‘Messi Thái’ tiếc nuối vì lỡ cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam tại King’s Cup

31/05/2019 12:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thai Lan) - Tiền vệ Chanathip Songkrasin gặp chấn thương và chắc chắn phải vắng mặt tại King’s Cup 2019, đó là thông tin mới nhất được phát đi từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và CLB chủ quản Consadole Sapporo.

Chanathip chấn thương, Thái Lan lo sốt vó trước khi đấu tuyển Việt Nam tại King's Cup

Chanathip chấn thương, Thái Lan lo sốt vó trước khi đấu tuyển Việt Nam tại King's Cup

Ngày đấu đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 đã cận kề nhưng HLV trưởng Sirisak Yodyardthai của đội tuyển Thái Lan liên tiếp đón nhận những thông tin không vui liên quan đến tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột.

Theo thông tin mới nhất từ Thái Lan, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã chính thức xin rút khỏi thành phần đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự King’s Cup lần thứ 47 năm 2019, bắt đầu bằng cuộc đối đầu “kinh điển” với đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/6 với lý do chấn thương không kịp bình phục.

Cụ thể, Chanathip bị chấn thương trong buổi tập hôm 28/5 tại CLB Consadole Sapporo. Theo chẩn đoán ban đầu, tiền vệ này bị rách cơ và phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần mới có thể tập luyện và thi đấu trở lại.

Chú thích ảnh
Chanathip vắng mặt tại King's Cup vì chấn thương.Ảnh: FAT

Mặc dù đội bóng chủ quản Consadole Sapporo đã cho phép Chanathip Songkrasin trở về Thái Lan đúng ngày 2/6 như lệnh triệu tập trước đó nhưng là để nghỉ ngơi hoàn toàn chứ không tham gia tập luyện và phải rút lui khỏi đội tuyển quốc gia ngay lập tức.

“Tôi đã bị chấn thương trong một buổi tập. Trong 3 ngày qua tôi nhận thấy chấn thương của mình không có nhiều tiến triển. Tôi đã thử cố gắng tập luyện trở lại nhưng vẫn cảm thấy đau, kết quả kiểm tra lần thứ hai cho thấy tôi bị rách gân, phải nghỉ ít nhất 1 tuần.

Thực ra tôi đã rất nỗ lực để có thể chơi trận đấu vào ngày 1/6 với Sanfrecce Hiroshima vì tôi muốn chứng tỏ cho CLB thấy rằng mình đủ sức khỏe để trở về khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Nhưng ở cuộc nói chuyện mới nhất với bác sỹ và lãnh đạo CLB, tôi nhận thấy điều này là không thể.

CLB cũng không muốn tôi mạo hiểm với chấn thương của mình và yêu cầu rút khỏi đội tuyển quốc gia ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn được phép về Thái Lan nghỉ ngơi, hồi phục ở đó và theo lịch trình tôi sẽ có 3 ngày nghỉ tại Thái Lan.

Tôi chấp nhận sự thật này và cảm thấy rất hối tiếc vì rất muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia, được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả quê nhà. Tôi muốn gặp lại bạn bè, anh chị em của mình ở đó nhưng mọi chuyện hiện giờ không diễn ra như mình mong muốn. Tôi muốn xin lỗi vì không thể đóng góp gì cho đội tuyển Thái Lan tại King’ Cup lần này và tôi đã làm tất cả những gì có thể.

Cám ơn sự khích lệ, động viên của tất cả mọi người, những ai đã đặt niềm tin vào tôi. Mặc dù King’s Cup lần này là một giải đấu khó khăn với đội tuyển Thái Lan nhưng tôi tin tưởng các đồng đội của mình sẽ vượt qua và giành chức vô địch. Tôi thực sự tin tưởng vào điều đó”. Chanathip Songkrasin chia sẻ những lời gan ruột trên trang chủ của FAT.

King’s Cup 2019 diễn ra từ 5 đến 8/6 và đội tuyển Thái Lan có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Việt Nam lúc 19h45 ngày 5/6.

Ngoài Chanathip Songkrasin, BHL đội tuyển Thái Lan cũng đã phải chia tay chân sút Bordin Phala (Port FC) vì lý do tương tự. Đội trưởng Teerasil Dangda (Muangthong United), người phải rời sân sớm ở trận thắng 2-0 trước Sukhothai hôm 29/5 cũng để ngỏ khả năng ra sân khi đội tuyển Thái Lan chạm trán Việt Nam tới đây.

Lâm Chi (Từ Bangkok, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm