Quảng Nam đã 'máu' vô địch

15/02/2017 06:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiềm lực tài chính đã có, đội bóng xứ Quảng bắn tín hiệu sẵn sàng cạnh tranh vô địch nếu có cơ hội vàng.

Sau 5 vòng đấu, Quảng Nam và FLC Thanh Hóa đang là hai đội bóng bất bại. Trong đó, bất ngờ phải kể đến đội chủ sân Tam Kỳ. Tuy không được giá quá cao song thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại đang lầm lũi tiến bước. Đặt mục tiêu giành lấy vị trí cao hơn mùa trước là Top 5, song trong thâm tâm, với nguồn lực sẵn có cùng sự đầu tư mạnh mẽ, Quảng Nam nuôi tham vọng lọt vào Top 3.

“Qua mỗi mùa, đội hình vẫn tương đối ổn định. Các cầu thủ chủ chốt đều được CLB giữ lại và bổ sung những vị trí thiết yếu. Lối chơi các cầu thủ cũng nắm cả rồi. Những mùa giải trước, hàng phòng ngự thi đấu không ổn định. Nắm rõ điểm yếu này nên trước mùa giải, chúng tôi ưu tiên cải thiện hàng phòng ngự bằng cách bổ sung những cầu thủ kinh nghiệm như Đào Văn Phong, Văn Học trong khi trung vệ ngoại Thiago sớm hòa nhập.

Quảng Nam để tuột chiến thắng

Quảng Nam để tuột chiến thắng

Dẫn trước đối thủ ngay phút đầu tiên và tạo ra vô số cơ hội song Quảng Nam đã nhận phải quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi bị SHB Đà Nẵng gỡ hòa.





Ở tuyến tiền vệ, chúng tôi giữ được những cầu thủ chất lượng và đang ở độ chín như Thanh Hưng, Huy Hùng, Thanh Trung... Những tiền vệ trẻ như Đình Thắng, Anh Tuấn có sự tiến bộ. Trên hàng công, tiền đạo nhập tịch Đại Dương và Claudecir đã tìm được tiếng nói chung. Mấu chốt để Quảng Nam có thành tích như hiện tại nằm ở sự ổn định đã được duy trì trong mấy năm qua. Các cầu thủ chơi với nhau mấy mùa rồi, lối chơi dần gắn kết, họ hiểu nhau nhiều hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc lý giải về chuỗi 5 trận bất bại vừa rồi.

Có lực và đã thể hiện được vị thế của mình ngay đầu mùa giải song đội chủ sân Tam Kỳ vẫn chưa nghĩ đến tham vọng xa hơn mà chỉ chú trọng vào từng trận đấu. “Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa giải. Chúng tôi không được phép thỏa mãn với những gì đã có mà cần phải lao động, phấn đấu hơn nữa. Quảng Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa hơn. Có rất nhiều đội bóng thể hiện tham vọng lớn ở mùa này. Thế nên, câu chuyện vô địch chúng tôi chưa nghĩ đến mà chỉ phấn đấu từng trận, giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái chứ không bị áp lực nhiều về mặt thành tích. Hãy để họ khát khao chứ không để bị áp lực”, ông Phúc cho hay.

“Hàng phòng ngự vẫn chưa thực sự đem đến sự yên tâm. Nhiều thời điểm họ mất tập trung như bàn thua thứ hai trong trận gặp SLNA. Trong khi đó, lực lượng của chúng tôi lại thiếu chiều sâu. Đây là hạn chế lớn so với những đối thủ lớn còn lại như FLC Thanh Hóa, Hà Nội,... Thế nên, chúng tôi cần phải lao động, cố gắng nhiều hơn nữa. Quảng Nam sẽ luôn vào trận với tâm thế dám chơi và thoải mái chơi, tránh áp lực cho các cầu thủ”, ông Phúc chỉ ra những hạn chế của đội nhà.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm