Nửa đội hình U23 Việt Nam tập trung muộn, U23 Thái Lan không triệu tập cầu thủ trên 23 tuổi

22/07/2018 17:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nửa đội hình U23 Việt Nam tập trung muộn, Hà Nội FC tự tin trước cơ hội vô địch sớm là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 22/7.

Nửa đội hình U23 Việt Nam tập trung muộn

Tổng cộng 13 cầu thủ của Hà Nội, FLC Thanh Hóa, SLNA và Bình Dương sẽ thi đấu tại Cúp quốc gia trước khi hội quân cùng HLV Park Hang Seo tại Hà Nội. Như vậy, HLV người Hàn Quốc chỉ còn lại 17 cái tên trong 3 ngày đầu tập trung

Cụ thể, hai trận bán kết lượt đi diễn ra chiều 25/7 giữa Hà Nội gặp B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa tiếp SLNA. Cả 4 đội bóng nói trên đều có đại diện góp mặt tại U23 Việt Nam lần này.

Trước đó, HLV Park Hang Seo triệu tập 30 cầu thủ lên tập trung U23 chuẩn bị cho ASIAD 2018 . Ông sẽ phải để tới 13 cầu thủ vắng mặt trong những ngày đầu tập trung vì họ còn bận thi đấu cho CLB chủ quản.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo không có đủ 30 cầu thủ trong những ngày đầu tập trung
 

U23 Thái Lan không triệu tập cầu thủ trên 23 tuổi

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã công bố bản danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của tuyển Olympic nước này nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nam ASIAD 2018. Đặc biệt, Thái Lan  không triệu tập bất kỳ cầu thủ nào trên 23 tuổi vào đội Olympic Thái Lan

So với đội hình vô địch SEA Games 2017, HLV Srimaka chỉ giữ lại hai cậu học trò là đội trưởng Chenrop Samphaodi và hậu vệ Worawut Namvech. Ngoài ra, họ cũng chỉ giữ lại 5 cầu thủ từng chinh chiến tại giải U23 châu Á hồi đầu năm, giải đấu mà người Thái thất bại toàn diện. 

Công Phượng 'phá dớp' của HAGL trên sân SLNA, 'sao' Bình Dương tự tin lên tuyển U23 Việt Nam

Công Phượng 'phá dớp' của HAGL trên sân SLNA, 'sao' Bình Dương tự tin lên tuyển U23 Việt Nam

Công Phượng "phá dớp" của HAGL trên sân SLNA, "sao" Bình Dương tự tin lên tuyển U23 Việt Nam là những tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 22/7.

Xuân Mạnh gặp chấn thương

Trong trận đấu giữa SLNA vs HAGL tại vòng 20 V-League diễn ra chiều 21/7, hậu vệ cánh Phạm Xuân Mạnh của đội chủ nhà đã không may gặp phải một chấn thương.

Sau một nỗ lực truy cản pha lên bóng của các cầu thủ HAGL, Xuân Mạnh đã bị đau và phải nhờ tới sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Theo thông tin từ SLNA, chấn thương của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh thực sự không nghiêm trọng.

Tuyển thủ U23 Việt Nam chỉ bị trẹo chân và thời gian hồi phục nhanh hơn nhiều so với trường hợp bị lật cổ chân. Xuân Mạnh chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi sẽ có thể trở lại thi đấu.

HLV Hà Nội FC tự tin trước cơ hội vô địch sớm

Tại vòng 20 V-League, CLB Hà Nội đã có chiến thắng ngược 3-2 trước FLC Thanh Hóa. Chia sẻ sau buổi họp báo sau trận, HLV trưởng của đội bóng Thủ đô Chu Đình Nghiêm cho hay: “Đến thời điểm này, nếu so với số điểm mà chúng tôi đang có, Hà Nội FC đã vô địch. So với mọi năm, các đội chỉ cần 48 hoặc 50 điểm là đã có thể vô địch, ngoại trừ Bình Dương lên ngôi khi họ có 53 điểm.

Hiện tại, Hà Nội FC đang được 51 điểm và chúng tôi đã ở rất gần ngôi vương. Hiện tại, chúng tôi chỉ chờ S. Khánh Hòa sảy chân, hoặc các đối thủ gặp nhau là Hà Nội FC sẽ lên ngôi vô địch V-League 2018”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm