Phân nhóm hạt giống vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Việt Nam có thể rơi vào bảng khó nhất

13/06/2019 12:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022 (khu vực châu Á) và như vậy, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã tránh được một loạt đối thủ mạnh từ Tây Á.

Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup nữ khi thua Mỹ 13 bàn trắng

Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup nữ khi thua Mỹ 13 bàn trắng

ĐT nữ Mỹ đã thiết lập kỷ lục khi giành chiến thắng 13-0 trước ĐT nữ Thái Lan, trong trận mở màn chiến dịch World Cup nữ 2019.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình King's Cup trên đất Thái Lan với vị trí hạng nhì sau thất bại tỉ số 4-5 trên chấm 11m trong trận chung kết với đội tuyển Curacao. Dù thua, nhưng kết quả này giúp tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu lọt vào TOP 16 đội mạnh nhất châu Á, qua đó sẽ đạt được những thuận lợi ở lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup. Theo tính toán của trang Football Ranking, Việt Nam sẽ vươn lên hạng 97 thế giới và vị trí 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 được công bố vào ngày 14/6 tới.

Với vị trí trên, tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022 và tránh được một loạt đội bóng mạnh như Iraq, Syria, Uzbekistan, Jordan, Oman… ở vòng loại thứ 2.

PHÂN NHÓM HẠT GIỐNG CHÍNH THỨC VÒNG LOẠI THỨ 2 FIFA WORLD CUP 2022 KHU VỰC CHÂU Á

Tuyển Việt Nam, hạt giống số 2, World Cup 2022, châu Á, Park Hang-seo, vòng loại World Cup 2022, bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022, vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Ngoài ra, tuyển Việt Nam sẽ chỉ phải đụng độ 1 trong 8 đội ở nhóm hạt giống số 1 như Nhật, Hàn, Iran, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc, Australia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Các đội nằm ở nhóm hạt giống còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc yếu hơn Việt Nam.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tới đây. Tại vòng loại thứ 2, 40 đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội để thi đấu vòng tròn theo thể thức sân khách, sân nhà. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 3. Những đội này cũng giành vé đến VCK Asian Cup 2023.

Từ những phân tích trên, có thể đưa ra dự đoán về những kịch bản của tuyển Việt Nam ở lễ bốc thăm chia bảng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kịch bản về lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

Tuyển Việt Nam, hạt giống số 2, World Cup 2022, châu Á, Park Hang-seo, vòng loại World Cup 2022, bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022, vòng loại thứ 2 World Cup 2022
Tuyển Việt Nam có lợi thế nhất định ở lễ bốc thăm chia bảng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022

+ Bảng đấu dễ nhất: Trung Quốc (nhóm hạt giống số 1), Việt Nam (nhóm hạt giống số 2), Đài Bắc Trung Hoa (nhóm hạt giống số 3), Myanmar (hoặc Hồng Kông – nhóm hạt gống số 4), Campuchia (hoặc Srilanka, Guam, Bangladesh, Mông Cổ).

Với bảng đấu này, cơ hội để tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 3 là cao nhất khi mà Trung Quốc là đội tuyển bị đánh giá thấp nhất ở nhóm hạt giống số 1. Tuyển Trung Quốc đã gặp khủng hoảng trong thời gian gần đây và phải bổ nhiệm lại HLV Marcelo Lippi. Ở China Cup 2019, Trung Quốc còn thua 0-1 trước tuyển Thái Lan.

Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa là đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở nhóm hạt giống số 3. Ở nhóm hạt giống số 4, Hồng Kông và Myanmar là hai đội bóng bị đánh giá thấp nhất.

Trong khi đó, ở nhóm hạt giống số 5 có rất nhiều đội bóng yếu và nằm ở nhóm cuối trên BXH FIFA. Campuchia hoặc Srilanka, Guam, Bangladesh và Mông Cổ sẽ là những đối thủ dễ dàng cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

+Bảng đấu khó nhất: Iran (hoặc Hàn Quốc, Nhật Bản – nhóm hạt giống số 1), Việt Nam (số 2), Ấn Độ (số 3), Kuwait (số 4), Indonesia (số 5)

Trong nhóm hạt giống số 1 có rất nhiều đội top đầu của châu Á. Trong đó, Iran, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 đội bóng được đánh giá cao nhất. Bất kể gặp đội nào trong số 3 đội tuyển trên cũng là thử thách với tuyển Việt Nam.

Ấn Độ là đội bóng được đánh giá cao nhất ở nhóm hạt giống số 3 và có thể gây khó khăn cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, những đối thủ đáng ngại của Việt Nam ở nhóm hạt giống số 4 và số 5 lần lượt là Kuwait và Indonesia.

Nói về cơ hội của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: “Ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ còn quá sớm, thậm chí là quá lạc quan để đánh giá cơ hội của chúng ta có thể giành suất tới World Cup hay không. Tuy nhiên, sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup tôi nghĩ cơ hội của bóng đá Việt Nam tiến sau ở vòng loại World Cup sẽ lại được tăng lên.Và dưới sự chuẩn bị cũng như đầu tư kỹ càng từ VFF cũng như HLV Park Hang Seo, biết đâu đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên thêm những cơn địa chấn mới”.

VIDEO: Lionel Messi đã sẵn sàng giành chức vô địch Copa America 2019 với Argentina.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm