Sài Gòn FC, sau tấm HCĐ là... đập bỏ?

13/11/2020 08:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã chia tay đến 16 cầu thủ sau khi vừa đoạt tấm HCĐ V-League 2020. Thành tích lịch sử của CLB này và cũng đi kèm với điều chưa từng có tiền lệ. Tương lai của Sài Gòn FC sau cú "đập bỏ" này có lẽ chỉ là trụ hạng.

Vua phá lưới V-League 2020 và hàng loạt cầu thủ chia tay Sài Gòn FC

Vua phá lưới V-League 2020 và hàng loạt cầu thủ chia tay Sài Gòn FC

Sau cuộc họp nội bộ tối 11/11, người của Sài Gòn FC đã chứng kiến cuộc chia tay hàng loạt vốn chưa hề có tiền lệ ở đội bóng này. Những cái tên đáng chú ý nhất như Vua phá lưới mùa giải 2020 Pedro, tiền đạo Geovane, trung vệ Ahn Byung Keon, hay các nội binh Hữu Sơn, Vũ Tín… đều ra đi.

Sau cuộc gặp chia tay với tất cả thành viên CLB, những người ở lại Sài Gòn FC không khỏi buồn bã khi CLB đã chia tay đến 3/4 đội hình sau khi khép lại mùa giải 2020. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành có vẻ không hề mặn mà trong cách giữ chân các cầu thủ và việc họ đồng loạt ra đi cũng là điều tất yếu.

Thành viên Ban huấn luyện Sài Gòn FC ngoài buồn bã cũng không hiểu được tương lai CLB sẽ về đâu. Với khoảng 10 cái tên còn sót lại, Sài Gòn FC chỉ có 2 tháng chuẩn bị cho V-League 2021 và thực sự HLV Vũ Tiến Thành sẽ hoá “phù thuỷ” nếu giúp CLB vận hành trơn tru như những gì ông đã làm được năm nay.

Sài Gòn FC thực hiện cuộc thay máu lớn nhất trong lịch sử với hàng loạt cái tên chính thức ra đi như Trần Vũ, Thanh Thụ, Đức An, Hữu Sơn, Xuân Toàn, Vũ Tín, Đức Lợi, Tùng Lâm, Quốc Phương, Xuân Toàn, Nguyên Hoàng… Đáng kể nhất vẫn là 3 ngoại binh như người được CĐV Sài Gòn FC đặt cho biệt danh trung vệ thép của V-League 2020 là Ahn Byung Keon.

Nhưng đặc biệt hơn là trường hợp của Geovane Magno, cầu thủ đã có 8 bàn cho Sài Gòn FC năm nay và cả Vua phá lưới V-League 2020 Pedro Paulo. Pedro có 12 bàn và bộ đôi tiền đạo Brazil ghi tổng cộng 20 bàn trong tổng số 30 bàn của CLB mùa này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Sài Gòn FC, HLV Vũ Tiến Thành, V League, lịch thi đấu V League 2021, chuyển nhượng V League
Chẳng ai có thể ngờ, sau chiến tích giành HCĐ V-League lịch sử, Sài Gòn FC lại tiến hành cuộc thay máu ồ ạt về lực lượng. Ảnh: VPF

Giới chuyên môn đồn đoán bộ đôi Brazil có thể sẽ cập bến Hà Nội FC của bầu Hiển. Nếu điều này diễn ra cũng không có gì lạ khi đội bóng Thủ đô cũng cần thay máu bằng những bản hợp đồng chất lượng sau khi sẵn sàng để Omar và Rimario ra đi.

Vấn đề với Sài Gòn FC là quỹ thời gian quá ngắn, HLV Vũ Tiến Thành sẽ dùng nguồn lực nào để thay thế cho 16 cái tên đã ra đi. Trong đội hình Sài Gòn FC hiện tại, bộ khung vẫn chỉ còn vài cầu thủ như thủ thành Văn Phong, Quốc Long, tiền vệ Văn Triền, Tấn Tài. Người trong cuộc tiết lộ CLB có vẻ muốn trẻ hoá và hàng loạt cầu thủ sẽ tới Sài Gòn FC theo dạng cho mượn từ đội hạng Nhất PVF. Đây cũng là nơi Võ Nguyên Hoàng, tài năng thuộc PVF và U19 Việt Nam được Sài Gòn FC mượn hồi giữa mùa này. Về khoản ngoại binh, Sài Gòn FC chưa biết sẽ lấy được những cầu thủ nào chất lượng tương tự như những gì họ đã có năm nay.

Vấn đề khác với tập thể này là sự tiền hậu bất nhất trong các tuyên bố. HLV Vũ Tiến Thành khẳng định CLB sẽ chiến đấu hết mình vì CĐV và mục tiêu rất cao CLB đề ra như AFC Cup 2021. Tuy nhiên, đội hình hiện tại của Sài Gòn FC nếu mường tượng trước mắt, không dễ cạnh tranh cho bất cứ đấu trường từ trong đến ngoài nước.

HLV Vũ Tiến Thành cũng từng cân nhắc chuyển giao vai trò HLV, bớt đi một vị trí trong CLB mà ông kiêm luôn vị trí Chủ tịch, Trưởng đoàn. Nhiều người đồn đoán Sài Gòn FC muốn làm lại từ đầu bằng công cuộc trẻ hoá, xóa hết tàn tích CLB tiền thân của bầu Hiển, nhưng khi hệ thống đào tạo trẻ chưa hoàn thiện, ông bầu CLB không nhiều thâm niên làm bóng đá, họ có thể sẽ lao đao dài hạn.

Sài Gòn FC khiến nhiều người làm bóng đá Việt Nam đau đầu bởi cách làm không giống ai từ xưa đến nay. Ngay cả người trong cuộc cũng đặt câu hỏi về cách vận hành ở CLB, đội bóng đoạt HCĐ nhưng còn hơn CLB Quảng Nam đã xuống hạng, phải chia tay hàng loạt. Quảng Nam sau những gì đang diễn ra cũng không đồng loạt chia tay cầu thủ nhiều như Sài Gòn FC.

HLV Vũ Tiến Thành quyết định “đại phẫu” đội bóng mà ông từng tuyên bố sẽ hết lòng phục vụ cho người dân TP.HCM. Nhưng có vẻ cũng như nhiều lần, CĐV không bận tâm nhiều cho những động thái thay đổi của tập thể này. Sài Gòn FC không như Than Quảng Ninh, từng bị CĐV phản đối đến độ tẩy chay vì cho mượn các trụ cột, không buồn đua vô địch V-League 2020.

Tại V-League, Sài Gòn FC là CLB xứng đáng trong Top 3 về thành tích, chỉ sau TMN Cảng Sài Gòn vô địch V-League mùa 2001-2002 và TP.HCM có chức Á quân mùa trước. Để đạt được thành tích đã khó, xác lập cột mốc cao hơn càng khó hơn. Sài Gòn FC trên thực tế đã chứng minh họ chẳng buồn đua tranh với bất cứ ai mùa tới. So với CLB cùng thành phố TP.HCM đang rầm rộ chiêu binh mãi mã để cải thiện tình hình năm sau, Sài Gòn FC đang khiến nhiều người suy ngẫm về những bài học của Navibank Sài Gòn hay XMXT Sài Gòn trong quá khứ.

CLB bóng đá Sài Gòn có tiền thân là CLB Hà Nội. Năm 2016, đội bóng này được chuyển giao và đổi tên thành Sài Gòn FC, nhưng vẫn thuộc sở hữu của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Từ năm 2016 đến 2019, Sài Gòn FC đã hai lần đứng trong Top 5 mùa 2017 và 2019. Đến trước V-League 2020, bầu Hiển đã chuyển đội bóng này cho 2 doanh nghiệp lớn tiếp quản từ ngày 1/1/2020 là Him Lam Group và Bến Thành Group. Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Sài Gòn hiện tại được quản lý bởi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Cao Trí.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm