Nhà báo Anh Ngọc: 'Công Phượng không thể trở thành ứng viên QBV nhờ giải giao hữu'

11/12/2015 09:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Là nhà báo Việt Nam duy nhất được mời tham dự bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA và năm 2015 cũng là lần thứ 6 liên tiếp nhà báo Trương Anh Ngọc (TTXVN) lại góp 1 lá phiếu của mình trong cuộc đua đến danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Với anh cuộc bầu chọn chưa bao giờ là dễ dàng và lần này cũng không là ngoại lệ dù danh sách 3 ứng cử viên cuối cùng đã được gút lại. Cuộc đua đến Quả bóng Vàng FIFA và cả Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 chính là nội dung cuộc trao đổi của Thể thao & Văn hóa cuối tuần với nhà báo Trương Anh Ngọc.

* Thể thao & Văn hóa cuối tuần: Không được công bố lá phiếu của mình trước đêm Gala trao giải vào tháng 1 tới, nhưng anh có thể cho biết đánh giá của mình về Messi, Ronaldo và Neymar, 3 cái tên cuối cùng trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2015?



Messi và Ronaldo tiếp tục có mặt trong Top 3 đề cử cho giải thưởng QBV

- Nhà báo Trương Anh Ngọc: Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một danh sách gây tranh cãi, bởi không có tên của Suarez, một đồng đội của Messi và Neymar ở Barcelona. Nhưng tôi cho rằng, đây là một danh sách hợp lí. Gần 600 người đại diện cho các Liên đoàn bóng đá trực thuộc FIFA trong cuộc bỏ phiếu này (bao gồm có các HLV trưởng ĐTQG, các đội trưởng ĐTQG và các nhà báo, trong đó có tôi) không phải ngẫu nhiên chọn ba cái tên này để cho họ nhiều điểm nhất. Họ chính là những người đã chơi tốt nhất trong năm qua, đặc biệt là Messi và Neymar, những người đã giành được vô số chiến thắng với Barcelona từ những đóng góp lớn lao của họ.

Ronaldo không có danh hiệu trong năm 2015, nhưng anh vẫn là cái tên chói sáng nhất trong đội hình Real của một năm ảm đạm, với những bàn thắng, những kỉ lục bị xô đổ, những đường chuyền thành bàn. Suarez hơn Ronaldo ở các danh hiệu đã có được, nhưng tầm ảnh hưởng và vai trò trong đội thì không thể bằng Ronaldo. Tôi cho rằng, nếu số phiếu của CR7 nhiều hơn của Suarez thì các yếu tố này chính là điểm khiến anh hơn đối thủ ở Barca.

* Họ đều là những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương thời, nhưng thực chất vẫn chỉ là cuộc đua giữa Messi - Ronaldo, liệu điều này có tạo ra sự nhàm chán cho người hâm mộ, kể cả anh, người có 1 lá phiếu bình chọn?

- Messi và Ronaldo là một cuộc đua đã kéo dài 5 năm liên tiếp kể từ cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2011 và nếu tính đến sự có mặt của họ từ trước đó, thì phải kể từ năm 2007, khi họ cùng thua Kaka trong cuộc bầu chọn. Khi ấy, một người mới 20 tuổi, người kia 22. Điều đó có nghĩa là cuộc đua tranh Messi-Ronaldo đã kéo dài gần 10 năm nay, tức là toàn bộ sự nghiệp của họ. Trước kia, chưa từng có một cuộc đua tay đôi như thế trong lịch sử của hơn nửa thế kỉ của danh hiệu Quả bóng Vàng Châu Âu, tiền thân của Quả bóng Vàng FIFA.


Cuộc đua tranh Messi-Ronaldo đã kéo dài gần 10 năm nay

Nói đến điều này là để khẳng định rằng, họ quá xuất sắc và chính các danh hiệu này cũng có thể được coi là một sự thúc đẩy họ tự hoàn thiện và xuất sắc hơn lên. Khi thế giới bóng đá chưa sản sinh ra được những cầu thủ kiệt xuất nào có thể truất ngôi của họ, thì cuộc đối đầu hàng năm giữa họ đều rất thú vị. Tôi chẳng thấy nhàm chán gì cả.

* Từ giới chuyên môn, đến truyền thông, thậm chí là cả các nhà cái đều "đặt vào cửa" Messi. Nhưng khi bóng đá đã trở thành 1 ngành công nghiệp kim tiền và FIFA đang chìm trong scandal tham nhũng, anh có nghĩ tới khả năng lên ngôi của Ronaldo, ngôi sao bóng đá theo đúng kiểu thời thượng?

- Không, tôi không nghĩ vậy. Các lá phiếu đều được người bầu chọn lưu lại một bản và bản gốc thì gửi FIFA. Những chuyện liên quan đến scandal tham nhũng của FIFA hay chuyện "thời thượng" của Ronaldo là những chuyện hoàn toàn không liên quan đến một cuộc bỏ phiếu đã được một công ti kiểm toán hàng đầu thế giới đảm bảo sự chính xác và trung thực.

Công Phượng vắng mặt là hợp lý

 

* Vâng, kết quả cuối sẽ rõ vào đêm Gala tới đây. Còn bây giờ, trở lại với cuộc đua đến Quả bóng Vàng Việt Nam 2015. Anh có biết nhiều về danh hiệu này và đánh giá sao về nó? Ngoài ra, nhiều năm trước France Football và FIFA đã hợp nhất để nâng tầm giải thưởng Quả bóng Vàng thế giới, trong khi tại Việt Nam, Quả bóng Vàng vẫn chỉ là câu chuyện riêng của 1 tòa báo. Anh nhận xét thế nào về điều này.

- Quả bóng vàng Việt Nam đã có thời được coi là một thước đo chính xác và hợp lí cho các cá nhân xuất sắc nhất trong làng bóng đá nội. Nhưng thời gian qua, bản thân giải thưởng này cũng trải qua các khó khăn cùng với khó khăn của tờ báo chủ quản. Để vực dậy giải thưởng này, tôi nghĩ là không đơn giản, bởi điều quan trọng nhất luôn là tài chính và các cách thức để giải thưởng trở nên có uy tín hơn, đi sâu rộng vào công chúng và từ đó trở thành một lực đẩy cho bóng đá nội.

Tờ France Football và công ty mẹ của họ đều nhận ra rằng, sự mở rộng ảnh hưởng của giải thưởng Quả bóng Vàng Châu Âu là quan trọng và do đó, sự sáp nhập vào giải thưởng của FIFA đã giúp họ nâng uy tín của giải lên, trong hoàn cảnh bản thân tạp chí này đang có những khủng hoảng nhất định. Tôi không biết là liệu VFF có muốn cùng với tờ báo chủ quản của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam làm một điều gì đó để tăng thêm uy tín cho giải này không, nhưng tôi tin là việc nâng cao hình ảnh của danh hiệu này là vô cùng cần thiết.


* Danh sách ứng cử viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 đã được công bố và ngay lập tức nóng khi vắng mặt tiền đạo trẻ Công Phượng, nhất là sau khi U21 Hoàng Anh Gia Lai vô địch thuyết phục tại giải U21 quốc tế. Quả bóng Vàng FIFA đã có trường hợp tương tự chưa và ý kiến của anh về việc này.

- Sẽ là một sự nực cười khi nói rằng, một cầu thủ có công đưa một CLB nào đó giành chiến thắng trong một giải giao hữu xứng đáng là ứng viên của Quả bóng Vàng Việt Nam (cười). Bầu Đức có quyền nói những gì ông ấy muốn về Công Phượng (ở nước ngoài, các chủ tịch CLB cũng luôn nói rằng, cầu thủ của họ mới xứng đáng điều này, cần được ghi nhận điều kia, là một chuyện rất bình thường, một liệu pháp tâm lí với cầu thủ đó và CLB của ông ta), nhưng sự thật tại sao Phượng không được chọn thì tôi tin ông Đức, chính Phượng và nhiều người hâm mộ biết rõ. Thành tích của CLB Phượng đầu quân ảnh hưởng rất nhiều đến việc có xứng đáng là ứng viên không. Trên thế giới, tôi chưa thấy ở đâu người ta đưa cầu thủ của một đội suýt xuống hạng ở giải VĐQG vào danh sách cầu thủ hay nhất trong năm cả!

* Cuối cùng, nếu được chọn, anh sẽ chọn ai để trao Quả bóng Vàng Việt Nam 2015?

- Tôi sẽ bầu cho Anh Đức.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị. Hy vọng là các dự báo về Quả bóng Vàng FIFA cũng như Việt Nam của anh sẽ chính xác.

Vũ Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm