‘Sao’ U23 Việt Nam chưa đạt phong độ cao, U19 Việt Nam chạm trán 'hàng khủng'

10/09/2018 10:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ‘Sao’ U23 Việt Nam chưa có phong độ cao, U19 Việt Nam chạm trán “hàng khủng” là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/9.

"Sao" U23 Việt Nam chưa có phong độ cao

Chia sẻ sau trận đấu gặp XSKT Cần Thơ, Hà Đức Chinh cho biết: "Sau khi trở về từ U23 Việt Nam thì tôi vẫn chưa có được phong độ và thể lực tốt nhất, tôi chưa hài lòng lắm về màn thể hiện ở trận đấu này. Hiện nay tôi đang đạt khoảng 90% phong độ, hy vọng mọi thứ có thể cải thiện trong thời gian tới."

Trong khi đó, HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ: "Ở U23 Việt Nam Đức Chinh không thi đấu nhiều nên tôi không quá lo lắng về thể lực của cậu ấy. Vẫn biết là Chinh cần thời gian được nghỉ ngơi để gần gia đình, nhưng trong lúc đội đang khó khăn thì Chinh phải quay về tập luyện cùng đội sau buổi lễ mừng công tại Hà Nội.

Ở trận đấu này, dù không ghi bàn nhưng Đức Chinh đã có trận đấu cố gắng và nỗ lực, gây ra nhiều nguy hiểm cho đối phương."

Chú thích ảnh
Đức Chinh thừa nhận chưa có phong độ cao

U19 Việt Nam chạm trán “hàng khủng”

Nhằm chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự giải giao hữu tứ hùng Qatar, diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Theo đó, LĐBĐ Việt Nam đã nhận lời mời đưa U19 Việt Nam tới Qatar tham dự giải tứ hùng quốc tế. Ngoài U19 Việt Nam, còn có 3 đội tuyển khác là U19 Uruguay, U19 Bờ Biển Ngà và chủ nhà U19 Qatar.

Giải tứ hùng giao hữu quốc tế Qatar 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 23 tháng 9 tới tại thủ đô Doha. Đây là cơ hội tốt để U19 Việt Nam thử lửa trước VCK U19 Châu Á.

HLV Hà Nội FC nói gì sau khi đăng quang vô địch V-League?

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng 2-0 trước SLNA để giành ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu, HLV Chu Đình Nghiêm hạnh phúc nói: “Khi giành chức vô địch sớm trước 5 vòng đấu là điều rất vui mừng, hạnh phúc với cá nhân tôi. Đây là thành quả của cả đội.

Tập thể Hà Nội có sự đồng đều, nhiệt huyết, cống hiến, luôn luôn có sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo CLB”.

Công Phượng dự bị ở HAGL, HLV Phan Thanh Hùng khen tuyển thủ U23 Việt Nam

Công Phượng dự bị ở HAGL, HLV Phan Thanh Hùng khen tuyển thủ U23 Việt Nam

Công Phượng dự bị, HAGL thua đau tại sân nhà, HLV Phan Thanh Hùng khen ngợi U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 9/9.

XSKT Cần Thơ đã không còn đường lùi

Để thua SHB Đà Nẵng, Cần Thơ tiếp tục "đội sổ" sau vòng 21 và nguy cơ rớt hạng đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Vì vậy, những trận đấu còn lại sẽ mang tính chất rất quan trọng đối với đội bóng Tây Đô: "Chúng tôi đã không còn đường lùi, những trận còn lại đều được coi là những trận chung kết đối với Cần Thơ.

Hy vọng khi mọi chuyện bên ngoài đã được giải quyết thì các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn."

Timor Leste giành vé dự AFF Cup 2018

Dù thua 0-1 trước Brunei ở trận lượt về vòng sơ loại AFF Suzuki Cup 2018, nhưng với kết quả thắng 3-2 sau hai lượt đi-về, đã giúp Timor Leste giành tấm vé vào vòng chung kết của giải đấu này. Với lợi thế thắng 3-1 ở trận lượt đi, thi đấu ở địa điểm trung lập là Malaysia, đội bóng của HLV Norio Tsukitate đã bước vào trận lượt về với Brunei ngày 8/9.

Trận lượt về, Timor Leste đã rất vất vả để chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của Brunei do Najib Tarif ghi ở phút 75 của trận đấu. Trong lịch sử AFF Suzuki Cup, Timor Leste mới có 1 lần góp mặt tại vòng chung kết là năm 2004 và đây là lần thứ 2 của đội tuyển này.

Theo kết quả bốc thăm, Timor Leste sẽ ở bảng B cùng với các đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore. Bảng A gồm các đội tuyển: Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm