'Sao' HAGL nói gì khi tỏa sáng ở Bình Dương?

04/03/2019 10:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đến B.Bình Dương sau màn thể hiện không mấy thuyết phục ở HAGL, Đông Triều được chờ đợi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn để thoát khỏi cái danh “Peter Pan”, đứa bé không chịu lớn.

VIDEO Bình Dương 3-1 Đà Nẵng: Thày trò Huỳnh Đức trắng tay rời sân Gò Đậu

VIDEO Bình Dương 3-1 Đà Nẵng: Thày trò Huỳnh Đức trắng tay rời sân Gò Đậu

Cú đúp của Sỹ Giáp cùng bàn thắng của Đông Triều đã giúp chủ nhà B.Bình Dương dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng, tại vòng 2 V-League 2019.

Là một trong những tài năng triển vọng của Học viện HAGL Arsenal JMG, Đông Triều được các CĐV của “Gỗ” sẽ tỏa sáng rực rỡ không kém những Công Phượng, Xuân Trường. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ gốc Quảng Nam ở HAGL lại không tạo được nhiều dấu ấn như nhiều đồng nghiệp.

Cùng với Tuấn Anh, những chấn thương liên miên đến với cầu thủ có thể chơi ở vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ này khiến Triều dần “mất số” ở đội hình HAGL lẫn các đội tuyển U23 Việt Nam hay ĐTQG.

Đến mùa giải này, HLV Trần Minh Chiến đã vẫy gọi Đông Triều cho kế hoạch lâu dài của CLB. Đông Triều được bật đèn xanh cho ra đi khi HAGL cũng có vẻ đủ người thay thế cho tiền vệ gốc Quảng. Và không phụ lòng mong đợi của cựu tiền đạo ĐTQG một thời, Đông Triều đã cho thấy tố chất của mình ở đất Thủ.

Những trận liên tiếp gần nhất, Đông Triều đã có suất đá chính cho B.Bình Dương. Với HLV Minh Chiến, ông quan niệm cơ hội luôn chia đều cho những cầu thủ có năng lực và quyết tâm trên sân. HLV Minh Chiến cho biết: “Đông Triều là cầu thủ tốt và tôi đánh giá cao cầu thủ này từ khi cậu ấy còn thi đấu cho đội trẻ HAGL”.

Đông Triều đang cho thấy sự hòa nhập với môi trường đất Thủ. Ảnh: ĐT
Đông Triều đang cho thấy sự hòa nhập với môi trường đất Thủ. Ảnh: ĐT

Trong trận đấu với SHB Đà Nẵng tối 3/3, Đông Triều tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm với ông thầy lẫn CĐV yêu mến mình. Chính tiền vệ trung tâm này là người khai hỏa bằng bàn thắng có phần may mắn để mở ra chiến thắng đầu tiên cho B.Bình Dương ở mùa bóng mới. Đáng nhớ hơn khi 3 điểm đầu tay B.Bình Dương diễn ra trên sân nhà Gò Đậu và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Đông Triều ở V-League trong màu áo mới. So với khi khoác áo HAGL, bàn thắng ở B.Bình Dương đến sớm hơn. Và nó báo hiệu điều tốt lành cho cầu thủ sở hữu kỹ năng chơi bóng rất “quái” và những cú sút phạt thần sầu này.

“Cảm giác của tôi hôm nay rất vui và hào hứng khi đóng góp vào chiến thắng của CLB. Tôi nhận thấy mình đang dần hòa nhập tốt hơn ở CLB mới. Việc thay đổi môi trường thi đấu với tôi là rất tốt, nó giúp tôi có được những thử thách để trải nghiệm, vượt qua và trưởng thành hơn. Lúc này tôi nghĩ điều yếu nhất của mình là thể lực và tôi phải rèn luyện nhiều hơn”, Đông Triều cho hay.

Ở tuổi 24, Đông Triều đang dần lấy lại niềm tin sau thời gian khó khăn ở phố Núi Pleiku. Đất Thủ mở ra cho tiền vệ đa năng gốc Quảng Nam nhiều cơ hội trông thấy, đặc biệt khi CLB này chủ trương trẻ hóa gần như triệt để. Không riêng Đông Triều, hàng loạt cái tên trẻ khác được B.Bình Dương đôn lên từ đội trẻ và tạo cơ hội ra sân để tiến bộ. Điển hình trong số này là những Anh Tỷ, Tuấn Cảnh, Sỹ Giáp, Anh Tài…

HLV Trần Minh Chiến cho thấy vai trò nổi bật của mình với các cầu thủ trẻ B.Bình Dương. Ảnh: VPF
HLV Trần Minh Chiến cho thấy vai trò nổi bật của mình với các cầu thủ trẻ B.Bình Dương. Ảnh: VPF

B.Bình Dương đang cho thấy họ đang sống khỏe với triết lý làm bóng đá mới. Thậm chí ở trận đấu gần nhất với SHB Đà Nẵng, thầy trò Trần Minh Chiến vẫn “sống khỏe” khi thiếu vắng hai chân sút chủ lực như Tiến Linh và Anh Đức trong đội hình. B.Bình Dương đánh bại đội bóng khó chịu do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt với cách biệt đậm 3-1, đó cũng là chiến thắng đậm nhất của một CLB ở vòng đấu thứ 2. Và những cái tên có mặt trong danh sách lập công mang về 3 điểm cho đội bóng đất Thủ không phải các ngoại binh mà là Đông Triều cùng Sỹ Giáp (cú đúp).

Đông Triều không quên gửi lời cảm ơn cho HLV Minh Chiến: “Thầy Chiến là người đàn ông sống bản lĩnh và đầy tình cảm. Thầy có chuyên môn rất cao và luôn hỗ trợ cầu thủ tối đa trong cuộc sống cũng như công việc”.

B.Bình Dương đang khá thành công với sự kết hợp đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: CLB
B.Bình Dương đang khá thành công với sự kết hợp đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: CLB

Về tương lai, Đông Triều được đánh giá là cầu thủ có thể thay thế cựu binh Lê Tấn Tài đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Sau màn trình diễn ấn tượng trám chỗ đàn anh trong đội hình ra sân ngày 3/3 vừa qua, cầu thủ sinh năm 1995 có thể tự tin về suất ra sân thường xuyên hơn ở đất Thủ.

“Tôi cố gắng đặt mục tiêu sẽ được ra sân từng trận, chơi tốt để cống hiến nhiều nhất có thể cho B.Bình Dương. Còn về tương lai, có được gọi lên đội tuyển hay không thì điều gì đến sẽ đến, tôi không đặt nặng vấn đề đó lắm. Trước mắt là ở CLB tôi phải nỗ lực để chơi tốt khi được ra sân”, Đông Triều nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm