Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: ‘Nếu có thực lực thì không sợ ở bảng nào’

02/08/2016 22:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có mặt tại Yangoon, Myanmar dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2016, ông Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi với Thethaovanhoa.vn qua điện thoại.

Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 đã đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Malaysia và đội vượt qua vòng loại. Ngay sau khi xác định được các đối thủ, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những đánh giá sơ bộ về bảng đấu cũng như kế hoạch của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Tuấn khẳng định, việc bổ nhiệm HLV Hữu Thắng lên làm HLV trưởng đã thổi một luồng gió mới vào ĐT Việt Nam. Những trận giao hữu vừa qua đã phần nào chứng minh chiến lược gia xứ Nghệ đã hiểu rõ những điểm mạnh, yếu của các cầu thủ Việt Nam như thế nào để thổi hồn vào lối chơi cho ĐT. Mặt khác, Hữu Thắng đã tập hợp được lực lượng. Một HLV nội được dư luận ủng hộ, đấy là điểm thuận lợi mà chúng ta có quyền kỳ vọng ở Hữu Thắng.

Trước những chuyển biến tích cực đó, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi và kỳ vọng về một kỳ AFF Suzuki Cup thành công vào cuối năm. Và trước mắt, sau khi có kết quả bốc thăm vòng bảng, người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm vì thầy trò HLV Hữu Thắng rơi vào bảng đấu được đánh giá là tương đối nhẹ. Thế nhưng, với các nhà quản lý bóng đá Việt Nam, dẫu rơi vào bảng đấu nào thì chính nội lực và sự chuẩn bị của đội nhà là điều kiện hàng đầu quyết định đến sự thành công của giải đấu.

Tuyển Việt Nam phải vượt qua vòng đấu bảng

Tuyển Việt Nam phải vượt qua vòng đấu bảng

Sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2016, Việt Nam nằm cùng bảng B với Myanmar, Malaysia và đội đứng nhất vòng loại. Không gặp phải những đội bóng quá mạnh, vì vậy việc vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.


“Hiện nay, trình độ của các đội bóng Đông Nam Á đã xích lại gần nhau. Mới đây thôi, Campuchia cũng đánh bại Singapore 2-1 và ở EURO vừa rồi, các đội bóng nhỏ cũng đánh bại các đội bóng khác đó thôi. Trong bóng đá ẩn chứa rất nhiều bất ngờ nên chẳng thể nói trước điều gì. Điều quan trọng là phải tôn trọng đối thủ.

Thế nên không thể nói ĐT Việt Nam đã rơi vào bảng đấu dễ hay khó được mà mấu chốt là đội bóng nào có sự chuẩn bị tốt hơn thì đội đó có khả năng giành chiến thắng cao hơn”, trực tiếp tham gia lễ bốc thăm tại Myanmar, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những đánh giá về bảng đấu của ĐT Việt Nam.

Khi đề cập đến chuyện không cùng bảng với Thái Lan, ông Tuấn quả quyết: “Bất kì đối thủ nào cũng như Thái Lan cả. Trình độ tương đương nên chúng ta không thể nói không gặp Thái Lan ở vòng bảng là hên hay xui được. Với ĐT Việt Nam, đối thủ nào cũng như nhau cả và đối thủ lớn nhất chính là mình. Điều quan trọng là sự chuẩn bị của các đội bóng.

Riêng với ĐT Việt Nam, ngay sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ nghiên cứu kĩ các đối thủ, củng cố xây dựng kế hoạch chi tiết trình Liên đoàn sớm nhất để đội bóng có thể được tạo mọi điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho giải đấu”.

Theo vị Phó Chủ tịch VFF, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã bắt đầu hình thành lối chơi, phù hợp với tố chất và thể trạng của con người Việt Nam. Thông qua những trận đấu giao hữu vừa rồi, tính gắn kết, tinh thần chiến đấu cùng lối chơi đã chứng minh điều đó.

Có cái nhìn tương đối toàn cục về ĐT Việt Nam song bên cạnh đó, ông Tuấn cho rằng ĐT Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. “Lối chơi đã dần định hình và việc tiếp theo là tăng cường độ lên cao hơn. Trong cách xây dựng ĐT, HLV Hữu Thắng thường xuyên sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Điều đó mang lại sự tươi mới song cũng có những mặt hạn chế nhất định. Họ cần có những trận đấu cọ xát với những đối thủ mạnh nhằm tăng thêm kinh nghiệm đồng thời cũng chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý, điểm rơi phong độ cho các cầu thủ”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ được cọ xát với các đội bóng có đẳng cấp. Ngày 8/10, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với CHDCND Triều Tiên. Sau đó, từ ngày 15 đến 31/10, ĐT Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc. LĐBĐ Hàn Quốc hứa sẽ bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho đội và bố trí các trận đấu tập với các CLB Hàn Quốc. Đầu tháng 11, đến trước khi lên đường dự AFF Suzuki Cup, đội sẽ có 2 trận giao hữu nữa.

“Sau những kỳ AFF Suzuki Cup không thành công gần đây, bóng đá Việt Nam cần một cú hích mới và chỉ có sự chuẩn bị thật tốt, tôn trọng đối thủ thì ĐT Việt Nam mới có thể đạt được mục tiêu đề ra”, ông Tuấn đúc kết.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng: “Gặp đối thủ nào thì ĐT Việt Nam cũng phải tôn trọng, đá hết sức mình. Trình độ bóng đá khu vực khá ngang bằng, vì vậy, đối thủ nào cũng nguy hiểm chứ không thể phân định, đội này quá hay hoặc đội này quá yếu. Tôi bình thản và sẵn sàng đón nhận kết quả bốc thăm, dù ĐT Việt Nam có rơi vào bảng đấu nào đi nữa”.


Nam Giao



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm