày SHB Đà Nẵng tiếp các vị khách đến từ phương Nam - Sài Gòn FC. Đặc biệt hơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa cũng đã có mặt cổ vũ thầy trò Minh Phương và cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng.

1. SHB Đà Nẵng ra sân với đội hình có nhiều thay đổi so với những trận đã đá trước đó. HLV Minh Phương cất nhiều trụ cột như Huy Toàn, Ngọc Thắng và cả Đỗ Merlo trên băng ghế dự bị. Các cầu thủ chủ nhà đá với sơ đồ 3-5-2, Hà Đức Chinh được tin tưởng giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công cùng với Diogo Pereira. Chính sự năng nổ của Đức Chinh đã gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ của HLV Tài Em trong hiệp 1, dù hiệp đấu này không có quá nhiều tình huống thật sự nguy hiểm được 2 đội tạo ra.

Bàn thắng của Chinh “đen” ghi được cuối hiệp 1 thật sự đẳng cấp, thể hiện rõ được phẩm chất một trung phong đúng nghĩa nơi cầu thủ này. Pha làm bàn ấy, không chỉ làm dậy sóng khán đài, mà cả HLV Tài Em cũng dành nhiều lời khen cho Đức Chinh. “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này, có một điều bất ngờ khi chủ nhà không đưa Đỗ Merlo đá chính, theo sở trường bóng bổng của họ. Đức Chinh chính là sự bất ngờ đó, em ấy đã thể hiện được năng lực của mình, em ấy sẽ còn phát triển và tài năng của bóng đá nước nhà”, “Cu Mười” đánh giá.

Đúng là Minh Phương đã tạo ra bất ngờ, như lời Tài Em nhận xét, không chỉ với việc thay đổi nhiều vị trí trên sân, quan trọng hơn là lối đá bóng bổng sở trường được thay bằng kiểu đá nhỏ, ban bật, đánh thẳng vào trung lộ. Với việc thời điểm này, không có trong tay một mẫu cầu thủ tổ chức đúng nghĩa, là lý do để Minh Phương phải thay đổi cách chơi, như chính lời HLV này chia sẻ trong phòng họp báo: “Các bạn cũng đã biết, SHB Đà Nẵng lúc này không có người người một tiền vệ tổ chức. Đội trưởng Minh Tâm lại thiên về bóng dài, tôi buộc phải điều chỉnh, vừa để phát huy tố chất của Minh Tâm, cũng để lối chơi của cả đội phù hợp hơn với con người đang có. Tôi đánh giá cao Minh Tâm trong vai trò thủ lĩnh, cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trong lúc Đỗ Merlo chưa thật sự sung sức để đá chính ngay từ đầu”.

Chú thích ảnh
Ông Trương Quang Nghĩa (phải), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vui mừng
vì đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: Lê Phi

2. Đỗ Merlo cũng đã ra sân trong vài phút cuối trận, đồng loạt khán giả vỗ tay chào mừng công thần của bóng đá sông Hàn trở lại. Cho dù khi vào sân, anh được chỉ định đá như trung vệ thực thụ của đội bóng. Chính khả năng không chiến tốt của anh, đã giúp SHB Đà Nẵng giải vây những tình huống nhồi bóng vào trong của các cầu thủ Sài Gòn FC.

Ở phía bên kia Tài Em có phần tiếc nuối, dù HLV này đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Nhưng khi Ngọc Duy dính phải chấn thương theo kiểu “từ trên trời rơi xuống” vào cuối buổi chiều trước ngày trận đấu diễn ra (Ngọc Duy đứng thả lỏng sau buổi tập, vấp cỏ trên sân và đầu gối sưng tấy) đã buộc Tài Em điều chỉnh theo kiểu chẳng đặng đừng.

17h00 ngày 1/4, SHB Đà Nẵng- Sài Gòn FC:  Cơ hội ghi điểm

17h00 ngày 1/4, SHB Đà Nẵng- Sài Gòn FC: Cơ hội ghi điểm

Những ngày này, thành phố bên sông Hàn đang ăn mừng ngày kỷ niệm 43 năm giải phóng thành phố, nên họ cũng trông chờ bóng đã sẽ ghi điểm.

SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu tốt trên sân nhà cùng với chiến thắng 3-2 hẳn nhiên mang lại niềm vui cho họ, quan trọng bước khởi đầu như thế được đánh giá là suôn sẻ, dù phía trước còn nhiều việc phải làm. Minh Phương hân hoan lắm: “Chặng chạy đà chúng tôi gặp phải đối thủ nặng ký, nhưng với 7 điểm có được đã là quá tốt, quan trọng hơn là càng đá anh em càng tiến bộ, các vị trí trên sân đã thay thế được cho nhau, khi người này người kia vắng mặt”.

Trong khi Đức Chinh vẫn đang đạt phong độ cao, các cầu thủ nội bắt đầu vào guồng, cùng sự trở lại đúng lúc của Đỗ Merlo. Đó là những lý do để SHB Đà Nẵng càng đá càng tốt, và Minh Phương bớt những cơn đau đầu. Một món quà ý nghĩa mà SHB Đà Nẵng đã tặng Bí thư Trương Quang Nghĩa trong lần đầu ông đến sân Hòa Xuân xem đội nhà thi đấu.

1: Với 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), Than Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm.

2: Chỉ có 2 vòng đấu (1 và 3) V-League 2018 mới chứng kiến 2 cặp đấu có tỷ số hòa 0-0. Còn lại tất cả đều có bàn thắng.

14: FC Sài Gòn của tân Chủ tịch Trần Tiến Đại đang đứng vị trí thứ 13/14 của bảng tổng sắp với chỉ 1 điểm sau 4 lượt trận. Tuy nhiên nếu nhìn về số bàn thắng, họ chỉ kém đội nhất bảng Than Quảng Ninh (8 bàn) và bằng với đội xếp thứ 2 Hà Nội (5 bàn).

 

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm