Ngã giá cho ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

05/12/2015 06:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông hôm qua rộ lên thông tin nhà tài trợ của CLB HAGL là Nutifood muốn tài trợ cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam gồm đội tuyển nam, nữ và U23 trong 3 năm.

Người hâm mộ không còn xa lạ với cái tên Nutifood bởi trong khoảng 2 năm trở lại đây, tên tuổi của Công ty này đã gắn liền với CLB HAGL, mà cụ thể là lứa U19 hồi năm 2013. Cùng với việc HAGL thi đấu thành công tại các giải trẻ, giao hữu, thương hiệu của Nutifood cũng trở nên nổi bật hơn.

Ở V-League 2015, Nutifood được thông báo tiếp tục tài trợ 15 tỉ đồng cho HAGL. Tuy nhiên, tại mùa giải đầu tiên tham dự sân chơi có tính cạnh tranh thực sự, lứa trẻ HAGL tỏ ra đuối sức khi chỉ về thứ 13, trên đội xuống hạng Đồng Nai. Việc các cầu thủ HAGL ít được HLV Toshiya Miura trọng dụng ở đội tuyển U23 và ĐTQG, một cách gián tiếp cũng làm giảm mức độ thành công đối với thương vụ đầu tư của Nutifood.

Nhiều tờ báo hôm qua đồng loạt dẫn thông tin từ bầu Đức cho biết, có nhiều doanh nghiệp trong đó bao gồm cả Nutifood đã hứa sẽ tài trợ độc quyền cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong 3 năm, gồm đội tuyển quốc gia nam, nữ và đội U23. Các khoản này bao gồm lương cho HLV trưởng, chi phí ăn tập, đi lại, tổ chức các trận giao hữu…

Tuy nhiên, để đổi lại việc được nhận tiền từ Nutifood, LĐBĐ Việt Nam (VFF) phải chấp nhận điều kiện tiên quyết là chọn 1 HLV trưởng các ĐTQG mới “đủ tài”. Tức VFF buộc phải sa thải ông Toshiya Miura. Một điều kiện có vẻ như có phần nghiệt ngã với nhà cầm quân người Nhật Bản, khi ông Miura đang chuẩn bị bước vào VCK U23 châu Á 2016 với đội tuyển U23 Việt Nam! Thông tin trên hôm qua lập tức trở thành đề tài tranh luận sôi nổi của những người quan tâm tới bóng đá Việt Nam, với 2 luồng quan điểm trái ngược nhau. Một số ca tụng bầu Đức và tỏ ra hoan hỉ trước khả năng HLV Toshiya Miura sẽ phải ra đi, trong khi nửa còn lại “chê” điều kiện do nhà tài trợ đưa ra. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đây rõ ràng là chuyện chưa từng có tiền lệ.

Có nên trao cả nền bóng đá cho bầu Đức?

Có nên trao cả nền bóng đá cho bầu Đức?

Ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch VFF, ông chủ của CLB HAGL, thẳng thắn chê bai HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 5 nhiệm kỳ VII diễn ra tại TP.HCM vào chiều ngày 4/12.


Trao đổi với Thể thao & Văn hóa hôm qua, một quan chức VFF (đề nghị không nêu tên) cho biết, Liên đoàn chưa nhận được đề nghị chính thức nào từ phía Nutifood. “Chúng tôi rất trân trọng các doanh nghiệp có tấm lòng quan tâm thực sự tới bóng đá Việt Nam. Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, một đồng tài trợ cũng quý. Tuy nhiên việc đặt ra điều kiện như vậy là chưa từng có tiền lệ.

Có gia hạn hay cắt hợp đồng với HLV trưởng hay không, yếu tố đầu tiên phải là vấn đề chuyên môn”-quan chức trên cho biết. Cũng theo vị này, HLV Toshiya Miura hiện đang cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, những thông tin nói trên sẽ tác động không tốt tới tâm lý ông Miura cũng như các tuyển thủ.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên bầu Đức, hiện kiêm chức Phó Chủ tịch VFF, đề cập đến việc sa thải HLV Toshiya Miura. Việt Nam đã trải qua nhiều đời thầy ngoại, nhưng chưa lần nào một người lại bị bầu Đức “tấn công” liên tục như nhà cầm quân người Nhật Bản.

Bình luận về chuyện này, HLV trưởng một CLB ở phía Bắc hôm qua nói: “Không ai nghi ngờ động cơ của anh Đức đối với bóng đá Việt Nam. Nhưng những gì diễn ra vừa qua dễ khiến người ta cho rằng anh Đức chỉ trích HLV Miura vì HAGL. Chúng ta có thể không ủng hộ HLV Miura, nhưng cần tạo điều kiện để ông làm tốt công việc của đội tuyển”.

Vĩnh Xuân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm