Nhật Bản vs Việt Nam: Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu

28/03/2022 17:58 GMT+7 | Các ĐTQG

HLV Park Hang Seo nói tuyển Việt Nam có bao nhiêu chơi bấy nhiêu trong trận đấu cuối cùng của mình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Nhật Bản.

Lịch thi đấu U23 Dubai Cup 2022. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs Uzbekistan?

Lịch thi đấu U23 Dubai Cup 2022. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs Uzbekistan?

Lịch thi đấu bóng đá U23 Dubai Cup 2022. Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan ở đâu? VTV6 có trực tiếp U23 VN?

Vòng loại World Cup 2022:

* 17h35, 29/3: Nhật Bản vs Việt Nam (VTV6, VTV5)

* 18h30, 29/3: Iran vs Liban

* 20h45, 29/3: UAE vs Hàn Quốc

* 20h45, 29/3: Syria vs Iraq

* 23h00, 29/3: Oman vs Trung Quốc

* 01h00, 30/3: Ả rập Xê út vs Úc

 

 

Nhật Bản đã có vé dự World Cup nên họ không nhất thiết dùng lực lượng mạnh nhất. Một số cầu thủ Nhật Bản đã xin phép HLV không đá trận gặp Việt Nam để tập trung thi đấu cho CLB.

Nhưng đó là chuyện của họ còn chúng ta đương nhiên vẫn cần chơi “cạn vốn” vì như đã nói từ đầu, mỗi trận vòng loại thứ 3 World Cup là một cơ hội quý giá để tuyển Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm khi đối mặt với các đội bóng hàng đầu Châu Lục.

Ngay khi đặt chân đến Nhật Bản, chúng ta đã gặp rắc rối khi trợ lí ngôn ngữ Lê Huy Khoa mắc Covid-19, phải cách ly. Như vậy, HLV Park Hang Seo mất đi trợ lí thân cận, có thể truyền đạt tốt các chỉ đạo chuyên môn của mình tới các cầu thủ.

Chú thích ảnh
Việt Nam thua sát nút Nhật Bản 0-1 ở trận lượt đi tại Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam dồn sức cho trận cầu danh dự với Nhật Bản

Tuyển Việt Nam dồn sức cho trận cầu danh dự với Nhật Bản

Một ngày sau khi có mặt tại Nhật Bản, thầy trò HLV Park Hang Seo đang tập trung hết tinh thần và sức lực cho trận đấu gặp đội chủ nhà ngày 29/3 tới.

Khó khăn quá lớn về lực lượng đang bủa vây HLV Park Hang Seo. Ở vị trí trung vệ, chúng ta đã mất Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng vì chấn thương, giờ lại thêm Thành Chung vì án treo giò.

Cánh phải Tấn Tài vẫn công hay thủ dở và ông Park cũng không có phương án nhân sự nào lí tưởng hơn. Cánh trái vốn mất Văn Hậu vì chấn thương, Hồng Duy mắc Covid-19, giờ mất tiếp Văn Xuân cũng vì chấn thương còn Văn Thanh chơi không tốt. Hàng thủ của chúng ta thực sự rơi vào tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng và dù ông Park có chắp vá thế nào thì cũng không thể chơi tốt được.

Tuyến giữa mất Hoàng Đức, Đức Huy vì Covid-19. Hùng Dũng thể lực không tốt nên không đá hiệu quả như mong muốn. Tuấn Anh thường chỉ đủ sức chơi hay trước các đối thủ ở cấp độ khu vực. Hàng công mất tiền đạo mục tiêu số 1 Tiến Linh (chấn thương) còn những Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh không đủ tầm đá trận khó, trận lớn, đá với các đối thủ hàng đầu Châu Lục.

Tuấn Hải đá nỗ lực, Quang Hải kỹ thuật, sáng tạo và đẳng cấp nhưng như thế có lẽ vẫn là quá ít để chúng ta có thể hi vọng làm nên chuyện gì đó trước Nhật Bản dù rất có thể đối thủ không cố đá, cũng không dùng đội hình mạnh nhất ở trận đấu ngày 29/3 này.

Nhưng sẽ sai lầm nếu tuyển Việt Nam không nỗ lực tối đa trong khả năng ở trận đấu sắp tới. Dù lực lượng của chúng ta bị sứt mẻ quá nhiều ở cả 3 tuyến, dù đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, chúng ta vẫn phải thi đấu hết sức mình vì chỉ khi đẩy giới hạn bản thân tới mức cao nhất, các cầu thủ mới thực sự trưởng thành lên và có thể học hỏi được ít nhiều để có thêm kinh nghiệm làm hành trang cho chính họ trong chặng đường tương lai.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm