Nếu Quả bóng Vàng được 'xuất khẩu'

12/09/2018 11:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2018 được khởi động khá sớm khi bóng đá Việt vẫn còn sân chơi quan trọng nhất trong năm - AFF Suzuki Cup. Nhưng ngay từ lúc này, dường như chủ nhân danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng cầu nội năm nay đã được xác định, Nguyễn Quang Hải. Quan trọng hơn, khán giả Việt Nam vẫn rất muốn Quang Hải là gương mặt có thể đưa thương hiệu cầu thủ Việt bay bổng ra khỏi phạm vi sân cỏ nội địa, khi không ít CLB nổi tiếng nước ngoài đang chào mời anh.

Góp công lớn vào ngôi á quân U23 châu Á, vị trí thứ tư lịch sử tại ASIAD và cùng Hà Nội FC đăng quang V-League 2018 trước tới 5 vòng, thành tích chuyên môn của Quang Hải là không thể bàn cãi. Và không chỉ có tài năng nổi bật trong lứa trẻ xuất sắc vào loại hàng đầu của bóng đá Việt Nam, cầu thủ 21 tuổi quê Đông Anh (Hà Nội) còn "ăn điểm" bằng cả tư cách, đạo đức của mình.

Hình ảnh khuôn mặt máu chảy tràn trên khóe mắt, nhưng vẫn nỗ lực đứng lên cùng đồng đội đánh bại U23 Syria để giành suất vào bán kết lịch sử của Quang Hải đã nói lên tất cả! Quang Hải thực sự thuyết phục mọi lá phiếu, chứ không phải cảnh "so bó đũa, chọn cột cờ" như vài mùa bầu chọn trước đó.

Quan trọng hơn, nếu Quang Hải giành Quả bóng Vàng và gần như chắc chắn 1 gương mặt U23 nào đó sẽ giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc, đó còn là sự ghi nhận lớn cho sự trưởng thành của một lứa cầu thủ trẻ tài năng đã làm nên những kỳ tích lớn, để mở ra những kỳ vọng lớn hơn cho bóng đá nước nhà.

***

Quả bóng Vàng dĩ nhiên là mốc son trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ đang khoác áo Hà Nội FC. Nhưng rõ ràng, nếu nhìn vào tiềm năng, Quang Hải còn có cơ hội giành nhiều Quả bóng Vàng hơn nếu đưa sự nghiệp của cá nhân lên tầm cao mới.

Sự nghiệp đỉnh cao của Quang Hải cũng liên quan đến một câu chuyện khác đang khiến báo giới trong nước tốn nhiều giấy mực - Những lời mời ra thi đấu cho CLB nước ngoài.

Chuyện chẳng mới với làng cầu Việt, khi chỉ vừa lên chuyên (năm 2001), tiền đạo số 1 Việt Nam khi đó là Lê Huỳnh Đức đã sang chơi cho CLB Lifan (Trung Quốc), rồi sau này là những cái tên khác như: Việt Thắng, Hữu Thắng, Công Vinh... hay gần đây nhất, là Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh, những cái tên được "xuất khẩu" bằng tài năng thực sự chứ không "dính dáng" thương mại hay PR của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong từng ấy cái tên cầu thủ Việt thi đấu ở nước ngoài, chưa có ai thực sự thành công. Vậy nên, khi mà Quang Hải đang trở thành cái đích ngắm của các CLB nước ngoài như: Bangkok Glass, Muangthong United hay thậm chí là CLB Al-Sadd (Qatar), nơi huyền thoại Xavi đang thi đấu, đánh tiếng muốn chiêu mộ, thì dễ hiểu cảm giác lo lắng đến đầu tiên.

Lo bởi liệu xuất sắc là thế, nhưng Quang Hải có đủ trình độ chơi bóng tại nước ngoài? Rồi lo các các CLB lớn đó mua thật không, hay cũng chỉ là chiêu đánh bóng, thậm chí là tin vịt trên mạng xã hội.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2018: Quang Hải vô đối?

Quả bóng Vàng Việt Nam 2018: Quang Hải vô đối?

Góp công lớn đưa đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết ASIAD 18 và cùng CLB Hà Nội vô địch V-League 2018 trước 5 lượt trận cuối, Nguyễn Quang Hải được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV), trong một năm có thể nói là đại cát.

Nhưng cũng có 1 thực tế khác, là nếu những lời mời đó có thật, thì Quang Hải đang đứng trước cơ hội lớn để đưa sự nghiệp của mình lên tầm cao mới và cũng có nhiều hơn cơ hội để đóng góp lớn hơn cho bóng đá Việt Nam.

Nó cũng giống như câu chuyện U23 Việt Nam lúc này, không thể chỉ mãi là U23 và mãi bằng lòng với thành công ở các giải đấu trẻ. Quan trọng là đi để mà lớn hơn! Nếu có một cuộc thăm dò cơ hội thành công của Quang Hải so với các cầu thủ từng ra nước ngoài trước đó, rất có thể Quang Hải nhận được sự tín nhiệm cao.

Đơn giản, vì anh thực sự là cầu thủ lớn, cả chuyên môn và phẩm cách.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm