Quang Hải đá bóng từ thiện, tiền thưởng cho U23 Việt Nam vượt 40 tỷ đồng

08/02/2018 18:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải, Duy Mạnh, Huy Hùng về Đông Anh đá bóng làm từ thiện hay tiền thưởng cho U23 Việt Nam vượt ngưỡng 40 tỷ đồng là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 8/2.

Quang Hải, Duy Mạnh đá giao hữu ở quê nhà

Tiền vệ Quang Hải, Duy Mạnh và đàn anh Huy Hùng đã có trận đấu giao hữu ở quê nhà Đông Anh vào chiều nay (8/2). Đội bóng sân 7 của 3 tuyển thủ này lấy tên là CLB Đông Anh và đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Giải bóng đá Smiley Ville Đông Anh mở rộng nhằm gây quỹ từ thiện và xây nhà tình nghĩa cho những hộ nghèo tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trước đó, Quang Hải và Duy Mạnh đã được diện kiến Chủ tịch FIFA Giovanni Vincenzo Infantino tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong buổi sáng.

Chú thích ảnh
Giải đấu được tổ chức vào chiều 8/2. Ảnh: On Sports.

Tiền thưởng cho U23 Việt Nam tiếp tục tăng

Theo VFF, số tiền thưởng dành tặng cho U23 Việt Nam đã lên đến 42.378.300.000 VNĐ. Con số này được trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cập nhật vào chiều ngày 8/2. Hiện tại, VFF đã chuyển 15 tỷ đồng đầu tiên cho U23 Việt Nam, khoản tiền còn lại đang chờ các cá nhân, đơn vị hứa thưởng hoàn thành.

U23 Việt Nam cũng trích 700 triệu VNĐ tiền thưởng cho hoạt động từ thiện sau Tết Nguyên Đán. Ý tưởng này xuất phát từ HLV Park Hang Seo và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của tất cả các thành viên trong đội.

Chú thích ảnh
Số tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã vượt ngưỡng 40 tỷ đồng. Ảnh: Phạm Tuân.

Cầu thủ Anh nói bị kỳ thị khi đến Việt Nam thử việc

Trên website của tờ The Guardian, tác giả Simon Hattenstone ghi lại câu trả lời của một số vận động viên thể thao tại xứ sở sương mù về vấn đề phân biệt chủng tộc, trong đó có Jonte Smith. Cầu thủ sinh năm 1994 này đang thi đấu cho Lewes FC, một đội bóng bán chuyên nghiệp của Anh. Trước đó, anh có quãng thời gian ăn tập, thử việc ở Việt Nam. Anh chàng tiết lộ mình đã bị các cầu thủ ở Việt Nam kỳ thị.

"Vào năm 20, 21 tuổi gì đó, tôi nhận được lời đề nghị chơi bóng ở Việt Nam với mức lương khó tin 15.000 bảng mỗi tuần sau thuế", Jonte Smith nói với Guardian. "Ngày đầu tiên, tôi đến khởi động cùng toàn đội nhưng họ bắt tôi ra đứng tập riêng với 2 cầu thủ đến từ châu Phi".

"Sự kỳ thị ngày càng tồi tệ hơn. Tôi lấy đồ ăn và đến ngồi chung với đồng đội. Thế rồi họ bảo tôi đi sang bên kia mà ngồi với cầu thủ châu Phi". Sau đó, Jonte Smith quyết định rời đội chỉ sau 4 ngày thử việc.

Chú thích ảnh
Jonte Smith trả lời với tờ The Guardian nhưng CLB anh thử việc ở Việt Nam không được tiết lộ. Ảnh: The Guardian.
CẬP NHẬT tin sáng 8/2: U23 Việt Nam hướng đến mùa giải mới. Sanchez bị phạt tù vì trốn thuế

CẬP NHẬT tin sáng 8/2: U23 Việt Nam hướng đến mùa giải mới. Sanchez bị phạt tù vì trốn thuế

U23 Việt Nam hướng tới mùa giải mới, Alexis Sanchez thừa nhận trốn thuế, Eden Hazard giành giải Cầu thủ Bỉ hay nhất năm ở nước ngoài là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 8/2.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam được đãi ngộ tốt ở Hàn Quốc

Tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi đã nhận tiền lương gần 45 triệu đồng/tháng tại CLB nghiệp dư Siheung City. Con số này cao hơn 4 lần so với mức anh nhận được khi còn khoác áo Nam Định (khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng).

Hữu Khôi mới hội quân cùng Siheung City tại Trung tâm thể thao Thành Long (TPHCM) đầu tháng này. Ở trận giao hữu gặp CLB Bình Phước chiều 7/2, Hữu Khôi ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng cho đội nhà. Hiện tại, anh đang chờ visa để sớm sang Hàn Quốc, làm quen với môi trường tập luyện, thi đấu.

Chú thích ảnh
Hữu Khôi nhận khoản lương hấp dẫn khi thi đấu cho Siheung City FC. Ảnh: Zing.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm