Những canh bạc của HLV Park Hang Seo

28/05/2019 05:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hàng loạt trụ cột đang có phong độ cao ở các CLB bị HLV Park Hang Seo cho ra rìa ở bản danh sách vừa được công bố chiều tối 27/5. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang dồn tất cả niềm tin của mình vào các học trò đa phần quen biết với mình.

VIDEO: Đội tuyển Việt Nam và U23 tập trung - cuộc tổng động viên của bóng đá Việt Nam

VIDEO: Đội tuyển Việt Nam và U23 tập trung - cuộc tổng động viên của bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 quốc gia sẽ hội quân cùng lúc vào thời điểm cuối tháng 5 nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế. Đợt hội quân này giống như đợt tổng động viên lực lượng xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại khi ít nhất có gần 60 chân sút sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập.

Đó chính là lý do mà HLV Park Hang Seo đã bị cầu thủ phản ứng về việc họ đang thể hiện rất tốt trong màu áo CLB và thừa tự tin lên tuyển nhưng phải ngậm ngùi bị phớt lờ. Trên trang cá nhân của mình, tiền vệ B.Bình Dương Tô Văn Vũ không khỏi thất vọng với dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc khi hay tin mình không được HLV người Hàn Quốc triệu tập.

Không triệu tập Văn Vũ, HLV Park Hang Seo dành sự ưu ái cho cậu học trò cũ Văn Thanh. Vừa trở lại sau chấn thương, Văn Thanh chỉ gây được sự chú ý với màn trình diễn trước đội bóng yếu Viettel. Sau đó, tiền vệ HAGL phải ngồi ngoài ở trận đấu với SHB Đà Nẵng do gặp vấn đề với cơ bắp.

Văn Thanh ở trận đấu với B.Bình Dương. Ảnh: VPF
Văn Thanh ở trận đấu với B.Bình Dương. Ảnh: VPF

Vị trí chạy cánh của đội tuyển là nơi gây tranh cãi nhiều hơn cả khi ngoài Văn Thanh vừa trở lại, cầu thủ phải ngồi ngoài xem đồng đội chơi bóng cả lượt đi là Trọng Hoàng bất ngờ được ông Park gọi lên.

Phong độ của Trọng Hoàng lúc này là dấu chấm hỏi lớn với tất cả. Tiền vệ có biệt danh Hoàng “bò” dù có năng lực nhưng khi không thi đấu, cầu thủ này khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ về vấn đề cạnh tranh.

Hồng Duy và Văn Kiên cũng là những sự lựa chọn có thể chưa thuyết phục nhiều người. Họ là những nhân tố chủ chốt bên hành lang biên của HAGL và Hà Nội và đã được HLV Park Hang Seo thử nghiệm. HLV người Hàn Quốc đã gạt bỏ Tô Văn Vũ lẫn Thành Chung (Hà Nội) để tín nhiệm bộ đôi này.

Văn Vũ thất vọng khi không được HLV Park Hang Seo để tâm. Ảnh: VPF
Văn Vũ thất vọng khi không được HLV Park Hang Seo để tâm. Ảnh: VPF

Ngoài vị trí đá biên, HLV Park Hang Seo còn gây bất ngờ khi trao niềm tin cho Tuấn Anh, Xuân Trường ở hàng tiền vệ trung tâm. Tuấn Anh đã có sự trở lại khá ấn tượng cùng HAGL, nhưng chấn thương của cầu thủ này khiến cầu thủ gốc Thái Bình chưa lấy lại đẳng cấp vốn có.

Người đồng đội của Tuấn Anh là Xuân Trường cũng dự bị dài hạn ở Buriram United. Ở vị trí này, ông Park bỏ qua những cái tên như Khắc Ngọc (SLNA) hay Hoàng Thịnh, Văn Thuận (TP.HCM). Hai tiền vệ đánh chặn được ông Park tin dùng hơn cả vẫn là cặp đôi của Hà Nội: Đức Huy – Hùng Dũng.

Trên hàng tiền đạo, việc Đức Chinh gặp chấn thương nhưng vẫn nén đau ra sân thi đấu ở SHB Đà Nẵng và sắp tới là ĐTQG sẽ là điều CĐV quan tâm. Tuy nhiên lúc này, Đức Chinh khó cạnh tranh vị trí với cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội Văn Toàn hay Công Phượng trở về từ Incheon United.

Thậm chí, người đàn anh Anh Đức có thể là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo khi đội trưởng B.Bình Dương thừa kinh nghiệm và hiệu quả mỗi khi vào sân. Anh Đức mới có 3 bàn thắng cho B.Bình Dương mùa này nhưng nên nhớ số lần ra sân của tiền đạo này chưa bằng một nửa so với các đàn em ở sân chơi V-League.

HLV Park Hang Seo có lý do để tính toán việc gọi quân. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo có lý do để tính toán việc gọi quân. Ảnh: Hoàng Linh

Và dù có gây tranh cãi với danh sách vừa triệu tập như những lần gọi quân trước đó nhưng HLV Park Hang Seo có lý do riêng của ông. Bên cạnh đó, giải giao hữu ngắn ngày ở Thái Lan với vẻn vẹn 2 trận đấu không cho phép ông thử nghiệm nhiều khi ĐTQG không còn nhiều thời gian hướng tới giấc mơ World Cup 2022 sẽ bắt đầu tháng 9 tới.

Mỗi trận đấu với 11 người đá chính và 3 cầu thủ dự bị, chưa chắc những tân binh như Nguyên Mạnh, Văn Toản, Văn Kiên và có thể cả Tiến Dũng, Tấn Sinh, Xuân Trường, Đức Chinh… được thi đấu ở King’s Cup.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tới King’s Cup 2019:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Văn Kiên, Vũ Văn Thanh

Tiền vệ: Đức Huy, Xuân Trường, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm