Chuẩn bị đá với U23 Qatar, U23 Việt Nam vẫn bị nhầm là U23 Iraq

22/01/2018 07:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Có lẽ chiến công của U23 Việt Nam vẫn bị coi là một bất ngờ lớn nên trong bài viết "Đường tới bán kết" được đăng trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đã có một nhầm lẫn lớn.

Cụ thể, trong bài "Đường tới bán kết" được xuất bản trên trang chủ của AFC đã đưa thông tin nhầm lẫn như sau: "Chủ nhật, 21/1/2018, Thường Châu: Với Iraq, Hàn Quốc, Qatar và Uzbekistan tại vòng bán kết giải vô địch U23 châu Á, hãy cùng team AFC nhận định con đường đến với top 4 đội mạnh nhất của mỗi đội".

Chú thích ảnh
Nhầm lẫn giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq trên trang chủ của AFC

Điều mâu thuẫn là ngay dưới dòng thông tin này lại là hình ảnh của đội U23 Việt Nam, với Công Phượng, Quang Hải và Duy Mạnh đang ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới U23 Iraq. 

Trong các thông tin bên dưới bài, đều là nói về U23 Việt Nam. Điều đó cho thấy sự nhầm lẫn đầy hài hước của nhóm tác giả thực hiện bài viết này.

Đây không phải là lần đầu tiên AFC đưa thông tin nhầm lẫn về U23 Việt Nam. Trước đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đã đăng lịch thi đấu trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào lúc 18h30 ngày 23/1.

Chú thích ảnh
Trước đó, AFC cũng nhầm giờ thi đấu trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar

Thực tế, trận đấu này diễn ra theo đúng giờ quy định ban đầu, nghĩa là 15h00 ngày 23/1.

Với nhiều người, việc U23 Việt Nam vào tới bán kết giải U23 châu Á vẫn là một chiến tích bất ngờ, vượt trên cả kì vọng. Bởi vậy, việc nhầm lẫn bị cho là một phần tất yếu.

Clip loạt đấu súng 11m cân não của U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trước đó, chính Google cũng đã đưa thông tin nhầm lẫn khi khẳng định U23 Iraq chứ không phải U23 Việt Nam vào bán kết.

Chú thích ảnh
Google cũng nhầm lẫn giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq

Diệu An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm