Nguyên Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi: 'Bóng đá Việt Nam thành công vì hướng đến một ngôi sao'

11/08/2021 05:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lâu quá không thấy ông Dương Nghiệp Khôi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Lúc tại vị, ông là người hết sức thông minh và thạo việc. Ông cũng là một phần của lịch sử bóng đá chuyên nghiệp VN.

Vòng loại thứ 3 có thể đá sân trung lập, VFF nói gì?

Vòng loại thứ 3 có thể đá sân trung lập, VFF nói gì?

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh, nhưng lúc này lại xuất hiện thông tin AFC đang cân nhắc khả năng tổ chức thi đấu tập trung với vòng loại này.

Sau những câu hỏi thăm, ông Dương Nghiệp Khôi khá vui vẻ bởi chúng tôi đã chạm vào những mảng ký ức rất sôi động của một gương mặt rất quen thuộc với làng bóng đá quốc nội. Người từng có tầm ảnh hưởng cực lớn đến giới trọng tài, quan chức các đội bóng, bao trùm cả hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

V-League và hạng Nhất - Dĩ bất biến, ứng vạn biến

Ông Dương Nghiệp Khôi cho rằng, những phương án hay đề xuất nào đó để có thể tổ chức được V-League bao giờ cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế. Chẳng hạn như V-League 2021 thì đơn vị tổ chức sẽ dựa trên 2 tiêu chí cụ thể để tiếp tục diễn ra thời gian cùng địa điểm. Đầu tiên phải căn cứ vào quỹ thời gian có đủ hay không? Hơn nữa, tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này, nếu được thì tổ chức ở đâu, thời gian ra sao? Thêm vào đó là việc tập trung ĐTQG cho vòng loại World Cup.

Vì thế, ông Khôi nhìn nhận VFF và VPF rất khó xử trong việc chọn giải pháp được lòng tất cả các CLB. Bằng chứng, các bên đã nhiều lần trao đổi, dù đã có kết quả cuối cùng là giải sẽ tiếp tục đầu năm 2012. Tuy nhiên, bây giờ tính địa điểm tổ chức cũng rất khó vì phía Bắc, phía Nam, nơi nào cũng dịch bệnh căng thẳng. Cho nên, chưa chắc đến tháng 2 năm sau đã có thể đạt mong muốn nếu như dịch bệnh bùng phát dữ dội như thời gian qua. Các CLB cũng nên chia sẻ với cấp trên bởi điều kiện bất khả kháng.

Ông Dương Nghiệp Khôi cho rằng: “Thực tế cho đến lúc này V-League 2021 chưa thi đấu hết giai đoạn thứ nhất cho nên việc công nhận đội này, đội kia vô địch - xuống hạng cũng không thuyết phục. Giải hạng Nhất cũng chỉ mới đá có 6 -7 lượt. Cho nên, khi tình hình ổn định thì phải đá tiếp để ngã ngũ mọi vấn đề chuyên môn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, dtvn, Park Hang Seo, V-League, V-League, Saudi Arabia vs Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Nguyên Phó Tổng thư ký VFF và Trưởng giải, Dương Nghiệp Khôi

Theo tôi, vẫn nên căn cứ tình hình cụ thể để điều chỉnh một số thao tác kỹ thuật cho giải hài hòa, về quy chế cũng như điều lệ thi đấu. Ví dụ như hạng Nhất có thể đá hết giai đoạn 1 mà không cần đến giai đoạn 2 để biết được suất lên hạng và xuống hạng. V-League cũng có thể thay đổi một chút cho phù hợp với thực tế, rút ngắn thời gian. Bây giờ, V-League điều lệ chia 2 nhóm A và B để đá tiếp thì có thể thay đổi cách khác. Theo đó, xong giai đoạn thứ nhất thì chọn 4 đội phía dưới với nhau để xác định ai xuống hạng còn 4 CLB ở vị trí phía trên đá knock-out để xác định đội vô địch”.

“Có thể phương án như thế dựa trên những thay đổi về điều lệ để giải đấu kết thúc nhanh nhất vừa ứng biến với thực tế vừa đảm bảo yếu tố chuyên môn. Bởi vì, không chỉ hoàn tất nhiệm vụ mùa giải năm nay mà còn kế hoạch giải đấu năm 2022. Đó còn chưa kể chuyện ĐTQG đá vòng loại World Cup đến tháng 3 hay chuyện dịch dã mình chưa lường trước thế nào. Chính từ bối cảnh như thế, tôi cho rằng các đội bóng cũng hết sức thông cảm với VFF và VPF. Tất cả hãy chung tay vào với những sẻ chia, đồng thuận và thống nhất”, ông Khôi chia sẻ.

Vì một ngôi sao, vì lá cờ Tổ quốc!

Ông Dương Nghiệp Khôi trải lòng rằng bóng đá và thể thao hẳn nhiên là cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng đừng nghĩ đến chuyện thắng- thua nhiều quá: “Vừa rồi, mọi người đều chứng kiến những hình ảnh rất đẹp từ Olympic Tokyo 2020. Trên cùng đường đua 800m nam ở lượt chạy bán kết, 2 VĐV Isaiah Jewett của Mỹ và Nijel Amos của Botswana đã bị vấp chân nhau và ngã xuống. Thay vì bực tức hay tranh cãi, họ giúp nhau đứng dậy, khoác tay nhau và dìu nhau để hoàn thành cự ly thi đấu của mình. Hình ảnh như vậy đẹp quá trong thể thao. Hình ảnh ấy đã lan tỏa giá trị cao thượng trong thể thao. Những hình ảnh rất đẹp từ Olympic Tokyo vừa rồi để những tham chiếu rất đáng quý mà bóng đá Việt Nam nên tham khảo, học hỏi.

Chúng ta phải cùng chung tay vào công việc trên tinh thần đoàn kết, hướng vì mục đích chung. VFF và VPF phải gương mẫu, nhìn ra được xu thế mới. Bóng đá Việt Nam đâu của riêng ai hay của đội bóng nào mà của tất cả đang tham gia và xây dựng”.

Theo ông Dương Nghiệp Khôi, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, trong đó tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt giới hạn là nổi bật. Mọi thành phần cần nâng niu, duy trì phong độ, cảm hứng tuyệt vời đó. Ví như vòng loại World Cup sắp đến ĐTQG chưa đủ sức để đi tiếp nhưng phải hết sức cố gắng thể hiện một hình ảnh tích cực để gia tăng niềm vui, phấn khởi.

Chú thích ảnh
Ông Khôi cho rằng BĐVN đã đạt được nhiều thành tích quan trọng là vì tất cả đã nghĩ đến sự nghiệp chung nên có sự đoàn kết lớn. Ảnh: Hoàng Linh

Điều quan trọng nhất của bóng đá mà chúng ta đã làm được đó là tạo niềm vui cho người dân cả nước, gây dựng hình ảnh rất tích cực tạo động lực cho các lĩnh vực khác. Trong thành công chung, phải hết sức ghi nhận các ông bầu, nhiều doanh nghiệp đã chung tay góp sức trong một thời gian rất dài.

“Chúng ta hãy trân trọng những khoảnh khắc và thành công của bóng đá nước nhà để thấy được những giá trị tích cực như thế phải mất nhiều năm gầy dựng. Hình ảnh người hâm mộ đón chào đội U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018 gợi cho tôi so sánh đến các quốc gia như Nga, Ý, Ấn Độ đón tiếp VĐV của mình thành công trở về sau Olympic Tokyo. Tình yêu, sự đam mê thể thao và bóng đá nói chung của chúng ta đâu có thua kém các nước. Chúng ta có quyền mơ một ngày khi tạo ra cơ chế tốt, nền thể thao sẽ sánh vai các nước lớn, bởi chúng ta cũng có nhiều tố chất đặc biệt.

Bóng đá cũng nên hoạt động xã hội tích cực hơn. Cả nước đang căng mình chống dịch, giới bóng đá cần thể hiện vai trò hơn nữa. Hãy nhìn cảnh TP.HCM và các địa phương đang căng mình để cùng chung tay vào. Khó khăn chung cũng phải chấp nhận, đừng ca thán gì nhiều vào lúc này.

“Cá nhân tôi vẫn luôn tâm niệm với bóng đá, thể thao đấy là hãy “Vì một ngôi sao”. Tất cả hãy vì ngôi sao, vì lá cờ Tổ quốc”. Ông Dương Nghiệp Khôi kết thúc cuộc trao đổi với lời nói đùa: “Tớ vẫn còn khỏe lắm, vẫn rất mong cống hiến trí tuệ và sức lực cho bóng đá nước nhà”.

“Số má” đầy người

Ông Dương Nghiệp Khôi là một trong những nhân vật kỳ cựu nhất ở VFF, từng làm việc qua nhiều đời lãnh đạo VFF khác nhau.

Ông Khôi đã có 5 lần được cử làm Trưởng BTC V-League ở các mùa bóng 2005, 2006, 2007, 2008 và 2011 cũng như 2 lần làm Phó trưởng BTC V-League ở các mùa bóng 2009 và 2010.

Trải qua nhiều nhiệm vụ, am hiểu tường tận đời sống bóng đá nước nhà, trên cương vị Phó Tổng thư ký, ông Khôi đã đóng góp cụ thể, thiết thực cho quá trình phát triển bóng đá Việt Nam.

Không chỉ là một trong những người có chuyên môn giỏi ở VFF, ông Khôi còn rất mát tay với bóng đá trẻ, khi từng làm trưởng đoàn của lứa U19 Việt Nam thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh khi họ lần đầu tiên trình làng tại Sanix Cup năm 2013 tại Nhật Bản.

Gần nhất, ông Khôi đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á năm 2016 và tại đây, U19 Việt Nam đã lập nên chiến tích lịch sử khi đoạt vé tham dự World Cup U20 năm 2017 tại Hàn Quốc.

 

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm