Nata Oliveira Souza : Ước mơ Neymar trưởng thành trên đất Việt

11/08/2016 16:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Thần tượng của em là Neymar. Em đã đến Việt Nam theo gia đình 4 năm và em giành rất nhiều thời gian ngoài học tập chỉ để chơi bóng đá. Em mong muốn một ngày trở thành cầu thủ nổi tiếng như Neymar”, Nata mạnh dạn chia sẻ ước mơ của mình.

Chương trình “Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016” chứng kiến một cậu bé rất đặc biệt, cầu thủ nhí người nước ngoài duy nhất lọt vào mắt xanh của HLV Nguyễn Hồng Sơn. Nata Oliveira có quốc tịch người Brazil, sở hữu những kỹ năng chơi bóng theo nhận định của HLV mang đến sự khác biệt và đáng để bạn bè đồng lứa học tập.

Đến Việt Nam đã được 4 năm, nhưng Nata cũng như hàng triệu người dân xứ sở samba khác dù đi đâu vẫn mê đắm thần tượng Neymar, đội trưởng ĐTQG Brazil hiện tại. Bố của Nata khi đến Hà Nội sinh sống chọn cách mở một trường học để dạy bóng đá cho các em nhỏ. Mẹ của Nata làm công việc kinh doanh. Thế nên gia đình cậu bé này có điều kiện cho con mình chơi bóng đá và Nata được truyền cảm hứng chơi bóng từ cha mình.

Cậu bé có nước da bánh mật và đôi mắt xanh say mê khi được nhắc về trái bóng: “Em chơi bóng đá từ nhỏ, ở Brazil em cũng đã chơi bóng đá với rất nhiều bạn bè. Vì bố em là một giáo viên dạy đá bóng cho các bạn nhỏ như em nên hàng tuần em được chơi bóng đá rất nhiều. Thời gian rảnh hàng ngày sau khi học xong em đều giành cho quả bóng. Bóng đá rất vui và em biết mình phải tập luyện rất nhiều mỗi ngày thì mới tiến bộ được. Em sẽ cố gắng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như Neymar để được mọi người yêu mến”.


So với các bạn người Việt Nam đồng trang lứa, Nata nổi bật nhờ sự tự tin và chủ động trong giao tiếp

Điều Nata khiến HLV Hồng Sơn cho biết khác biệt với các bạn đồng lứa trong nước chính là sự tự tin cả trong sinh hoạt ngoài đời lẫn trong sân bóng. Việc hướng các em nhỏ trong nước học tập sự tự tin đó của Nata cũng là một yếu tố mà HLV Hồng Sơn chú trọng rèn luyện cho các học trò nhí.

Trong buổi khai mạc khóa tập huấn Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016 có sự hiện diện của 30 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 4 địa phương được chương trình đi qua tuyển chọn, đa phần các em khi bước lên chia sẻ về bản thân mình và ước mơ đều bẽn lẽn, thiếu tự tin và lo lắng mình không làm được. Riêng Nata từ lúc bước lên nói trước đám đông hay được giới truyền thông “quây” để phỏng vấn đều nói rất trôi chảy bằng vốn tiếng Anh khá ít ỏi mà mình học được từ khi đến Việt Nam.

HLV Hồng Sơn cho biết: “Tôi chọn Nata ở vòng sơ tuyển tại Hà Nội vì em có tố chất khéo léo, di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển. Em là người nước ngoài, còn nhỏ nên chưa có sự hòa nhập với cầu thủ Việt Nam. Nhưng với sự hướng dẫn của các HLV cùng sự chia sẻ cùng bạn bè thì tôi tin em sẽ hòa nhập rất nhanh. Em nó rất tự tin, chính các cầu thủ nhí người Việt Nam phải học bạn nước ngoài này từ sự tự tin trong chơi bóng và cả giao tiếp ở ngoài đời nữa”.

Trong môi trường mới, Nata chia sẻ có nhiều điều khác biệt và lạ lẫm với mình. Nhưng để vượt qua hàng ngàn bạn nhỏ đồng lứa để đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tham dự khóa tập huấn này, thành quả không phải tự nhiên mà có và em tự đặt ra quyết tâm không phụ lòng gia đình, đặc biệt là người bố đã truyền cảm hứng và kỹ năng cho em từ nhỏ. Nata thành thật: “Em mới sang Việt Nam 4 năm và không biết gì về bóng đá Việt Nam. Em không biết cầu thủ nào nổi tiếng ở đây.

Đến với chương trình Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota này, em thấy các bạn bè ai cũng đá bóng tốt cả. Em không biết sẽ được chọn vào 18 cầu thủ xuất sắc nhất để đi Nhật dự giải ở đó không nhưng em sẽ cố gắng hết sức có thể. Bố em đã nói như thế với em và em sẽ nỗ lực để được đi Nhật với các bạn. Đi Nhật chơi bóng là một mơ ước lúc này của em và thời gian đó cũng gần đến sinh nhật em nên có thể nó là món quà để em tặng cho bản thân mình. Nếu được đi Nhật đá bóng xong thì em sẽ về nhà đón sinh nhật và ăn mừng với bố mẹ em”.

Sau khi kết thúc khóa tập huấn Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016, 18 em nhỏ xuất sắc nhất sẽ được HLV Hồng Sơn chọn và sang Nhật thi đấu thừ 23 đến 29/8 với các đội tuyển bóng đá nhí đến từ Nhật và Toyota Thái Lan.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm