'Quảng Nam sẽ nhìn FLC Thanh Hóa mà đá'

12/11/2017 15:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Đoàn Minh Xương nhận định sẽ không có chuyện cổ tích trên xứ Thanh trong mùa bóng năm nay và Quảng Nam gần như đã đặt tay vào chức vô địch.

Nói về vòng đấu thứ 25, lượt trận áp chót V-League 2017, HLV Đoàn Minh Xương cho rằng không dễ có bất ngờ xảy đến: “Tôi nghĩ Quảng Nam gặp Hà Nội thì họ sẽ vừa thi đấu vừa thăm dò kết quả trận đấu cùng giờ trên sân Thanh Hóa. FLC Thanh Hóa gặp Sanna Khánh Hòa BVN có lẽ còn khó khăn hơn trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Quảng Nam và Hà Nội.

Tình thế lúc này không chỉ riêng FLC Thanh Hóa muốn thắng mà Sanna Khánh Hòa BVN cũng không đứng yên nhìn đối thủ lấy 3 điểm khi mà họ đang chỉ kém đội chủ nhà đúng 1 điểm và hoàn toàn có quyền cạnh tranh ít nhất 1 tấm HCĐ. Cơ hội đang rất lớn cho Sanna Khánh Hòa BVN và họ sẽ quyết tâm thi đấu để giành thành tích cao”.

Quảng Nam (xanh đậm) đang đến gần chức vô địch V-League 2017. Ảnh: Dương Thu
Quảng Nam (xanh đậm) đang đến gần chức vô địch V-League 2017. Ảnh: Dương Thu

FLC Thanh Hóa không thể đánh bại B.Bình Dương thì tôi nghĩ chiếc Cúp vô địch đã rời khỏi tầm tay họ rồi. Hiện tại họ kém cả Quảng Nam và Hà Nội về chỉ số đối đầu trực tiếp nên khoảng cách không chỉ đơn thuần là 3 điểm như thực tế đâu mà đến 4 điểm rồi. Như thế họ không còn quyền tự quyết chức vô địch nữa”, HLV Minh Xương nói thêm.

Đánh giá về chuyện Quảng Nam nếu lên ngôi vô địch mùa này, HLV họ Đoàn nói: “Thực sự thì điều đầu tiên cần đánh giá là mùa giải năm nay không có chất lượng cao, bởi lẽ nó bị gián đoạn quá nhiều, kéo dài quá lâu.

Điều đó dẫn đến các đội rất khó tính toán điểm rơi phong độ, duy trì sự tập trung và hưng phấn cho các cầu thủ. Thành ra trong bối cảnh đó, đội bóng nào bắt nhịp được để thích nghi tốt hơn với giải đấu thì thành tích sẽ tốt. Quảng Nam là trường hợp như thế.

Nếu năm nay họ có thể vô địch V-League thì tôi nghĩ dù không thuyết phục nhưng nó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bỏ ra. Quảng Nam biết tính toán hợp lý hơn so với mặt bằng chung, còn nói thuyết phục thì chắc chắn là không rồi”.

FLC Thanh Hóa của Mai Tiến Thành có lẽ lại trải qua thêm một mùa bóng thất vọng nữa. Ảnh: Quang Liêm
FLC Thanh Hóa của Mai Tiến Thành có lẽ lại trải qua thêm một mùa bóng thất vọng nữa. Ảnh: Quang Liêm

“Về tổng quan như tôi đã nói vì gián đoạn nhiều quá nên dù cuộc đua tranh chấp chức vô địch căng thẳng nhưng chất lượng không cao, không hấp dẫn với người xem. Nếu Quảng Nam không vô địch thì những đội bóng khác như Hà Nội, FLC Thanh Hóa và cả Sanna Khánh Hòa vô địch cũng được.

Tôi và nhiều CĐV có lẽ tiếc cho FLC Thanh Hóa vì họ chơi rất thuyết phục ở lượt đi, ngoại và nội binh của họ cũng rất tốt. Nhưng họ không thể duy trì cả mùa giải, họ sa sút vì lực lượng không đủ sâu, sự tập trung cũng không ổn”, ông Minh Xương nói thêm.

50 CĐV Quảng Nam ra Hà Nội dự ‘chung kết’ V-League 2017

50 CĐV Quảng Nam ra Hà Nội dự ‘chung kết’ V-League 2017

Chủ tịch Hội CĐV Quảng Nam Bùi Minh Hoàng cho biết sẽ có khoảng 50 cổ động viên Quảng Nam di chuyển từ Tam Kỳ ra Thủ đô tiếp sức tinh thần cho đội nhà trong trận đấu được xem là chung kết V-League 2017 giữa chủ nhà CLB Hà Nội và Quảng Nam.

HLV Đoàn Minh Xương còn lo ngại đội bóng xứ Thanh sẽ mất luôn cả HCĐ nếu sa sút tinh thần: “FLC Thanh Hóa có lẽ cũng sẽ nghe ngóng diễn biến trên sân Hàng Đẫy khi tiếp Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà. Với đội bóng của HLV Võ Đình Tân, họ mang tinh thần rất thoải mái vì mục tiêu của Sanna Khánh Hòa BVN năm nay không cao mà vào được đến đây để cạnh tranh huy chương rồi thì họ cứ tiến tới thôi.

Tinh thần họ đang rất tốt và đó là nguy cơ hiểm họa cho thầy trò HLV Petrovic. Nếu không thắng được đối thủ, nguy cơ FLC Thanh Hóa còn mất luôn vị trí trong top 3 và đương nhiên còn không có nổi HCĐ”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm