Mọi ngả đường đều gặp... Thái Lan

28/08/2017 06:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi vượt qua vòng loại ASIAN Cup 2018, giành HCV SEA Games lần thứ 5, thầy trò HLV Mai Đức Chung tự đặt ra cho mình mục tiêu giành quyền tham dự World Cup 2019, khi giải đấu này được tổ chức tại Pháp.

Sẽ có 5 đội bóng được đại diện cho khu vực châu Á đến tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình dành cho các cầu thủ nữ vào năm 2019, đó là 4 đội lọt vào bán kết VCK ASIAN Cup 2018, suất còn lại thuộc về đội thắng trong cặp đấu giữa hai đội xếp hạng 3 vòng đấu bảng. Nhật Bản, Australia, Trung Quốc hay Hàn Quốc có trình độ nhỉnh hơn nên được dự đoán sẽ nằm trong Top 4 giải vô địch châu Á diễn ra từ 7 đến 22/4/2018. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam, chủ nhà VCK ASIAN Cup Jordan hay Thái Lan và Philippines sẽ cạnh tranh tấm vé vớt đến Pháp năm 2019 dự ngày hội lớn.

Đây là lần thứ hai bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội dự World Cup và sau lần thứ nhất hụt một cách đáng tiếc khi trận tranh vé vớt cùng ở VCK giải vô địch châu Á được tổ chức tại sân Thống Nhất (TP.HCM) năm 2014. HLV Mai Đức Chung và các học trò không muốn để vuột cơ hội thêm một lần nữa, nhưng quyết tâm hay tham vọng thôi chưa đủ, giấc mơ World Cup với bóng đá nữ Việt Nam cũng không chỉ có nỗ lực từ phía các cầu thủ và BHL là có thể hiện thực hóa. Điều đó còn phụ thuộc vào kế hoạch, sự chuẩn bị được vạch sẵn và sự đầu tư, quan tâm từ phía lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF hay người hâm mộ.

Tấm HCV SEA Games 29 năm 2017 đi cùng với số tiền thưởng lên tới gần 4 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thể là to với những cầu thủ mà quanh năm chỉ nhận mức lương tháng vài, ba triệu đồng, đi kèm với đó là tiền công tập luyện hàng ngày. Nhưng một năm có 365 ngày, giành HCV SEA Games chỉ trong 1 ngày duy nhất, tiền thưởng mà các cầu thủ sẽ được chia trong thời gian tới rồi cũng được họ dùng cho bản thân hay giúp đỡ gia đình. Vậy 364 ngày còn lại trong năm bóng đá nữ Việt Nam vẫn như thường lệ không được quan tâm cho bằng bạn, bằng bè trong khu vực chứ chưa nói gì nếu so sánh với bóng đá nam. Ngay tại SEA Games vừa qua, ở trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ có vài ba CĐV có mặt tại sân để cổ vũ, sau đó con số này và cả sự quan tâm từ truyền thông mới được tăng lên với các kết quả thi đấu thuyết phục của đội tuyển.

Tuyển nữ Việt Nam san bằng thành tích của người Thái, nhận tiền thưởng ‘khủng’

Tuyển nữ Việt Nam san bằng thành tích của người Thái, nhận tiền thưởng ‘khủng’

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn khẳng định sẽ trao số tiền thưởng 3 tỷ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Còn tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ khởi tranh lượt về vào tháng 11 tới tại Hà Nam, không có gì đáng ngạc nhiên khi có những trận đấu số khán giả đến sân theo dõi các cầu thủ nữ thi đấu chỉ vài chục lên tới 100 người. Chỉ đến khi nào sự quan tâm dành cho bóng đá nữ được diễn ra mỗi ngày chứ không chỉ khi giành HCV SEA Games hay chức vô địch nào đó, hoặc thời điểm thất bại của đội tuyển nam thì khi ấy, bóng đá nữ Việt Nam mới có nhiều cơ hội đạt được những mục tiêu vượt ngưỡng như tấm vé dự World Cup.

“Chúng tôi không muốn tuột mất cơ hội dự World Cup thêm một lần nữa”, tiền vệ Tuyết Dung đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn báo chí sau tấm HCV SEA Games 29. HLV trưởng Mai Đức Chung cũng nhìn thấy cơ hội của mình và các học trò nhưng tại Jordan vào tháng 4 năm sau, họ sẽ phải vượt qua thách thức từ chủ nhà và chính kình địch Thái Lan mới có thể đạt mục tiêu đề ra.

Hoàn toàn có cơ hội đến Pháp

Trước khi vô địch SEA Games 29, vào tháng 4 vừa qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua Myanmar trong trận đấu quyết định với tỷ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng D, qua đó đoạt vé đến Jordan dự VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

Tham dự VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 có 8 đội gồm: Jordan (chủ nhà), Nhật Bản (đương kim vô địch châu Á - miễn vòng loại), Australia (Á quân- miễn vòng loại) và Trung Quốc (hạng Ba - miễn vòng loại) cùng các đội vượt qua vòng loại là Philippines (nhì bảng A - Jordan nhất bảng A, nhưng đã có suất chủ nhà), Hàn Quốc (nhất bảng B), Thái Lan (nhất bảng C) và Việt Nam (nhất bảng D).

VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018 tổ chức tại Jordan từ 7 đến 22/4/2018 với 8 đội được chia làm 2 bảng. Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội nhất nhì vào bán kết. 4 đội vào bán kết đoạt vé dự World Cup 2019 tại Pháp.

Hai đội thứ ba mỗi bảng sẽ đá một trận play-off để giành suất thứ 5 dự World Cup 2019. Với thực lực các đội dự giải này, Tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh tấm vé thứ 5 đến Pháp. Những đối thủ của nữ Việt Nam là Jordan, Thái Lan và Philippines đều ngang tầm.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm