Ngoại binh tiền tỷ gia nhập TPHCM và Sài Gòn FC

17/01/2022 17:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hai CLB Sài thành đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải V-League 2022 sẽ khởi tranh vào tháng tới. CĐV TP.HCM và Sài Gòn FC có lý do để chờ mong các ngoại binh mới được định giá tiền tỷ trước khi gia nhập CLB.

Cầu thủ HAGL và Nutifood tiếp bước Công Phượng, Xuân Trường

Cầu thủ HAGL và Nutifood tiếp bước Công Phượng, Xuân Trường

Trong buổi lễ công bố Quyết định Trúng tuyển nhập học Đại học năm 2021 mới đây, Học viện HAGL và Học viện Nutifood JMG nhận tin vui khi có đến 49 cầu thủ chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM.

Sài Gòn FC là đội bóng có sự thanh lọc lớn bậc nhất trước thềm V-League 2022. Cùng với T.Bình Định, HLV Phùng Thanh Phương đã có đến khoảng 18 sự thay đổi trong đội hình để hướng tới V-League 2022.

Sài Gòn FC sở hữu ngoại binh Bồ Đào Nha Vieira. Ảnh: SGFC
Sài Gòn FC sở hữu ngoại binh Bồ Đào Nha Vieira. Ảnh: SGFC

Cựu tuyển thủ quốc gia này đã kêu gọi trở lại những cựu binh như Hữu Sơn, Quốc Long về đầu quân cho Sài Gòn FC. Bên cạnh đó là các cái tên khá nổi bật như Việt Phong, Minh Tuấn. Đáng chú ý nhất là các ngoại binh, Sài Gòn FC không mạo hiểm “Nhật hoá” như tuyên bố vào hồi năm trước sau V-League 2021 đầy bết bát.

Brendon Lucas là ngoại binh đắt giá nhất CLB TPHCM hiện tại. Ảnh: TPHCM
Brendon Lucas là ngoại binh đắt giá nhất CLB TPHCM hiện tại. Ảnh: TPHCM

Bản hợp đồng gây tiếng vang nhất của Sài Gòn FC năm nay vừa được công bố ngày 17/1 là Andre Viera. Cầu thủ sinh năm 1992 có thể chơi tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo. Andre cao 1m88 và sẽ là sự kết hợp lý tưởng với Văn Triền ở giữa sân.

HLV Phùng Thanh Phương muốn có cầu thủ từng chơi bóng ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha để gia tăng khả năng tranh chấp tuyến giữa cũng như không chiến khi cần. Andre được trang chuyển nhượng quốc tế transfermarkt định giá 225 nghìn Euro (khoảng 6 tỷ đồng).

Andre sẽ hỗ trợ cho các tiền đạo như: Oseni, Đỗ Merlo, Nguyên Hoàng, Việt Phong trên hàng công Sài Gòn FC. HLV Phùng Thanh Phương đang cân nhắc ngoại binh còn lại của Sài Gòn FC sẽ là tiền đạo Gustavo hoặc trung vệ Ahn Byung Keon. Cầu thủ người Hàn Quốc từng chơi rất thành công cho Sài Gòn FC năm 2020 và giúp CLB này về đích thứ 3.

CLB cùng thành phố với Sài Gòn FC là TP.HCM cũng được cho đã “chấm” thành công ngoại binh thứ 3 để thi đấu tại mùa giải 2022. Đó là tiền đạo Joseph Cox. Chân sút sinh năm 1994 có chiều cao hơn 1m9 và đó sẽ là sự bổ sung cho HLV Trần Minh Chiến để đá cặp trên hàng công cùng Hoàng Vũ Samson, Tuấn Tài, Huy Toàn, Lâm Ti Phông.

HLV Trần Minh Chiến trước đó đã chọn tiền vệ dẫn dắt lối chơi Bruno Cosendey người Brazil cho TP.HCM. Cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển U20 Brazil trong giai đoạn 2015 – 2017 sẽ cùng Trọng Long, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh đảm nhiệm tuyến giữa của CLB này.

Ngoại binh trước đó của TP.HCM là Brendon Lucas, trung vệ Brazil cũng đã được CLB đưa về hồi năm ngoái để bổ sung giai đoạn lượt về. Đây cũng là cầu thủ đắt giá nhất gia nhập bóng đá Sài thành năm nay khi được định giá 325 nghìn Euro (hơn 8 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Lucas chưa thể ra sân do V-League 2021 phải huỷ. Ở mùa giải 2022, có thể Lucas sẽ đá cặp với Tăng Tiến hoặc Đình Khương tại trung tâm hàng phòng ngự.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm